Báo Điện tử Gia đình Mới

Khán giả Đông Nam Á nói gì sau chiến thắng thứ 4 của U22 Việt Nam tại SEA Games 30?

U22 Việt Nam vừa tiếp nối chuỗi chiến thắng tại SEA Games 30 và giành trọn 3 điểm từ U22 Singapore với kết quả 1-0 sát sao.

  Khán giả Đông Nam Á nói gì sau chiến thắng thứ 4 của U22 Việt Nam tại SEA Games 30?

Khán giả Đông Nam Á nói gì sau chiến thắng thứ 4 của U22 Việt Nam tại SEA Games 30?

Gia Đình Mới tổng hợp một số bình luận của khán giả Đông Nam Á sau khi U22 Việt Nam đánh bại U22 Singapore với tỷ số 1-0 và giành chiến thắng thứ 4 liên tiếp tại vòng bảng SEA Games 30.

Khán giả Đông Nam Á nói gì sau chiến thắng thứ 4 của U22 Việt Nam tại SEA Games 30? 1

"Việt Nam đang trở thành một cường quốc thể thao" - Một khán giả bình luận.

Khán giả Đông Nam Á nói gì sau chiến thắng thứ 4 của U22 Việt Nam tại SEA Games 30? 2

"Chúc mừng Việt Nam, từ Singapore. Chúng tôi thừa nhận chúng tôi đã thi đấu kém trong giải này với 4 trận không có chiến thắng và cũng không có bàn thắng nào được. HLV U22 của chúng tôi cần bị cho nghỉ việc. Tuy nhiên tôi tôn trọng tất cả các đội, chúng ta là một, chúng ta là ASEAN. Chúc may mắn tới tất cả các đội trong giải đấu năm nay" - Khán giả Singapore chia sẻ.

Khán giả Đông Nam Á nói gì sau chiến thắng thứ 4 của U22 Việt Nam tại SEA Games 30? 3

"4 trận liên tiếp không bàn thắng, Singapore sẽ ra về với kỷ lục không bàn thắng" - Một khán giả tỏ ra thất vọng với tuyển U22 Singapore.

Khán giả Đông Nam Á nói gì sau chiến thắng thứ 4 của U22 Việt Nam tại SEA Games 30? 4

"Việt Nam, các bạn là tuyệt nhất. Hãy giữ ngôi đầu bảng và tiến thẳng vào bán kết. Hy vọng Nguyễn Quang Hải sẽ sớm hồi phục." - Một khán giả Malaysia chia sẻ.

Khán giả Đông Nam Á nói gì sau chiến thắng thứ 4 của U22 Việt Nam tại SEA Games 30? 5

"Sau đó hãu đánh bại Thái Lan... Indonesia cổ vũ bạn, Việt Nam!" - CĐV Indonesia bình luận.

Khán giả Đông Nam Á nói gì sau chiến thắng thứ 4 của U22 Việt Nam tại SEA Games 30? 6

"Chúc mừng Việt Nam. Chúng ta cùng chiến thắng" - Một khán giả nước chủ nhà nhắc tới slogan của SEA Games 30.

Khán giả Đông Nam Á nói gì sau chiến thắng thứ 4 của U22 Việt Nam tại SEA Games 30? 7

"Chúc mừng Việt Nam, từ Myanmar".

Khán giả Đông Nam Á nói gì sau chiến thắng thứ 4 của U22 Việt Nam tại SEA Games 30? 8

"Park Hang-seo!!!" - Một cổ động viên Hàn Quốc viết.

Khán giả Đông Nam Á nói gì sau chiến thắng thứ 4 của U22 Việt Nam tại SEA Games 30? 9

Một khán giả Nhật Bản thì cho rằng: "Việt Nam đang hoảng loạn... Kịch bản giống SEA Games 2017."

U22 Việt Nam đang nắm lợi thế lớn trước trận đấu cuối cùng gặp Thái Lan ngày 5/12, song kịch bản xấu nhất vẫn có thể xảy ra, giống những gì từng gặp phải tại SEA Games 29 năm 2017.

Tại Malaysia 2 năm trước, U22 Việt Nam cũng nằm tại bảng B có 6 đội, với hai đối thủ chính là U22 Indonesia và Thái Lan.

U22 Việt Nam khi ấy đã thắng giòn giã U22 Timor Leste, Campuchia tới Philippines, cầm hòa Indonesia ở lượt trận thứ tư, U22 Việt Nam, qua đó xếp đầu bảng với 10 điểm. Trước lượt trận cuối gặp Thái Lan, chỉ cần thêm một điểm nữa, thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ chắc suất đi tiếp.

Thế nhưng, thất bại 0-3 đã đánh chìm con tàu mơ ước của CĐV Việt Nam và khiến đội bóng của chúng ta cay đắng rời giải.

Hiện tại, với 12 điểm tuyệt đối, cánh cửa đi tiếp của thầy trò HLV Park Hang-seo ở SEA Games 30 đang rộng mở hơn bao giờ hết. Chỉ cần một trận hòa hoặc trận thua với cách biệt tối thiểu, U22 Việt Nam sẽ ghi tên mình vào vòng trong. Nhưng nếu thua cách biệt 2 bàn, U22 Việt Nam vẫn có khả năng bị loại.

Video U22 Việt Nam 0-3 U22 Thái Lam - Highlights SEA Games 29 năm 2017

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO