Báo Điện tử Gia đình Mới

5 idol Kpop suýt bị đuổi khỏi công ty: Người trốn đi xem phim, kẻ bị chê không biết nhảy

Họ từng bị loại khỏi đội hình chính của nhóm vì 1 số lí do bất ngờ.

  5 idol Kpop từng bị đuổi khỏi công ty: Người trốn đi xem phim, kẻ bị chê không biết nhảy

5 idol Kpop từng bị đuổi khỏi công ty: Người trốn đi xem phim, kẻ bị chê không biết nhảy

Các công ty giải trí Hàn Quốc khá nghiêm khắc với thực tập sinh của mình. Chỉ cần phạm lỗi hoặc không đáp ứng đủ 1 vài tiêu chí thì việc bị loại khỏi đội hình nhóm là điều không thể tránh khỏi.

Dưới đây là 5 thành viên nhóm nhạc Kpop từng gần như bị đuổi ra khỏi công ty thời còn là thực tập sinh. Điều bất ngờ là có khá nhiều idol nổi tiếng góp mặt.

Jimin - BTS

5 idol Kpop suýt bị đuổi khỏi công ty: Người trốn đi xem phim, kẻ bị chê không biết nhảy 1

"Ông hoàng sân khấu" Jimin từng tiết lộ rằng, trước khi nhóm BTS ra mắt, anh gần như đã bị loại khỏi đội hình. Thậm chí, một số người tại công ty Big Hit đã phản đối nam thần tượng góp mặt trong danh sách nhóm.

Chia sẻ về nguyên nhân Jimin cho hay, anh gần như mất suất debut vì phong cách nhảy của Jimin hoàn toàn khác biệt so với các thần tượng Kpop theo đuổi. Việc điều chỉnh lại cũng mất 1 khoảng thời gian và đó cũng là khó khăn với anh chàng.

"Tôi học chuyên ngành múa đương đại, vì phong cách nhảy hoàn toàn khác so với vũ đạo của một nhóm nhạc thần tượng nên nó trở thành 1 thứ thách khó khăn với tôi", Jimin trải lòng.

Heechul - Super Junior

5 idol Kpop suýt bị đuổi khỏi công ty: Người trốn đi xem phim, kẻ bị chê không biết nhảy 2

Trong 1 tập của chương trình Happy Together, Heechul của Super Junior từng chia sẻ rằng, thời còn là thực tập sinh anh gần như bị đuổi khỏi SM Entertainment. 

Sở dĩ có điều này là bởi Heechul nghe nhạc rock thay vì nghe loại nhạc mà đáng nhẽ anh phải học. Lúc này, huấn luyện viên biết được và đã mắng anh. Vì tính tình có chút nóng nên Heechul đã cãi lại vị huấn luyện viên này.

Khi bị bắt viết thư xin lỗi, nam thần tượng thấy mình không làm gì sai nên đã viết 1 lá thư không chút hối cải.

Vì tất cả những gì đã làm nên Heechul bị tạm ngưng quá trình đào tạo. Một thời gian ngắn sau, chủ tích SM - Lee Soo Man không thấy Heechul ở công ty nên đã hỏi thăm. Sau này cũng vì vị chủ tịch này mà nam thần tượng đã quay trở lại.

Seolhyun - AOA

5 idol Kpop suýt bị đuổi khỏi công ty: Người trốn đi xem phim, kẻ bị chê không biết nhảy 3

Một lý do lãng xẹt khiến Seolhyun của AOA suýt bị đuổi khỏi nhóm là cô trốn đi xem phim.

Cụ thể, Seolhyun đã lén cùng các thực tập sinh khác đi xem phim Kungfu Panda 2 ngoài rạp thay vì tập vũ đạo và luyện thanh nhạc.

Rắc rối cho Seolhyun là cô cùng nhóm bạn lại va phải người đứng đầu công ty ngay tại rạp chiếu phim.

Kết quả là cô cùng nhóm thực tập sinh này rời khỏi công ty. Tuy nhiên sau đó vài ngày họ đã nhanh chóng gọi nhóm Seolhyun trở lại.

P.O - BLOCK B

5 idol Kpop suýt bị đuổi khỏi công ty: Người trốn đi xem phim, kẻ bị chê không biết nhảy 4

Mino và P.O là đôi bạn thân thiết từng thực tập chung 1 công ty.

Thời điểm họ cùng là trainee, một sự việc vô cùng đau lòng đã xảy ra đó là công ty quyết định giữ Mino nhưng loại bỏ P.O. Khi đó, Mino đã lập tức từ chối.

Biết được chuyện này, P.O đã nhanh chóng thuyết phục P.O trở lại công ty và không nên từ bỏ cơ hội tốt vì mình. Về phần P.O, sau khi giảm cân và rèn luyện kỹ thuật thanh nhạc, anh đã được nhận lại.

Hiện tại, dù cả hai không ra mắt trong cùng một nhóm nhưng tình bạn của họ vẫn luôn được mọi người ngưỡng mộ.

Lay - EXO

5 idol Kpop suýt bị đuổi khỏi công ty: Người trốn đi xem phim, kẻ bị chê không biết nhảy 5

Tuy chưa được xác thực nhưng có 1 số tin đồn cho rằng Lay đã từng bị đuổi khỏi SM khi là thực tập sinh.

Một tài khoản Twitter tiết lộ, Lay từng bị đuổi khỏi SM vì mâu thuẫn với 1 thực tập sinh khác. Công ty đã nhanh chóng biết sự việc này và cho Lay tạm dừng thực tập. Lay đã rất buồn và suy nghĩ nhiều về tất cả sự việc xảy ra. Sau đó, SM cũng cho anh ấy cơ hội khác và Lay ra mắt cùng EXO.

Tuy không lên tiếng xác nhận hay phủ nhận chuyện này nhưng Lay từng tâm sự với fan nhiều lần về khó khăn khi còn là thực tập sinh.

Mai Hương/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO