Báo Điện tử Gia đình Mới

Hình ảnh Hồ Ngọc Hà 'đổ gục mọi ánh nhìn' dù trước và sau khi có con

Dù đã là mẹ một con nhưng Hồ Ngọc Hà vẫn duy trì phong độ dáng đẹp, nhan sắc mặn mà và luôn giữ ngôi vị Nữ hoàng showbiz.

Hồ Ngọc Hà được coi là cô ca sĩ có vóc dáng mình hạc xương mai của sao Việt.

Việc sở hữu chiều cao 1,73 m và khuôn mặt lai Tây khiến 'Nữ hoàng giải trí' trở nên khác biệt và để lại dấu ấn riêng trong làng giải trí.

Nhiều người tỏ ra ngưỡng mộ và không ngớt dành lời khen cho nhan sắc ngày càng mặn mà của bà mẹ một con, đặc biệt là đôi chân dài thẳng tắp của cựu người mẫu một thời.

Nhìn lại hành trình từ thời con gái đến hiện tại của Nữ hoàng giải trí Hồ Ngọc Hà:

Năm cô 15 tuổi, với chiều cao 1.75m cùng gương mặt lai Tây sắc nét, Hồ Ngọc Hà lần đầu bước chân vào nghề người mẫu.

Năm cô 15 tuổi, với chiều cao 1.75m cùng gương mặt lai Tây sắc nét, Hồ Ngọc Hà lần đầu bước chân vào nghề người mẫu.

Dáng đẹp, gương mặt lạnh lùng cá tính của Hồ Ngọc Hà khá hợp với sàn catwalk, cô là một trong những sáng giá vào thời điểm đó.

Dáng đẹp, gương mặt lạnh lùng cá tính của Hồ Ngọc Hà khá hợp với sàn catwalk, cô là một trong những sáng giá vào thời điểm đó.

Từ năm 2007 đến 2009, cô trở thành một trong những người đẹp đi đầu về xu hướng làm đẹp khi đầu tư mạnh về phần hình ảnh và vũ đạo cho sự nghiệp ca hát.

Từ năm 2007 đến 2009, cô trở thành một trong những người đẹp đi đầu về xu hướng làm đẹp khi đầu tư mạnh về phần hình ảnh và vũ đạo cho sự nghiệp ca hát.

Năm 2010 là thời điểm trọng đại với nữ ca sĩ khi cô mang thai đứa con đầu lòng với bạn trai Cường Đô La.

Năm 2010 là thời điểm trọng đại với nữ ca sĩ khi cô mang thai đứa con đầu lòng với bạn trai Cường Đô La.

Trong quá trình mang thai, Hà Hồ vẫn giữ được vóc dáng thanh mảnh và nhan sắc trẻ trung.

Trong quá trình mang thai, Hà Hồ vẫn giữ được vóc dáng thanh mảnh và nhan sắc trẻ trung.

Ngày 21/06/2010, Hà Hồ chính thức sinh hạ bé Subeo (tên thật Nguyễn Quốc Hưng) tại một bệnh viện quốc tế ở TP HCM.

Ngày 21/06/2010, Hà Hồ chính thức sinh hạ bé Subeo (tên thật Nguyễn Quốc Hưng) tại một bệnh viện quốc tế ở TP HCM.

Năm 2011, cô trở lại sân khấu là bà mẹ 1 con đằm thắm, quyến rũ hơn

Năm 2011, cô trở lại sân khấu là bà mẹ 1 con đằm thắm, quyến rũ hơn

Vào thời điểm làm giám khảo cho cuộc thi The Voice Việt, Hồ Ngọc Hà khiến người hâm mộ choáng ngợp vì luôn tiên phong dẫn đầu các xu hướng thời trang và dáng

Vào thời điểm làm giám khảo cho cuộc thi The Voice Việt, Hồ Ngọc Hà khiến người hâm mộ choáng ngợp vì luôn tiên phong dẫn đầu các xu hướng thời trang và dáng "chuẩn không cần chỉnh"

Hình ảnh Hồ Ngọc Hà và con trai Subeo 3 tuổi

Hình ảnh Hồ Ngọc Hà và con trai Subeo 3 tuổi

Nhiều người tỏ ra ngưỡng mộ và không ngớt dành lời khen cho nhan sắc ngày càng mặn mà của bà mẹ một con

Nhiều người tỏ ra ngưỡng mộ và không ngớt dành lời khen cho nhan sắc ngày càng mặn mà của bà mẹ một con

Năm nay Subeo đã 8 tuổi, nhưng nhan sắc của nữ hoàng giải trí không hề già đi mà ngày càng mặn mà và quyến rũ hơn.

Năm nay Subeo đã 8 tuổi, nhưng nhan sắc của nữ hoàng giải trí không hề già đi mà ngày càng mặn mà và quyến rũ hơn.

Empty
Hình ảnh mới nhất của Hồ Ngọc Hà chân dài cực gợi cảm và con trai Subeo ở Mỹ

Hình ảnh mới nhất của Hồ Ngọc Hà chân dài cực gợi cảm và con trai Subeo ở Mỹ

Việc sở hữu chiều cao 1,73 m và khuôn mặt lai Tây khiến 'Nữ hoàng giải trí' trở nên khác biệt và để lại dấu ấn riêng trong làng giải trí.

Việc sở hữu chiều cao 1,73 m và khuôn mặt lai Tây khiến 'Nữ hoàng giải trí' trở nên khác biệt và để lại dấu ấn riêng trong làng giải trí.

Để có dáng đẹp ,Hồ Ngọc Hà cho biết “Dù bận rộn đến đâu, Hà cũng dành thời gian để đến trung tâm thẩm mỹ để tập thể hình và luyện yoga đều đặn một tuần 3-5 lần. Việc tập luyện không chỉ giúp mình giữ gìn vóc dáng mà còn cho tôi một sức khỏe dẻo dai, có được nguồn năng lượng tươi mới, sức bền và tinh thần minh mẫn để đạt được sự cân bằng và hạnh phúc trong cuộc sống lẫn sự nghiệp”. Cô còn tiết lộ đã duy trì chế độ tập luyện như thế này đã gần 4 năm, Yoga và thể hình đã trở thành thói quen hàng ngày của cô.

Để có dáng đẹp ,Hồ Ngọc Hà cho biết “Dù bận rộn đến đâu, Hà cũng dành thời gian để đến trung tâm thẩm mỹ để tập thể hình và luyện yoga đều đặn một tuần 3-5 lần. Việc tập luyện không chỉ giúp mình giữ gìn vóc dáng mà còn cho tôi một sức khỏe dẻo dai, có được nguồn năng lượng tươi mới, sức bền và tinh thần minh mẫn để đạt được sự cân bằng và hạnh phúc trong cuộc sống lẫn sự nghiệp”. Cô còn tiết lộ đã duy trì chế độ tập luyện như thế này đã gần 4 năm, Yoga và thể hình đã trở thành thói quen hàng ngày của cô.

Bên cạnh Yoga, Hà Hồ còn tham gia luyện tập môn BodyBalance, bộ môn kết hợp giữa Thái cực quyền và Yoga & Pilates. Bài tập 60 phút có tác dụng tái tạo sự cân bằng của thể chất và tinh thần giúp tăng khả năng linh hoạt của cơ thể, xua tan mệt mỏi và giữ tâm trí minh mẫn, lạc quan, tự tin quyết đoán.

Bên cạnh Yoga, Hà Hồ còn tham gia luyện tập môn BodyBalance, bộ môn kết hợp giữa Thái cực quyền và Yoga & Pilates. Bài tập 60 phút có tác dụng tái tạo sự cân bằng của thể chất và tinh thần giúp tăng khả năng linh hoạt của cơ thể, xua tan mệt mỏi và giữ tâm trí minh mẫn, lạc quan, tự tin quyết đoán.

Nhiều người tỏ ra ngưỡng mộ và không ngớt dành lời khen cho nhan sắc ngày càng mặn mà của bà mẹ một con, đặc biệt là đôi chân dài thẳng tắp của cựu người mẫu một thời.

Nhiều người tỏ ra ngưỡng mộ và không ngớt dành lời khen cho nhan sắc ngày càng mặn mà của bà mẹ một con, đặc biệt là đôi chân dài thẳng tắp của cựu người mẫu một thời.

Mai Chi/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO