Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới

Hóc xương cá dài 2 cm, người đàn ông bị đâm thủng họng

Bị hóc xương cá, người đàn ông bị đau cổ, nuốt vướng, khó quay cổ và thấy vật nhọn hoắt nghi xương cá đâm trồi lên gần rách phần da cổ mới hốt hoảng đi khám.

  Xương cá đâm thủng hạ họng, chọc gần thủng da cổ bệnh nhân

Xương cá đâm thủng hạ họng, chọc gần thủng da cổ bệnh nhân

Các bác sĩ của Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương đã gắp ra dị vật là một đoạn xương cá dài 2cm đâm thủng hạ họng của bệnh nhân N.V.T. (52 tuổi, quê ở Tiền Hải, Thái Bình).

ThS.BS Trần Hữu Thắng, Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương cho biết, bệnh nhân T. nhập viện trong tình trạng tỉnh, tiếp xúc được, nhưng khó quay cổ vì đau. Da, niêm mạc vẫn hồng hào, khám hạch ngoại biên không thấy, tuyến giáp không to.

Bệnh nhân T. cho biết, cách thời điểm vào viện một ngày bệnh nhân có căn cá, sau đó xuất hiện tình trạng nuốt đau, vướng nhưng không đi khám.

Ngày hôm sau bệnh nhân thấy xuất hiện khối nhọn vùng cổ trái dưới nghi là xương cá đâm thủng da dưới da nên mới đến Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương khám.

Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân có dị vật vùng hạ họng, hạ họng có nhiều dịch, cổ dưới bên trái có khối nhọn nghi xương cá đâm xuyên xung quanh khối, không sưng đỏ.

Các bác sĩ đã tiến hành mổ đường ngoài gắp dị vật là một đoạn xương cá dài 2cm ra khỏi cơ thể người bệnh một cách nhanh chóng.

  Mảnh xương cá dài, sắc nhọn được bác sĩ gắp ra cho bệnh nhân

Mảnh xương cá dài, sắc nhọn được bác sĩ gắp ra cho bệnh nhân

Theo BS. Thắng, do xương cá đâm thủng hạ họng nên gây tràn khí, bệnh nhân phải ăn qua sonde dạ dày. May mắn, nhờ được phát hiện và xử trí kịp thời nên không gây hậu quả nghiêm trọng, trường hợp này nếu để lâu có thể gây tràn khí trung thất, nguy hiểm đến tính mạng.

Qua ca bệnh này, bác sĩ Thắng khuyến cáo, xương cá, tăm xỉa răng là dị vật thường bị nuốt phải và có thể bệnh nhân không biết bị nuốt dị vật lúc nào. Người bệnh có nguy cơ tử vong nếu không phát hiện và phẫu thuật sớm để dị vật sắc nhọn xuyên thủng ống tiêu hóa ra ổ bụng hoặc tạo những ổ nhiễm trùng trong lồng ngực, ổ bụng.

Do đó, khi không may nuốt dị vật hoặc cảm có dấu hiệu bất thường, cần đến cơ sở y tế để được điều trị kịp thời, không tự chữa mẹo theo dân gian hoặc cố nuốt đẩy dị vật mắc sâu thêm trong cơ thể.

Người dân cần chú ý khi ăn uống, với các loại thức ăn có xương cần cẩn trọng khi nhai, nuốt, tránh cười đùa nói chuyện khi ăn dễ gây hóc dị vật.

Linh Nhi/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO