Báo Điện tử Gia đình Mới

Hà Nội: Tất cả các trường hợp nghi ngờ nhiễm COVID-19 đều có kết quả xét nghiệm âm tính

Tại thành phố Hà Nội chưa ghi nhận trường hợp bệnh nhân mắc COVID-19, tất cả các ca nghi ngờ nhiễm COVID-19 đều có kết quả xét nghiệm âm tính.

  Tất cả các trường hợp nghi ngờ nhiễm COVID-19 ở Hà Nội đều có kết quả xét nghiệm âm tính. Ảnh minh họa

Tất cả các trường hợp nghi ngờ nhiễm COVID-19 ở Hà Nội đều có kết quả xét nghiệm âm tính. Ảnh minh họa

Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, tính đến sáng 18/2, trên địa bàn thành phố Hà Nội chưa ghi nhận trường hợp bệnh nhân mắc COVID-19.

Tổng số ca nghi ngờ nhiễm COVID-19 được cộng dồn từ đầu mùa dịch đến nay là 71 trường hợp. Và tất cả các trường hợp nghi nhiễm này đều có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19.

Số người đến từ vùng dịch cần giám sát y tế được cộng dồn là 1897 người. Trong số đó, số người còn phải giám sát y tế là 356 người và 1541 người đã kết thúc giám sát y tế.

Hiện, số người cách ly tập trung tại Bệnh viện Công an Thành phố đang là 54 người.

  Trước đó 3 bệnh nhân nhiễm COVID-19 được điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 đã xuất viện

Trước đó 3 bệnh nhân nhiễm COVID-19 được điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 đã xuất viện

10 giờ sáng nay 18/2, tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương tổ chức lễ xuất viện cho 2 bệnh nhân bị nhiễm COVID-19 còn lại điều trị tại cơ sở này, cả 2 đều là người Vĩnh Phúc.

Bộ Y tế sáng 18/2 cho biết theo thông tin từ Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống bệnh dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19), tiếp theo 7 bệnh nhân nhiễm COVID-19 đã được xuất viện, dự kiến trong hôm nay 18/2 sẽ có thêm nhiều bệnh nhân nữa ở Việt Nam được ra viện.

Lý Lĩnh /giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO