Báo Điện tử Gia đình Mới

Hôm nay (17/8), Hải Dương tiếp tục phong tỏa, cách ly 3 khu vực dân cư trong 28 ngày

3 khu vực dân cư ở phường Thanh Bình và thị trấn Nam Sách sẽ phong tỏa trong thời gian 28 ngày, bắt đầu từ 0 giờ ngày 17/8.

Sáng nay, Hải Dương tiếp tục ghi nhận thêm 1 ca bệnh COVID-19 mới, nâng tổng số bệnh nhân mắc COVID-19 trong đợt 2 lên 7 người, trong đó 6 người liên quan tới ổ dịch nhà hàng Thế giới Bò tươi.

Ngày 16/8, ngay khi nhận được thông tin ca nhiễm mới và lịch trình di chuyển của bệnh nhân, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái đã ký quyết định thiết lập vùng cách ly y tế tại cụm dân cư để phòng chống dịch COVID-19.

Theo đó:

- Thiết lập vùng cách ly y tế 28 ngày, kể từ 0 giờ ngày 17/8 đối với toàn bộ ngõ số 10, phố Trần Văn Giáp, phường Thanh Bình (TP Hải Dương) và khu phố Mạc Thị Bưởi, thị trấn Nam Sách (bán kính tính từ số nhà 88 Mạc Thị Bưởi);

- Thiết lập vùng phong tỏa cách ly y tế tạm thời kể từ 0 giờ ngày 17.8 đối với toàn bộ thôn Trực Trì, xã Quốc Tuấn (Nam Sách), thời gian phong tỏa chờ đến khi có thông báo mới.

  Hải Dương thiết lập vùng phong tỏa, cách ly thêm 28 ngày đối với 3 khu vực từ hôm nay 17/8. Ảnh: Báo Hải Dương.

Hải Dương thiết lập vùng phong tỏa, cách ly thêm 28 ngày đối với 3 khu vực từ hôm nay 17/8. Ảnh: Báo Hải Dương.

UBND TP Hải Dương có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, các Sở Giao thông vận tải, Y tế thiết lập ngay chốt kiểm soát và thực hiện kiểm soát 24/24 giờ toàn bộ ngõ số 10, phố Trần Văn Giáp.

UBND huyện Nam Sách chủ trì, phối hợp lập ngay chốt kiểm soát và thực hiện kiểm soát 24/24 giờ toàn bộ khu phố Mạc Thị Bưởi (thị trấn Nam Sách) và thôn Trực Trì, xã Quốc Tuấn.

Trước đó như Gia Đình Mới đưa tin, TP Hải Dương chính thức cách ly xã hội từ 0 giờ ngày 14/8. 

Với tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn TP Hải Dương, ngày 15/8 UBND TP đã bổ sung các biện pháp cấp bách để phòng chống dịch COVID-19.

Cụ thể, UBND TP Hải Dương thiết lập vùng cách ly y tế toàn thành phố ở mức độ cao hơn với các biện pháp quyết liệt để dập dịch. TP yêu cầu tất cả người dân không được ra khỏi thành phố, trừ các trường hợp thật sự cần thiết và được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền.

V.Linh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO