Báo Điện tử Gia đình Mới

Học sinh Hà Nội có được nghỉ học để tránh dịch bệnh do virus Corona?

Sáng 31/1, Sở GD&ĐT Hà Nội đã tổ chức họp trực tuyến với 30 quận huyện về công tác phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp từ chủng mới của virus Corona.

  Học sinh Hà Nội sẽ nghỉ học để tránh virus Corona nếu có khuyến cáo từ cơ quan chức năng.

Học sinh Hà Nội sẽ nghỉ học để tránh virus Corona nếu có khuyến cáo từ cơ quan chức năng.

Chưa có trường hợp giáo viên, học sinh bị virus Corona

Sáng 31/1, Sở GD&ĐT Hà Nội đã tổ chức họp trực tuyến với 30 quận huyện về công tác phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp từ chủng mới của virus Corona. 

“Hiện ngành có gần 3.000 trường học, cơ sở nhóm lớp mầm non với hơn 2 triệu học sinh. Nếu công tác phòng ngừa tốt thì sẽ góp phần không nhỏ trong việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng”- ông Dũng nhấn mạnh.

Cho tới thời điểm trưa ngày 31/1, chưa có trường hợp giáo viên, học sinh, nhân viên mắc bệnh trong trường học. 

Sở GD&ĐT Hà Nội có công văn ngày 30/1 về tăng cường phòng chống dịch bệnh virus Corona tới các trường học.

Học sinh Hà Nội sẽ nghỉ học nếu có khuyến cáo từ ngành Y tế

Về vấn đề này, lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội thông tin: Hiện nay, học sinh các trường trên địa bàn vẫn đi học bình thường.

Ngành giáo dục Hà Nội sẽ theo dõi sát các động thái và khuyến cáo từ Bộ Y tế để có những chỉ đạo kịp thời đảm bảo sức khỏe cho học sinh trong tình trạng khẩn cấp nếu có.

Các phụ huynh không nên quá lo lắng, dẫn đến cho các con cháu mình nghỉ học tự phát, không theo quy định.

Hà Nội sẽ chỉ cho học sinh nghỉ học khi có khuyến cáo từ cơ quan có chức năng có thẩm quyền

Nhà trường phải tuyên truyền kiến thức về dịch bệnh tới phụ huynh, học sinh

Ông Chử Xuân Dũng yêu cầu: “Ngay trong ngày hôm nay, các trường học phải thông tin được đến học sinh, phụ huynh, giáo viên các kiến thức cơ bản về công tác phòng, chống dịch.

Đặc biệt, với sự hỗ trợ từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP Hà Nội, các nhà trường sẽ được gửi tài liệu liên quan dịch bệnh Corona”.

Phía lãnh đạo Sở cũng khuyến khích các trường học trang bị khẩu trang cho học sinh, đây là việc làm thể hiện sự chủ động từ cơ sở trong việc đối phó với dịch bệnh lây lan.

Nhà trường cần vệ sinh môi trường, khử khuẩn, học sinh, giáo viên có triệu chứng viêm đường hô hấp phải đeo khẩu trang, khuyến khích tất cả mọi người trong môi trường học đường đều đeo khẩu trang ở trường và lớp học.

Cùng đó, khuyến khích các gia đình chuẩn bị cho trẻ sử dụng bình đựng nước cá nhân để hạn chế việc trẻ uống chung cốc.

Sở GD&ĐT Hà Nội cũng lưu ý các trường bố trí nguồn nước sạch, xà phòng để học sinh viên rửa tay thường xuyên.

V.Linh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO