Báo Điện tử Gia đình Mới

Hàn Quốc đề xuất các công ty cho nhân viên nghỉ phép chăm con tránh COVID-19

Hàn Quốc ghi nhận thêm 161 ca mắc mới, thêm 1 người tử vong, nâng mức cảnh báo cao nhất. Bộ giáo dục cho biết học sinh được nghỉ học một tuần để đảm bảo an toàn.

  Học sinh nghỉ học, Hàn Quốc đề xuất cho các phụ huynh nghỉ phép chăm sóc con vì COVID-19

Học sinh nghỉ học, Hàn Quốc đề xuất cho các phụ huynh nghỉ phép chăm sóc con vì COVID-19

Theo Yonhap, tính đến sáng này 24/2, Hàn Quốc ghi nhận thêm 161 ca mắc COVID-19, nâng tổng số người mắc lên đến 763 ca. Hàn Quốc nâng mức cảnh báo cao nhất và cho học sinh nghỉ học.

Hàn Quốc cũng thông báo có 1 phụ nữ 62 tuổi ở một bệnh viện ở phía nam Cheongdo đã tử vong. Như vậy, đã có 7 người chết do COVID-19 ở Hàn Quốc. 

Hai địa điểm có số người mắc nhiều nhất là nhà thờ Shincheonji ở Daegu và một bệnh viện ở Cheongdo. Hai khu vực này cũng được xem là hai địa điểm cần chăm sóc đặc biệt. 

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc, trong số 161 ca nhiễm mới, có đến 142 người ở Daegu và phía nam tỉnh Gyeongsang, 3 trường hợp khác là ở Seoul. 

  Bà Yoo Eun-hae, Bộ trưởng Bộ giáo dục Hàn Quốc

Bà Yoo Eun-hae, Bộ trưởng Bộ giáo dục Hàn Quốc

Kể từ dịch cúm H1N1 năm 2009, hôm qua (ngày 23/2), Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã thông báo nâng mức cảnh báo cao nhất màu đỏ đối với virus Corona

Bộ trưởng bộ giáo dục Hàn Quốc, bà Yoo Eun-hae cho biết, các trường học tạm thời đóng cửa và có thể bắt đầu kỳ học mới vào tháng sau để đảm bảo sự an toàn cho các học sinh. 

Để hỗ trợ cha mẹ không thể chăm sóc các con, bộ cũng lên có các chương trình chăm sóc trẻ ở nhà trẻ và bậc tiểu học.

Bộ giáo dục cũng đề xuất bộ tài chính và bộ lao động khuyến khích các công ty đồng ý cho các nhân viên nghỉ phép để chăm sóc con trong thời gian nghỉ tránh dịch COVID-19. 

Minh Trần/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO