Báo Điện tử Gia đình Mới

Khám bệnh ngày nắng nóng: Không khác gì 'cực hình', người dân nằm la liệt dưới sàn nhà tránh nóng

Người bệnh phải đến bệnh viện thăm khám trong những ngày nắng nóng này không khác gì "cực hình", họ nằm la liệt dưới sàn nhà tránh nóng...

Tại các bệnh viện lớn trên địa bàn Hà Nội mấy ngày nay, không khí càng thêm ngột ngạt bởi số người đến khám tăng đột biến so với ngày thường.

Có mặt tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Da liễu Trung ương, Bệnh viện ĐK Xanh Pôn… mới thấy được nỗi vất vả của người dân khi đi khám bệnh.

Trong những ngày nắng nóng, người dân đến Bệnh viện Bạch Mai xếp hàng từ sáng sớm với mong muốn được khám sớm cho bớt nóng bức

Trong những ngày nắng nóng, người dân đến Bệnh viện Bạch Mai xếp hàng từ sáng sớm với mong muốn được khám sớm cho bớt nóng bức

Họ không chỉ phải đi sớm để chờ đợi lấy số, xếp hàng mà sau khi khám, làm xét nghiệm lại phải chờ đợi qua buổi trưa hè nóng như "táp lửa" để lấy kết quả.

Hình ảnh bệnh nhi khó chịu khóc thét hoặc mệt lả trên tay bố mẹ, hay những người lớn tuổi, người nhà bệnh nhân ngủ gục, nằm vạ vật bất kỳ đâu có bóng râm để tránh cái nóng hơn 40 độ ngoài trời rất dễ bắt gặp tại các bệnh viện trong những ngày này.

Theo dự báo thời tiết, nắng nóng sẽ vẫn tiếp tục diễn ra ở Hà Nội trong vài ngày tới. Với điều kiện thời tiết khắc nghiệt như này, sẽ khiến cả bệnh nhân và người nhà vô cùng mệt mỏi, thậm chí có người chưa đổ gục vì bệnh đã đổ gục vì không chịu được nắng nóng.

Chị Nguyễn Thị Hương (ở Thái Thụy, Thái Bình) đưa dì ruột ra Hà Nội khám bệnh từ 4h sáng. Đến 10h sáng tất cả các thủ tục thăm khám đã làm xong, nhưng kết quả chụp CT, xét nghiệm máu phải chờ đến chiều mới có.

Để chờ đợi kết quả, 2 dì cháu chị Hương đành nằm tạm khu hành lang bệnh viện tránh nóng. “Thuê phòng trọ có điều hòa, quạt để nghỉ trưa rất đắt. Nghỉ tạm ở đây vài tiếng buổi trưa có thể tiết kiệm thêm chút tiền xe về nhà. Nhưng thời tiết nóng quá nên dì tôi có vẻ mệt hơn, đau đầu nhiều hơn và ăn rất ít…”, chị Hương tâm sự.

Người dân nằm vật vạ trên nền nhà trong thời gian chờ khám và lấy kết quả

Người dân nằm vật vạ trên nền nhà trong thời gian chờ khám và lấy kết quả

Không chỉ dì cháu chị Hương mà rất nhiều bệnh nhân và người nhà trong lúc chờ kết quả ngủ gục ngay dưới sàn nhà, một số khác thiếp ngay trên ghế chờ của bệnh viện.

Dưới đây là những hình ảnh người dân "oằn mình" chống chọi với nắng nóng tại các bệnh viện ở Hà Nội được phóng viên Gia Đình Mới ghi lại:

Nhiều người bệnh lựa chọn nằm đất để tiết kiệm được chút chi phí đi khám bệnh

Nhiều người bệnh lựa chọn nằm đất để tiết kiệm được chút chi phí đi khám bệnh

Bà lão nằm tạm trên dãy ghế chờ trong lúc chờ đợi kết quả khám bệnh

Bà lão nằm tạm trên dãy ghế chờ trong lúc chờ đợi kết quả khám bệnh

Người nhà bệnh nhân vật vạ ngoài góc sân bệnh viện

Người nhà bệnh nhân vật vạ ngoài góc sân bệnh viện

Nhiều người mệt mỏi và ngủ gục trong lúc chờ thăm khám

Nhiều người mệt mỏi và ngủ gục trong lúc chờ thăm khám

Em bé liên tục khóc thét trong lòng bà vì khó chịu

Em bé liên tục khóc thét trong lòng bà vì khó chịu

Chiếc ô quá nhỏ, không đủ sức che nắng cho 2 bệnh nhân lớn tuổi

Chiếc ô quá nhỏ, không đủ sức che nắng cho 2 bệnh nhân lớn tuổi

Mẹ và bé được bảo hộ kỹ càng khi đi viện ngày nắng nóng

Mẹ và bé được bảo hộ kỹ càng khi đi viện ngày nắng nóng

Người dân ngồi bệt ngoài hành lang tránh nắng và chờ đến lượt thăm khám

Người dân ngồi bệt ngoài hành lang tránh nắng và chờ đến lượt thăm khám

Linh Nhi/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO