Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới

Khi đã làm cha mẹ, bạn đừng dại dột làm những việc này

Sau khi có con, bạn sẽ phát hiện ra những thói quen xấu rất nhiều mà chúng ta vô tình không nhận ra được.

ca0d26e535b4a9da

Bố mẹ chính là tấm gương cho con cái noi theo 

Nói đến những thói quen xấy chúng ta thường nghĩ đến đánh nhau, hút thuốc, bia rượu, cờ bạc…

Nhưng sau khi có con, bạn sẽ phát hiện ra những thói quen xấu rất nhiều mà chúng ta vô tình không nhận ra được.

Những thói quen này âm thầm ảnh hưởng đến con trẻ. Vì thế khi bạn nhận ra bạn có những thói quen xấu dưới đây thì hãy nhanh chóng sửa đi nhé!

Không rời điện thoại

Vấn đề này đã tồn tại trong rất nhiều gia đình, thậm chí nhiều gia đình đã không xử lý tốt việc này.

Khi người lớn trông trẻ thường hay nghịch điện thoại, thực ra đó là hành động không tốt cho trẻ.

Trong khi trẻ mong muốn được nói chuyện trao đổi với người lớn thì chúng ta lại nghịch điện thoại, trẻ sẽ có cảm giác bị bỏ rơi.

Để bù đắp lại những tổn thương của bản thân, trẻ có thể sẽ cáu gắt, gào khóc, nghiêm trọng hơn có thể lựa chọn việc không quan tâm đến những người xung quanh, tự chơi điện thoại một mình.

Tự coi thường bản thân

Tính cách quyết định số mệnh, cho dù là nam hay nữ, lòng tự tôn của của con người rất quan trọng.

Có những người thích oán trách vẻ ngoài, dáng người hoặc những khiếm khuyết của bản thân trước mặt trẻ, mà trẻ em thường chịu sự ảnh hưởng của những người xung quanh nó, nên sẽ làm cho trẻ tự cảm thấy bất mãn với sự ra đời của bản thân mình, thậm chí là có tâm lý tự ti.

201608291015427d6ff84af10

Đừng gần gũi điện thoại hơn con trẻ

Nói tục

Có lẽ bạn cho rằng khi trẻ chưa biết nói chuyện thì bạn có nói tục cũng không vấn đề gì.

Thực ra không phải như thế, trẻ con lúc tập bò, lẫy, đi thường dễ ảnh hưởng bởi lời nói của người khác.

Rất có khả năng bị ảnh hưởng bởi những lời nói tục trong thời gian dài sẽ biến thành một bộ thận tự thân của trẻ, biến trẻ thành người không lễ phép, gây trở ngại cho việc phát triển các mối quan hệ sau này.

Làm việc chây ì, không có khái niệm về thời gian

Rất nhiều người lớn đều có bệnh trì hoãn làm việc nhưng tự bản thân không cảm nhận thấy. Nhưng khi thói quen xấu này lây truyền sang cho trẻ thì bạn sẽ thấy hậu quả vô cùng nghiêm trọng.

Hậu quả là trẻ không có khái niệm về thời gian, thường xuyên đến muộn, không hoàn thành bài tập, không muốn dậy, làm việc gì cũng chây ì, trì hoãn…

Người lớn cần phải tự chỉnh đốn, khi làm việc gì cũng phải theo đúng kế hoạch, hoàn thành nhiệm vụ trong khoảng thời gian đã định, không nên mang tư tưởng 'ngày tháng còn dài' cho trẻ.

Ngọc Ánh /giadinhmoi.vn

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO