Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới

Hội chứng ruột kích thích có chữa khỏi được không?

Hội chứng ruột kích thích có chữa khỏi được không?

Do chưa tìm được nguyên nhân gây bệnh cụ thể của hội chứng ruột kích thích nên chưa có thuốc hoặc phác đồ điều trị khỏi dứt điểm bệnh.

Tuy nhiên, điều trị có thể làm giảm các triệu chứng và cải thiện chất lượng cuộc sống. Ngoài ra người bệnh nên cố gắng giảm bớt lo lắng, tránh mất ngủ kéo dài, luyện tập thể thao nhẹ nhàng phù hợp với sức khỏe. Bệnh nhân lưu ý hạn chế thức ăn có nhiều dầu mỡ, bơ sữa, đồ chiên rá, gia vị cáy nóng, không ăn nhiều hoa quả ngọt. Không nên uống rượu, bia, cà phê, nước có ga. Nên luyện tập đi ngoài đúng giờ hàng ngày.