Báo Điện tử Gia đình Mới

Khoa học chứng minh: Khí hậu nơi bạn sinh ra góp phần định hình tính cách của bạn

Một nghiên cứu quy mô lớn mới đây đưa ra kết quả thú vị: Những người sinh ra ở vùng ôn đới thường thân thiện, cởi mở và dễ gần hơn.

Empty

Trong nghiên cứu xuất bản trên tạp chí Nature Human Behaviour này, một nhóm các nhà khoa học Mỹ và Trung Quốc đã cho thấy có một mối liên hệ giữa tính cách và địa lý – cụ thể, nhiệt độ ở nơi họ sinh ra và lớn lên trước khi chuyển đi nơi khác học đại học hoặc sinh sống.

Họ giả định rằng những người sống ở các vùng ấm áp, ôn hòa hơn thường giao tiếp tốt hơn và sẵn sàng đón nhận những cái mới.

Lý do là vì khí hậu này khuyến khích con người ra ngoài khám phá và dành nhiều thời gian với bạn bè hơn những người sống trong môi trường khắc nghiệt (quá nóng/quá lạnh).

Trẻ em sinh ra ở những nơi có khí hậu ôn hòa thường có điều kiện ra ngoài khám phá, giúp các em hướng ngoại hơn - Nguồn: Huffington Post

Trẻ em sinh ra ở những nơi có khí hậu ôn hòa thường có điều kiện ra ngoài khám phá, giúp các em hướng ngoại hơn - Nguồn: Huffington Post

Lời giải thích này phù hợp với thuyết gắn bó, trong đó có nêu những người cảm thấy thoải mái với môi trường sống của mình thường sẵn sàng ra ngoài trải nghiệm hơn.

Nghiên cứu được chia làm 2 đợt: đợt thứ nhất ở 59 thành phố tại Trung Quốc, với hơn 5,587 tham gia. Đợt hai, họ mở rộng nghiên cứu trên hơn 1,7 triệu người ở khắp nước Mỹ - một quốc gia đa dạng cả về địa lý vẫn văn hóa.

Kết quả không thay đổi, các nhà khoa học phát hiện những người sống ở nơi có nhiệt độ gần với điều kiện tốt nhất cho tâm lý con người – khoảng 22 độ C thường hướng ngoại, tận tâm, dễ chịu, sẵn sàng trải nghiệm và tâm lý ổn định hơn.

Những người sống ở nơi có nhiệt độ gần với điều kiện tốt nhất cho tâm lý con người – khoảng 22 độ C thường hướng ngoại, tận tâm, dễ chịu, sẵn sàng trải nghiệm và tâm lý ổn định hơn.

Những người sống ở nơi có nhiệt độ gần với điều kiện tốt nhất cho tâm lý con người – khoảng 22 độ C thường hướng ngoại, tận tâm, dễ chịu, sẵn sàng trải nghiệm và tâm lý ổn định hơn.

Ngoài ra, họ cũng có đạt điểm số cao hơn khi trả lời câu hỏi ở các mục yếu tố xã hội và yếu tố phát triển cá nhân.

Từ kết quả này, các nhà khoa học suy ra: ‘Nếu bạn điều hành một công ty đòi hỏi có lực lượng kinh doanh hùng hậu - những người hướng ngoại, cởi mở và linh hoạt, bạn cần đặt địa điểm công ty trong vùng khí hậu trên’ – TS Samuel Gosling của Đại học Texas, người thực hiện nghiên cứu cho biết.

Nó cũng có thể gợi ý cho bạn về nơi sống hoặc địa điểm du lịch phù hợp với mình.

TS Gosling khuyên, nếu bạn là người hướng nội, khu vực ôn đới có thể không phù hợp với bạn vì một nghiên cứu trước đó cho thấy sự tự tin tăng cao khi tính cách của bạn phù hợp với những người xung quanh.

Bạn sẽ cảm thấy lạc lõng khi muốn ngồi nhà, đọc sách trong khi những người khác thích hoạt động và trò chuyện.

Nếu là người hướng nội, bạn không nên chọn sống ở những nơi khí hậu ôn đới - bạn sẽ thấy lạc lõng khi muốn đọc sách còn những người xung quanh thích giao lưu

Nếu là người hướng nội, bạn không nên chọn sống ở những nơi khí hậu ôn đới - bạn sẽ thấy lạc lõng khi muốn đọc sách còn những người xung quanh thích giao lưu

Tuy nhiên, PGS Christopher Fagundes, người không nằm trong dự án này bày tỏ sự nghi ngờ kiến thức của những nhà nghiên cứu về sự phát triển tâm lý con người.

Ông lập luận: ‘Khi bạn đang trong độ tuổi 20, sẽ có rất nhiều nét tính cách không thay đổi nữa hoặc thay đổi rất nhỏ.

Thay đổi địa điểm với khí hậu tốt hơn có thể giúp tâm trạng bạn được cải thiện nhưng chỉ là tạm thời.

Mức độ hạnh phúc của con người khá ổn định. Bạn có thể đến một nơi ấm áp, dễ chịu hơn để thay đổi cuộc sống nhưng hiệu ứng này chỉ kéo dài khoảng 3 tháng, sau đó mọi chuyện sẽ đâu vào đấy’.

Mặc dù vậy, ông bày tỏ sự đồng tính với quan điểm: những đứa trẻ sinh ra ở vùng ôn đới thường hướng ngoại vì có nhiều điều kiện ra ngoài giao lưu, khám phá nhiều hơn.

Quỳnh Anh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO