Báo Điện tử Gia đình Mới

Lịch trình di chuyển, tiếp xúc của bệnh nhân nghi nhiễm COVID-19 ở Hà Nội

Hà Nội đang có một ca nghi nhiễm COVID-19 ở Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Sáng nay 29/7, cơ quan chức năng đã tiến hành phong tỏa, khử khuẩn 2 khu vực liên quan tới 01 bệnh nhân nghi nhiễm COVID-19 ở Hà Nội, đó là khu dân cư ở Mễ Trì (quận Nam Từ Liêm) và quán Pizza 106 Trần Thái Tông (Cầu Giấy, Hà Nội).

  Cơ quan y tế tiến hành khử khuẩn tại quán Pizza 106 Trần Thái Tông, nơi bệnh nhân làm việc.

Cơ quan y tế tiến hành khử khuẩn tại quán Pizza 106 Trần Thái Tông, nơi bệnh nhân làm việc.

Lịch trình của nam nhân viên như sau:

Từ ngày 1-12/07: Đi làm tại quán Pizza 106 Trần Thái Tông (Cầu Giấy, Hà Nội).

Ngày 12/07: Đi Đà Nẵng cùng đoàn gia đình 29 người bằng phương tiện: Máy bay, chuyến bay (khoảng 6 giờ sáng), hãng Vietnam Airlines (Đang cập nhật thông tin chuyến bay).

Bệnh nhân lưu trú cùng đoàn tại Khách sạn Gia Hưng (1397 Nguyễn Tất Thành, Thanh Khê Đông, Thanh Khê, Đà Nẵng). 

Phương tiện di chuyển khi ở Đà Nẵng: Ô tô hợp đồng sử dụng cho toàn bộ thời gian tại Đà Nẵng (đang cập nhật thông tin xe).- Chỉ lưu trú tại khách sạn đến hết ngày.

13/07:- Cùng đoàn đi Bà nà Hill- Ăn tối tại 1 nhà hàng (không nhớ tên)

14/07: Sáng: Bệnh nhân đi chợ Hàn bằng phương tiện: xe ôm (không nhớ thông tin). Chiều cùng đoàn đi Hội An. Vào ăn tại cửa hàng Bánh Mì Bà Phương. Ăn tối tại quán bún cuối đường Nguyễn Văn Thoại, TP Đà Nẵng

15/07: Sáng: Từ khách sạn ra sân bay về Hà Nội. Phương tiện: máy bay, chuyến bay (khoảng 10 giờ kém, hãng VNA).

15/07 đến 28/07:- Đi làm hàng ngày tại 106 Trần Thái Tông. Ngoài ra có gặp gỡ bạn gái (địa chỉ ngõ 59/68 Mễ Trì Hạ). BN khai báo không đi lại, gặp gỡ ai khác ngoài các địa điểm trên.

28/07: Khởi phát ho, sốt, bệnh tới khám tại BV Bộ NN 178 Thái Hà. bác sĩ nghi ngờ tình trạng của BN, giới thiệu BV Nhiệt đới TW thực hiện khám và xét nghiệm SARS-CoV- BN tới BV Nhiệt đới TW bằng xe taxi người quen (đang cập nhật thông tin xe).

Hiện Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đang xét nghiệm để có kết quả cuối cùng.

V.Linh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO