Báo Điện tử Gia đình Mới

MC Trấn Thành lần đầu lên tiếng vì bị chỉ trích không làm từ thiện mùa dịch COVID-19

Nói về vấn đề vấn đề làm từ thiện, ủng hộ mùa dịch COVID-19, MC Trấn Thành đã có những ý kiến rất thẳng thắn. Theo anh từ thiện là cái tâm, không cần báo cáo để đối phó cộng đồng.

 Trong những ngày dịch Covid-19 đang diễn biến vô cùng phức tạp, rất nhiều những nghệ sĩ, người nổi tiếng đã đứng lên ủng hộ và dùng sức ảnh hưởng của mình để kêu gọi ủng hộ cùng chung tay chống Covid-19. 

  MC Trấn Thành lần đầu lên tiếng vì bị chỉ trích không làm từ thiện mùa dịch Covid-19

MC Trấn Thành lần đầu lên tiếng vì bị chỉ trích không làm từ thiện mùa dịch Covid-19

Nói về việc làm từ thiện trong mùa dịch, đặc biệt là đối với các nghệ sĩ. MC Trấn Thành vừa có những chia sẻ, cũng như ý kiến của bản thân về vấn đề này. Đây là lần đầu tiên anh lên tiếng sau rất nhiều chỉ trích từ cộng đồng mạng rằng tại sao nghệ sĩ này, nghệ sĩ kia không làm từ thiện. Mùa dịch này Trấn Thành ở đâu, sao không làm từ thiện. 

  Trấn Thành chia sẻ ý kiến trên trang cá nhân

Trấn Thành chia sẻ ý kiến trên trang cá nhân

Nguyên văn bài chia sẻ của Trấn Thành như sau: 

"Về việc đóng góp từ thiện mùa CORONA, đây là ý kiến và suy nghĩ riêng cá nhân Xìn!!!!

Thấy có nhiều bạn cứ lên các diễn đàn viết comment:

- Ko thấy nghệ sỹ A đóng góp nha.

- Nghệ sỹ B giàu muốn chết mà keo kiệt đóng góp có .... nhiêu đây tiền àh.

- Mùa dịch, hạn mặn... thế Trấn Thành ở đâu, sao không làm từ thiện???

Mình thấy vậy nha!

Thứ 1: mình ko có thói quen làm từ thiện mà phải đăng báo mình làm ở đâu, bao nhiêu tiền. Bây giờ làm cái gì cũng phải báo cáo thì hoá ra từ 1 hành động ý nghĩa đâm ra nó thành "đối phó với cộng đồng" sao? KHÔNG! Mình không làm vậy đâu.

Thứ 2: làm từ thiện rồi mà còn bị chê là "giàu vậy mà ủng hộ có nhiêu đó"! Chúng ta không nên nói thế các bạn ạh. Người ta đã làm từ thiện mà vẫn bị lên án thì thử hỏi: còn ai muốn đóng góp nữa khi..... đóng góp ít hoặc không nhiều bằng người khác vẫn sẽ bị chửi?

Thứ 3: có vẻ làm gì cũng không vừa lòng các bạn hết.

- Làm từ thiện mà âm thầm hoặc không đăng báo thì bảo: "đất nước đang gặp khó khăn, nghệ sỹ gì đâu, giàu có vậy mà không thấy đóng góp".

- Mà nếu muốn đăng báo để mọi người biết thì bảo: "phô trương, làm màu, lợi dụng thời cơ hâm nóng tên tuổi". Rút cuộc.... là nên làm gì đây???

Thứ 4: tôi để ý.... hầu hết những bạn hay phàn nàn, chỉ trích thường là những bạn chả bao giờ giúp gì cho ai và xã hội cả. Tại mấy người hay làm thì người ta hông có thích nói.

Túm lại:

- Làm từ thiện là tình nguyện các bạn ơi!!!! Đừng ép nhau!

- Tuỳ khả năng, ai có nhiêu giúp nhiêu. Đừng so sánh! Giúp ít giúp nhiều gì cũng là tấm lòng. Quý hết áh!

- Nghệ sỹ làm từ thiện nên làm từ tâm, đừng chỉ để... đối phó với dư luận.

- Hãy đóng góp, giúp đỡ. Bớt chỉ trích, phán xét. Cuộc đời đó có bao lâu.... mà hững hờ?

Còn việc Trấn Thành có làm từ thiện hay không thì: trời biết, đất biết, TT biết và ...... người được tôi giúp đỡ biết. Như thế là đủ rồi!!!!

Mong mọi người bình an, khoẻ mạnh và thế giới này sớm bước qua mùa dịch!!!!" 

Theo Trấn Thành việc làm từ thiện là từ cái tâm của mỗi người, bản thân anh không có thói quen làm từ thiện là phải đăng báo, làm cái gì cũng phải báo cáo thì hành động ý nghĩa sẽ biến thành đối phó cộng đồng. 

  Trong showbiz anh nổi tiếng là một nghệ sĩ giàu lòng nhân ái, luôn giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn

Trong showbiz anh nổi tiếng là một nghệ sĩ giàu lòng nhân ái, luôn giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn

Nam MC cũng thẳng thắn chia sẻ, đừng chỉ trích, hay chê bai rằng nghệ sĩ giàu như vậy mà ủng hộ có bao nhiêu đó thôi, làm từ thiện mà còn bị chỉ trích thì sẽ không ai dám làm từ thiện nữa. Từ thiện là cái tâm, đừng bắt ép cũng đừng so sánh ít nhiều. Cuối cùng anh cũng chỉ mong tất cả mọi người luôn khỏe mạnh để sớm bước qua mù dịch này. 

Trong showbiz, Trấn Thành là một nghệ sĩ nổi tiếng có tâm, có lòng và luôn luôn giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, những mảnh đời bất hạnh hết sức có thể trong khả năng của mình. 

Hạ An/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO