Báo Điện tử Gia đình Mới

Học sinh ở Hà Nội ngày đầu đi học sau cách ly: Giãn cách trong lớp, túm tụm... ngoài cổng

Các cơ sở giáo dục và phụ huynh cần đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao ý thức phòng dịch COVID-19 cho các em học sinh để bảo đảm an toàn cho học sinh khi đến trường.

Sáng nay 4/5, hàng triệu học sinh THCS và THPT trên cả nước nói chung và Hà Nội nói riêng đi học trở lại sau 3 tháng nghỉ dịch COVID-19.

  Học sinh đeo khẩu trang đến trường, xịt khuẩn trước khi vào trường.

Học sinh đeo khẩu trang đến trường, xịt khuẩn trước khi vào trường.

Buổi học đầu tiên cũng là ngày diễn ra lễ chào cờ tại lớp học không tập trung ở sân trường mà các học sinh chào cờ trong lớp, nghi thức đội vẫn được diễn ra đúng thủ tục và vô cùng trang nghiêm. Có lẽ đây sẽ là một trong những buổi chào cờ đáng nhớ nhất của quãng đời học sinh.

Học sinh ở Hà Nội ngày đầu đi học sau cách ly: Giãn cách trong lớp, túm tụm... ngoài cổng 1

Để bảo đảm giãn cách trong tổ chức học tập, tại nhiều trường học của Hà Nội, mỗi lớp học được chia thành hai lớp nhỏ, và chỉ học tại trường ba buổi/tuần.

Các lớp học được chia ca sáng và chiều, ưu tiên cho các khối lớp 9 và 12 cuối cấp học vào buổi sáng. Các em sẽ học chính khoá theo cả ba hình thức: Học trên lớp, học online, kết hợp học trên truyền hình.

Học sinh ở Hà Nội ngày đầu đi học sau cách ly: Giãn cách trong lớp, túm tụm... ngoài cổng 2

Các trường chuẩn bị đầy đủ nước rửa tay cho học sinh.

Học sinh ở Hà Nội ngày đầu đi học sau cách ly: Giãn cách trong lớp, túm tụm... ngoài cổng 3

Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV Gia Đình Mới, bên cạnh những học sinh có ý thức thực hiện các biện pháp phòng dịch COVID-19 theo khuyến cáo và hướng dẫn thì nhiều học sinh vẫn còn chủ quan khi thực hiện phòng chống dịch bệnh.

  Học sinh trường THCS NGhĩa Tân (Cầu Giấy) khi tan học vẫn túm năm tụm ba ngoài cổng trường, thậm chí không đeo khẩu trang.

Học sinh trường THCS NGhĩa Tân (Cầu Giấy) khi tan học vẫn túm năm tụm ba ngoài cổng trường, thậm chí không đeo khẩu trang.

  Giãn cách trong lớp nhưng túm tụm ngoài cổng trường.

Giãn cách trong lớp nhưng túm tụm ngoài cổng trường.

Trong khi đó, Bộ GD&ĐT trước đó đã ban hành Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học. Các nhà trường phải đạt được những tiêu chí bắt buộc thì mới được tổ chức cho học sinh đi học trở lại như: 100% học sinh thực hiện khai báo sức khỏe, đo thân nhiệt hằng ngày trước khi đến trường; học sinh phải đeo khẩu trang trong toàn bộ thời gian ở trường; bảo đảm giãn cách trong và ngoài lớp học...

  Bên cạnh những học sinh có ý thức thực hiện giãn cách như thế này, thì còn nhiều học sinh chưa thực hiện các biện pháp phòng dịch.

Bên cạnh những học sinh có ý thức thực hiện giãn cách như thế này, thì còn nhiều học sinh chưa thực hiện các biện pháp phòng dịch.

Được biết hôm nay, Sở GD&ĐT Hà Nội cũng đã thành lập sáu đoàn kiểm tra công tác tổ chức triển khai phòng, chống dịch COVID-19 và công tác quản lý dạy và học khi học sinh trên địa bàn thành phố đi học trở lại do các Phó Giám đốc, cán bộ của Sở làm trưởng đoàn, bắt đầu thực hiện nhiệm vụ từ hôm nay và các ngày trong tuần.

V.Linh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO