Báo Điện tử Gia đình Mới

Huế: Hai du khách Hà Lan tử vong thương tâm khi tắm biển Lăng Cô

Dù đã được khuyến cáo nhưng sau khi ăn trưa, 2 du khách người Hà Lan vẫn xuống tắm ở biển Lăng Cô (tỉnh Thừa Thiên - Huế) dẫn đến bị đuối nước thương tâm.

  Bãi biển Lăng Cô

Bãi biển Lăng Cô

Trưa 18/11, đoàn khách du lịch khoảng 21 người quốc tịch Hà Lan đi từ TP Hội An (Quảng Nam) ra Huế và dừng chân ăn cơm trưa tại một Resort ở thị trấn Lăng Cô.

Sau khi đến đây, các du khách có đăng ký tắm biển nhưng khách sạn đã phát đi cảnh báo không an toàn do biển động.

Khoảng 11 giờ 20 phút cùng ngày, ông Dirk Wapstra và ông Amoldus Crnelis Joannes Goedhart cùng một số người trong đoàn xuống tắm tại bãi biển Lăng Cô.

Trong lúc đang tắm, một số người trong đoàn phát hiện 2 du khách trên bị đuối nước nên hô hoán mọi người đến giúp.

Huế: Hai du khách Hà Lan tử vong thương tâm khi tắm biển Lăng Cô 1

Ngay sau đó, nhân viên cứu hộ resort đã vớt được ông Amoldus Crnelis Joannes Goedhart đưa vào bờ, tuy nhiên nạn nhân đã tử vong.

Còn thi thể của ông Dirk Wapstra được ngư dân đánh cá gần khu vực này trục vớt khi đang trôi ra ngoài khơi xa.

Bước đầu, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, xác định nguyên nhân tử vong của 2 du khách quốc tịch Hà Lan được xác định là do ngạt nước, không có dấu hiệu của tội phạm.

Hiện thi thể của 2 du khách nước ngoài này đang được bảo quản tại Bệnh viện Trung ương Huế để chờ người nhà đến nhận.

Vân Anh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO