Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới

Mẹ bầu trẻ định nhảy cầu tự vẫn, bác gái đi qua nói một câu khiến cô thức tỉnh

Câu nói của một bác gái qua đường đã khiến mẹ bầu trẻ thức tỉnh

Những bức ảnh ghi lại vụ việc xảy ra tại Tiên Lãng, Hải Phòng cho thấy một mẹ bầu trẻ khóc lóc đứng trên cầu định tự vẫn. Khá nhiều người chứng kiến và khuyên can nhưng mãi bà mẹ trẻ vẫn không chịu đi vào.

Mẹ bầu trẻ định nhảy cầu tự vẫn, bác gái đi qua nói một câu khiến cô thức tỉnh 0

Sự việc được một dân mạng chia sẻ:

"Một phụ nữ mang thai cầm điện thoại liên tục khóc lóc với ý định nhảy cầu vì cảm thấy người chồng bấy lâu nay mình hết mực yêu thương không tốt như hồi mới cưới nữa. Người dân can mãi không chịu vào.

Sau đó có một bác gái đi qua quát lớn: "Sao dại dột thế em? Chồng mình đểu sao lại muốn giết con?"

Thế là khóc rồi trèo vào".

Mẹ bầu trẻ định nhảy cầu tự vẫn, bác gái đi qua nói một câu khiến cô thức tỉnh 1

"Chồng mình đểu sao lại muốn giết con?" - Câu nói của một người qua đường khiến bà mẹ trẻ thức tỉnh.

Mẹ bầu trẻ định nhảy cầu tự vẫn, bác gái đi qua nói một câu khiến cô thức tỉnh 2

Sau khi suy nghĩ lại, người phụ nữ đã bỏ ý định nhảy cầu.

Mẹ bầu trẻ định nhảy cầu tự vẫn, bác gái đi qua nói một câu khiến cô thức tỉnh 3

Mang thai luôn là khoảng thời gian khiến người phụ nữ cảm thấy mẫn cảm, dễ tủi hờn và dễ cảm thấy bị tổn thương nhất. Ngoài những yếu tố tác động từ bên ngoài thì còn do thay đổi về sinh lý trong thời kỳ mang bầu.

Khi mang thai, cơ thể phụ nữ sẽ tăng cường sản sinh các nội tiết tố như progestrerone và estrogen - những hormone ảnh hưởng tới cảm xúc và khiến chị em nhạy cảm hơn.

Ốm nghén, mệt mỏi khi mang thai cũng khiến nhiều chị em trở nên nhợt nhạt, ảm thấy bản thân không còn chút hấp dẫn nào. Tâm lý tự ti về dáng vóc và ngoại hình khi mang thai cũng làm gia tăng các cảm xúc tiêu cực và khiến cho các mẹ bầu cảm thấy dễ tủi thân hơn. 

Không những thế, tình trạng mất ngủ, căng thẳng lo âu cũng ảnh hưởng tiêu cực đến tinh thần của các mẹ bầu, khiến họ không kiểm soát được cảm xúc của mình.

Bởi vậy, suy nghĩ của người mẹ trẻ này có thể được cảm thông, song phần lớn cư dân mạng nhất trí rằng đứa bé hoàn toàn không có tội, mẹ nên nghĩ thật kỹ chứ đừng làm tổn hại đứa con trong bụng.

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO