Báo Điện tử Gia đình Mới

Cậu bé 11 tuổi nỗ lực ăn 5 bữa mỗi ngày, no đến mức không ngủ được... để cứu cha

Cậu bé hiếu thảo muốn hiến tủy xương cho cha, nhưng trước đó cậu cần đạt đủ cân nặng 50 kg.

Cậu bé 11 tuổi nỗ lực ăn 5 bữa mỗi ngày, no đến mức không ngủ được... để cứu cha 0

Cậu bé 11 tuổi từ tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đã và đang ăn 5 bữa một ngày để cố gắng đạt đủ cân nặng yêu cầu để có thể hiến tủy cứu người cha bệnh tật.

Cha cậu bé mắc bệnh bạch cầu và cần được hiến tủy xương. Cậu bé 11 tuổi họ Lu được xác định có tủy xương phù hợp để hiến cho cha.

  Người cha mắc bệnh máu trắng của Lu

Người cha mắc bệnh máu trắng của Lu

Để có thể hiến tủy, Lu cần nặng ít nhất 50 kg. Nhằm đạt cân nặng yêu cầu, cậu bé nỗ lực ăn uống không ngừng.

Hồi tháng 3/2019, cậu bé chỉ nặng 30 kg, nhưng giờ cân nặng cậu bé đã tăng lên tới 48 kg.

"Đôi khi cháu no đến mức đêm không ngủ nổi, nhưng cháu phải làm vậy vì đây là cách duuy nhất để cứu cha" - Lu chia sẻ với phóng viên.

  Cậu bé nỗ lực tăng cân để hiến tủy xương cho cha

Cậu bé nỗ lực tăng cân để hiến tủy xương cho cha

Gia đình Lu đang nợ nần chồng chất vì căn bệnh của cha cậu, phẫu thuật ghép tủy sẽ tốn thêm hàng trăm nghìn nhân dân tệ nữa.

Cậu bé 11 tuổi nỗ lực ăn 5 bữa mỗi ngày, no đến mức không ngủ được... để cứu cha 3

Gia đình cậu bé hiện đang tiếp tục tìm kiếm sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm, hiện đã gây quỹ được hơn 80.000 NDT (hơn 270 triệu đồng), trong khi con số mục tiêu họ cần là 800.000 NDT (hơn 2,7 tỷ đồng).

  Thành tích học tập của cậu bé Lu

Thành tích học tập của cậu bé Lu

  Gia đình cậu bé đang vận động gây quỹ để có tiền phẫu thuật cho người cha

Gia đình cậu bé đang vận động gây quỹ để có tiền phẫu thuật cho người cha

(Theo Shanghaiist)

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO