Báo Điện tử Gia đình Mới

Ho khan lâu ngày, đi khám phát hiện ung thư phổi

Người bệnh 55 tuổi thường xuyên xuất hiện ho khan nhưng không tìm ra bệnh. Sau đó, khi đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ được các bác sĩ thăm khám và phát hiện tổn thương ở đỉnh phổi phải.

  Cuộc phẫu thuật cắt u phổi cho bệnh nhân tiền ung thư phổi

Cuộc phẫu thuật cắt u phổi cho bệnh nhân tiền ung thư phổi

Các bác sĩ tiế, hành sinh thiết tế nào xác định bệnh nhân bị ung thư biểu mô không tế bào nhỏ của phổi. Ngay sau đó, các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cắt thuỳ trê phổi phải, nạo vét hạch.

Hiện tại người bệnh đã tự thở lại, phổi thông khí tốt và người bệnh đã tự đi lại được sau 3 ngày phẫu thuật.

Ths. Bác sĩ Nguyễn Văn Thư, Giám đốc trung tâm Ung bướu, Bệnh viện đa khoa Phú Thọ cho biết: “Người bệnh đến với trung tâm khi chưa biết mình mắc ung thư phổi. Đây là một trong nhiều trường hợp trung tâm tiếp nhận trong những năm qua. Người bệnh chỉ bắt đầu đi khám khi có những biểu hiện rõ ràng của bệnh. 

Phần lớn người dân chưa nhận thức được việc tầm soát ung thư sớm là rất quan trọng. Trường hợp bệnh nhân phát hiện ở giai đoạn sớm còn có khả năng phẫu thuật được nhưng còn rất nhiều trường hợp khác phát hiện ở giai đoạn muộn thì khả năng phục hồi trở lên khó khăn hơn. 

Qua đây bác sĩ Thư cũng khuyến cáo  người dân, nên đi khám sức khỏe định kỳ hàng năm để phát hiện bệnh sớm và điều trị kịp thời.” 

Hồng Hải/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO