Báo Điện tử Gia đình Mới

HLV Thái Lan: SEA Games đã là quá khứ, hãy quên đi và hướng tới VCK U23 châu Á

Chia sẻ với truyền thông Thái Lan, HLV Akira Nishino nói với học trò của mình hãy quên SEA Games 30 đi, đó là quá khứ việc của chúng ta bây giờ là hướng tới VCK U23 châu Á.

 Trái ngược với U22 Việt Nam, tại SEA Games 30 U22 Thái Lan đã có một giải đấu không thành công. Đoàn quân thầy trò HLV Akira Nishino đã bị các học trò của thầy Park Hang-seo sớm loại ngay từ vòng bảng. 

Trong một chia sẻ mới nhất với truyền thông Thái Lan, vị HLV này chia sẻ mình mong muốn các học trò sớm quyên đi thất bại tại SEA Games 30 và hướng tới một mục tiêu cao hơn đó là giải U23 châu Á 2020. 

  HLV Thái Lan: SEA Games đã là quá khứ, hãy quên đi và hướng tới VCK U23 châu Á

HLV Thái Lan: SEA Games đã là quá khứ, hãy quên đi và hướng tới VCK U23 châu Á

HLV Akira Nishino nói: "Các học trò của tôi vẫn mệt mỏi và buồn bã, nhưng SEA Games 30 đã là quá khứ. Tôi muốn họ sớm trở lại với một khởi đầu mới và có nhiều khát vọng cho Vòng chung kết U23 Châu Á 2020.

Tôi biết những lo lắng về sự chuẩn bị của U23 Thái Lan cho giải U23 Châu Á, các cầu thủ của tôi đã thi đấu rất nhiều trong năm vừa qua. Vì thế tôi muốn họ thư giãn và rời khỏi bóng đá trong 1 thời gian, sau đó trở lại với sự sung mãn nhất. Tôi cũng đã chuẩn bị kế hoạch và đội hình cho U23 Thái Lan tại giải đấu sắp tới. Hi vọng, chúng tôi sẽ giành kết quả tốt".

Tại vòng chung kết U23 châu Á 2020, U23 Việt Nam và U23 Thái Lan là hai đại diện duy nhất đến từ Đông Nam Á góp mặt. Nếu U23 Thái Lan có được tấm vé đi tiếp vào VCK U23 vì là đội chủ nhà thì ngược lại, đoàn quân của HLV Park đã có chiến thắng trọn vẹn 4-0 trước Thái Lan tại sân Mỹ Đình để đi tiếp vào VCK.

Tại VCK U23 Châu Á 2020, U23 Thái Lan nằm cùng bảng U23 Iraq, U23 Australia và U23 Bahrain. Trong khi, U23 Việt Nam rơi vào bảng khá 'dễ thở' với U23 Triều Tiên, U23 Jordan và U23 UAE.

Vòng chung kết U23 châu Á 2020 sẽ diễn ra từ ngày 8/1/2020 đến ngày 26/1/2020. Đoàn quân của thầy trò HLV Park Hang Seo nằm ở bảng D cùng với sự góp mặt của Jordan, Triều Tiên và UAE. Mục tiêu của U23 Việt Nam đó là giành quyền vào trận bán kết cùng tấm vé tham dự Olympic Tokyo 2020 tại Nhật Bản.

Theo: thethao247.vn

Minh Khuê/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO