Vậy bí quyết chăm sóc da của thần tiên tỷ tỷ là gì?
Bổ sung collagen thiết yếu
Quan tâm nhiều hơn đến chế độ ăn uống có nhiều thực phẩm chứa collagen có lợi cho da.
Ngoài ra cần bổ sung thực phẩm giàu protein và vitamin E để cải thiện rối loạn chức năng gan và đường tiêu hóa, không ăn đồ chiên xào, cơ thể khỏe mạnh cũng đồng nghĩa với làn da khỏe mạnh.
Uống nước ép hàng ngày
Lưu Diệc Phi đặc biệt nhấn mạnh việc ăn nhiều trái cây. Lưu Diệc Phi thường chọn loại nước ép tốt cho sức khỏe, thành phần là yến mạch cô đặc nguyên chất, cộng với chuối, chanh leo, táo, dâu, nước chanh và trái cây khác.
Một ngày cô uống ít nhất 1 cốc nước ép trái cây.
Chú trọng quy trình chăm sóc da
Để giữ được vẻ đẹp thoát tục dù đã ở tuổi 32, bí quyết của cô nàng không chỉ đến từ chế độ dinh dưỡng hợp lý hay việc luyện tập thể dục thể thao mà Lưu Diệc Phi còn rất chú trọng đến quy trình chăm sóc da mỗi ngày.
Trong đó, rửa mặt bằng nước khoáng có ga mỗi sáng được xem là phương pháp làm đẹp rất độc đáo của mỹ nhân họ Lưu.
Độ pH của nước khoáng có ga là 5.5 tương thích với da hơn so với nước máy. Với độ pH lên đến 7.0, khi rửa mặt bằng nước máy có thể làm tổn hại lớp bảo vệ bên ngoài của da, khiến làn da khô và dễ kích ứng.
Điều này cũng lý giải cho việc vì sao các nàng vẫn rửa mặt hàng ngày nhưng mụn vẫn cứ phát triển.
Cách Lưu Diệc Phi sử dụng nước khoáng có ga để rửa mặt:
Sau khi rửa mặt bằng sữa rửa mặt, bạn có thể thực hiện theo 3 cách sau:
- Sử dụng như toner bằng cách vỗ nước khoáng có ga lên da mặt hoặc cho vào bình để sử dụng như kiểu xịt khoáng.
- Dùng bông cotton thấm nước khoáng có ga rồi thoa lên da.
- Ngâm mặt trong nước khoáng có ga trong 10 giây.
Rửa mặt bằng nước ấm
Cô tiết lộ chọn làm sạch da mặt bằng nước ấm. Rửa sạch với nước ấm không chỉ giúp loại bỏ bụi bẩn trên mặt mà còn giúp lỗ chân lông được làm sạch sâu.
Lưu Diệc Phi (sinh năm 1987) là nữ diễn viên, ca sĩ nổi tiếng người Trung Quốc. Cô được biết đến nhiều nhất với vai diễn Vương Ngữ Yên trong Tân Thiên Long Bát Bộ Tiểu Long Nữ và phim truyền hình Thần điêu đại hiệp năm 2006.