Báo Điện tử Gia đình Mới

Sốc với giá của những trang phục mà Ngân Khánh dùng đóng phim Quý Cô Thừa Kế

Nếu là tín đồ yêu thích thời trang, chắc chắn bạn sẽ không thể bỏ qua bộ phim Quý Cô Thừa Kế, bởi đây là phim đầu tiên ở Việt Nam mà nhân vật chính được mặc nhiều đồ hiệu đến vậy.

Đặc biệt, những bộ trang phục hàng hiệu “đắt xắt ra miếng” mà nữ diễn viên họ Lê được cho mặc trong phim cũng khiến các tín đồ thời trang phải "choáng" về độ sang chảnh. Là người đam mê thời trang, nhà sản xuất Trang Nhung đã tạo nên một Ngân Khánh đầy khác lạ.

Cùng “bóc giá” những món đồ hiệu mà Ngân Khánh dùng trong Quý Cô Thừa Kế.

  Chiếc khăn choàng của Burberry có giá 40 triệu VNĐ được Ngân Khánh sử dụng trong cảnh quay ở Tuyệt Tình Cốc.

Chiếc khăn choàng của Burberry có giá 40 triệu VNĐ được Ngân Khánh sử dụng trong cảnh quay ở Tuyệt Tình Cốc.

  Chiếc đầm D&G trong cảnh quay trên có giá 38 triệu VNĐ, được người đẹp mặc chỉ để đi câu cá.

Chiếc đầm D&G trong cảnh quay trên có giá 38 triệu VNĐ, được người đẹp mặc chỉ để đi câu cá.

  Nhà sản xuất Trang Nhung đã

Nhà sản xuất Trang Nhung đã "chịu chơi" chi 14 triệu VND cho chiếc áo Gucci để Ngân Khánh mặc trong cảnh... nấu bếp.

  Cảnh chăn heo, tắm heo với chiếc khăn quàng cổ LV 10 triệu VNĐ được bàn tán khá nhiều trên mạng xã hội.

Cảnh chăn heo, tắm heo với chiếc khăn quàng cổ LV 10 triệu VNĐ được bàn tán khá nhiều trên mạng xã hội.

  Thêm một bộ trang phục từ Versace có giá 48 triệu VNĐ được Ngân Khánh dùng trong cảnh chặt củi, làm thức ăn cho heo, giặt đồ.

Thêm một bộ trang phục từ Versace có giá 48 triệu VNĐ được Ngân Khánh dùng trong cảnh chặt củi, làm thức ăn cho heo, giặt đồ.

  Thêm một bộ trang phục từ Versace có giá 48 triệu VNĐ được Ngân Khánh dùng trong cảnh chặt củi, làm thức ăn cho heo, giặt đồ.

Thêm một bộ trang phục từ Versace có giá 48 triệu VNĐ được Ngân Khánh dùng trong cảnh chặt củi, làm thức ăn cho heo, giặt đồ.

  Một bộ đầm khác được Ngân Khánh diện cho phân đoạn nấu ăn trong bếp đến từ thương hiệu Yves Saint Lauren có giá 38 triệu VNĐ.

Một bộ đầm khác được Ngân Khánh diện cho phân đoạn nấu ăn trong bếp đến từ thương hiệu Yves Saint Lauren có giá 38 triệu VNĐ.

  Trong một cảnh quay đi học, Ngân Khánh diện một bộ trang phục của Versace. Trông đơn giản vậy thôi nhưng để sở hữu bộ cánh này, bạn sẽ phải bỏ ra 40 triệu VNĐ.

Trong một cảnh quay đi học, Ngân Khánh diện một bộ trang phục của Versace. Trông đơn giản vậy thôi nhưng để sở hữu bộ cánh này, bạn sẽ phải bỏ ra 40 triệu VNĐ.

  Với những cảnh sinh hoạt đời thường, cô nàng “mợ chảnh” cũng diện chiếc áo phông Moschino có giá 5,5 triệu VNĐ.

Với những cảnh sinh hoạt đời thường, cô nàng “mợ chảnh” cũng diện chiếc áo phông Moschino có giá 5,5 triệu VNĐ.

  Chiếc áo đắt nhất được Ngân Khánh sử dụng trong phim có lẽ là của thương hiệu Fendi với giá 38 triệu VNĐ.

Chiếc áo đắt nhất được Ngân Khánh sử dụng trong phim có lẽ là của thương hiệu Fendi với giá 38 triệu VNĐ.

  Đập ngay vào mắt là chiếc khăn lông màu hồng của Fendi có giá 56 triệu VNĐ, túi Hermes khoảng 400 triệu VNĐ, vali LV hơn 100 triệu đồng. Chiếc túi LV mà cô nàng Sĩ Thanh đeo trong ảnh có giá 50 triệu VNĐ.

Đập ngay vào mắt là chiếc khăn lông màu hồng của Fendi có giá 56 triệu VNĐ, túi Hermes khoảng 400 triệu VNĐ, vali LV hơn 100 triệu đồng. Chiếc túi LV mà cô nàng Sĩ Thanh đeo trong ảnh có giá 50 triệu VNĐ.

  Đầm Dsquared2 có giá hơn 80 triệu VNĐ và chiếc áo khoác da hơn 100 triệu VNĐ được dùng cho một phân đoạn khoảng 30 giây.

Đầm Dsquared2 có giá hơn 80 triệu VNĐ và chiếc áo khoác da hơn 100 triệu VNĐ được dùng cho một phân đoạn khoảng 30 giây.

  Đến áo bơi của Ngân Khánh cũng phải đến từ thương hiệu Gucci với giá 8 triệu VNĐ.

Đến áo bơi của Ngân Khánh cũng phải đến từ thương hiệu Gucci với giá 8 triệu VNĐ.

Vân anh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO