Báo Điện tử Gia đình Mới

HLV Uzbekistan nói gì về trận chung kết U23 châu Á giữa Việt Nam và Uzbekistan?

HLV Ravshan Kaydarov cho biết Uzbekistan sẽ dồn hết tập trung cho trận đấu trước mắt.

Ảnh: VTV

Ảnh: VTV

Sau khi thua trận đầu Bảng A khi gặp Qatar, 'những con sói trắng' đã có 4 trận thắng liên tiếp, trong đó có một trận thắng 1-0 với nước chủ nhà Trung Quốc, 4-0 với Nhật Bản trong trận tứ kết, và gần đây nhất là đánh bại Hàn Quốc ở trận bán kết.

Tuy nhiên, trước hi vọng của người Uzbekistan là giành ngôi vô địch lần nữa sau AFC U16 năm 2012, HLV Khaydarov kiến quyết rằng những kết quả này vẫn chưa tính là gì khi họ phải đối mặt với đội Việt Nam - đội bóng để lại dấu ấn sâu sắc trong mùa giải năm nay.

'Mỗi trận đấu của chúng tôi ở vòng loại có tính chất khác nhau.' - HLV giải thích.

'Dĩ nhiên chúng tôi có thể rút ra bài học từ các trận trước, ví dụ như những chỗ chúng tôi mắc sai lầm, nhưng chúng tôi sẽ không dựa vào những trận đấu trước.

Tại thời điểm này, mọi sự tập trung của chúng tôi đều dành cho trận chung kết với Việt Nam và mọi cầu thủ đều phải hướng đến trận đấu ngày thứ 7 sắp tới.

Họ có thể học hỏi từ quá khứ, nhưng họ phải tập trung vào trận chung kết.'

Ảnh: AFC

Ảnh: AFC

Cũng như Uzbekistan,Việt Nam cũng thua trận đầu tiên ở Bảng D trước Hàn Quốc.

Chứng kiến các học trò của HLV Park Hang Seo liên tiếp giành chiến thắng khi gặp những đối thủ châu Á nặng ký khác như Iraq ở tứ kết và Qatar ở bán kết, HLV Khaydarov càng nhận thức được về thử thách mà các học trò của mình sắp phải đối mặt.

Ông cho biết: 'Chúng tôi rất vui mừng được thi đấu chung kết và đây là trận đấu quan trọng với chúng tôi.

Chúng tôi dự đoán đây sẽ là một trận đấu căng thẳng với đội tuyển Việt Nam, đội bóng đã thi đấu rất tốt ở vòng loại. Đây là trận chung kết và hiển nhiên cả hai đội sẽ cố gắng hết sức để chiến thắng. Chúng tôi sẵn sàng thi đấu hết sức có thể.

Chúng tôi đã chuẩn bị tốt trong vài ngày qua và tôi hi vọng các cầu thủ của mình sẽ ở phong độ tối ưu thứ 7 này.'

Đội trưởng đội Uzbekistan Zabikhillo Urinboev cũng tiết lộ anh không quan tâm ai là người ghi bàn cho Uzbekistan - trong bảng top 10 bàn thắng - miễn là cả đội tiếp tục thi đấu tốt như những gì họ đã làm để vào được đến vòng chung kết này.

'Điều quan trọng không phải là ai ghi bàn, chơi tuyến trên hay hậu vệ' - tiền đạo Pakhtakor giải thích.

'Điều quan trọng là chúng tôi làm nhiệm vụ của mình. Tôi nghĩ chúng tôi mạnh khi là một đội và mỗi cầu thủ làm tốt vai trò của mình.'

'Chúng tôi không quan tâm chuyện ai ghi bàn và ai không ghi bàn.'

 Theo AFC

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO