Báo Điện tử Gia đình Mới

'Mắt nhắm hờ' với cuộc sống ở xóm đường tàu nguy hiểm nhất Thủ đô

Ở con phố này, người ta có sự cảnh giác cao độ với hiểm nguy hơn, bởi thế phải luôn "mắt nhắm hờ". Đó là “Xóm đường tàu” Lê Duẩn, Hà Nội.

Những người lần đầu tới đây chắc chắn không khỏi ngạc nhiên khi chứng kiến những chuyến tàu qua lại trong lòng xóm nhỏ.

Phần đường ray gần như trở thành không gian sinh hoạt cộng đồng không thể thiếu: không rào chắn, không biển báo nguy hiểm, sinh hoạt thường ngày của người dân thực hiện ngay tại đường ray.

Các cụ ông ngồi uống nước, các chị ngồi trò chuyện. Người nhặt rau, người nhóm bếp, trẻ nhỏ hồn nhiên nô nghịch, vui đùa… khi tàu đến, mọi người tránh sang một bên; tàu đi, họ trở lại vị trí cũ. 

'Mắt nhắm hờ' với cuộc sống ở xóm đường tàu nguy hiểm nhất Thủ đô 0

Tuyến đường sắt phía Bắc do Pháp xây dựng từ những năm đầu thế kỷ 20, đến nay đã tồn tại hơn 100 năm, trong đó rất nhiều đoạn chạy xuyên qua các khu dân cư trung tâm của Hà Nội.

Trên tuyến đường sắt chạy qua 3 quận Đống Đa, Ba Đình và Hoàn Kiếm (Hà Nội), hàng ngày, các chuyến tàu vẫn nhộn nhịp hối hả vận chuyển hành khách và hàng hoá.

'Mắt nhắm hờ' với cuộc sống ở xóm đường tàu nguy hiểm nhất Thủ đô 1

Đây cũng chính là nơi mưu sinh kiếm sống của người dân xóm đường tàu

'Mắt nhắm hờ' với cuộc sống ở xóm đường tàu nguy hiểm nhất Thủ đô 2

Những căn nhà nằm sát đường ray hướng ra phía tàu, cách chừng 2 mét, có nơi thậm chỉ khoảng cách chưa đến 1 mét. Dù có tàu chạy qua nhưng mọi sinh hoạt nơi đây đều diễn ra bình thường.

'Mắt nhắm hờ' với cuộc sống ở xóm đường tàu nguy hiểm nhất Thủ đô 3

Những sinh hoạt hàng ngày của người dân khu đường tàu đều nằm ngay bên cạnh đường ray tàu hỏa, từ giặt giũ, nấu cơm, rửa bát...

Tất cả đều đã trở thành một điều bình thường trong cuộc sống của họ.

'Mắt nhắm hờ' với cuộc sống ở xóm đường tàu nguy hiểm nhất Thủ đô 4

Nồi niêu, bát đũa, những chỗ nấu ăn tạm bợ...

'Mắt nhắm hờ' với cuộc sống ở xóm đường tàu nguy hiểm nhất Thủ đô 5
'Mắt nhắm hờ' với cuộc sống ở xóm đường tàu nguy hiểm nhất Thủ đô 6
'Mắt nhắm hờ' với cuộc sống ở xóm đường tàu nguy hiểm nhất Thủ đô 7

Người lớn nấu ăn còn trẻ em vô tư chơi đùa ngay trên đường tàu.

'Mắt nhắm hờ' với cuộc sống ở xóm đường tàu nguy hiểm nhất Thủ đô 8
'Mắt nhắm hờ' với cuộc sống ở xóm đường tàu nguy hiểm nhất Thủ đô 9

Họ đã quen với không gian sống không thoải mái của mình, đường ray tàu hỏa nghiễm nhiên trở thành cái sân nhà nên bên đường tàu, các cụ vẫn vui vẻ chơi cờ tướng.

'Mắt nhắm hờ' với cuộc sống ở xóm đường tàu nguy hiểm nhất Thủ đô 10

Những bác công nhân miệt mài làm việc họ xếp hàng hóa, vật liệu, phế phẩm ra giữa đường ray tàu, khi được hỏi lí do, người phụ nữ thản nhiên trả lời: “ Mọi người ai nấy đều nắm rõ được lịch tàu đi, tàu về nên không lo. Nếu có tàu chạy qua chúng tôi vẫn mang đồ đi ra khỏi ray tàu được". 

'Mắt nhắm hờ' với cuộc sống ở xóm đường tàu nguy hiểm nhất Thủ đô 11
'Mắt nhắm hờ' với cuộc sống ở xóm đường tàu nguy hiểm nhất Thủ đô 12
'Mắt nhắm hờ' với cuộc sống ở xóm đường tàu nguy hiểm nhất Thủ đô 13

Nhiều hộ gia đình ở đây đã chọn kinh doanh quán ăn uống để kiếm thêm thu nhập, khiến dãy đường tàu hàng quán mọc lên ngày càng nhiều và san sát nhau. 

'Mắt nhắm hờ' với cuộc sống ở xóm đường tàu nguy hiểm nhất Thủ đô 14

Các quán cà phê được trang trí bắt mắt, thu hút khách du lịch và trở thành địa điểm sống ảo nguy hiểm, nhưng nhiều người lại tò mò với sự mới lạ này. 

'Mắt nhắm hờ' với cuộc sống ở xóm đường tàu nguy hiểm nhất Thủ đô 15

Đây chính là nơi được các bạn trẻ Hà thành và du khách nước ngoài chụp ảnh, uống cafe, hoà mình vào trong không gian mới lạ.

'Mắt nhắm hờ' với cuộc sống ở xóm đường tàu nguy hiểm nhất Thủ đô 16
'Mắt nhắm hờ' với cuộc sống ở xóm đường tàu nguy hiểm nhất Thủ đô 17

Khách đến tham quan du lịch ở phố đường tàu chủ yếu là Tây balo, người Hàn Quốc, Nhật Bản,...

Kim Thu - Trần Nhàn/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO