Báo Điện tử Gia đình Mới

Năm 2019: Bệnh viện Phổi Trung Ương sẽ tự thực hiện ca ghép phổi đầu tiên

Đến đầu năm 2019, Bệnh viện Phổi TƯ sẽ tiến hành ca ghép phổi đầu tiên sau 2 năm chuẩn bị bằng thực lực của mình.

Năm 2019: Bệnh viện Phổi Trung Ương sẽ tự thực hiện ca ghép phổi đầu tiên 0

Ngày 9/11, tại hội nghị trao đổi, học tập kinh nghiệm với Hội Phổi Pháp - Việt được tổ chức tại Hà Nội, PGS.TS Nguyễn Viết Nhung - Giám đốc Bệnh viện Phổi TƯ cho biết: "Đến đầu năm 2019, Bệnh viện sẽ hoàn toàn chủ động thực hiện phương pháp phẫu thuật ghép phổi. Hiện kỹ thuật ghép phổi đã được chúng tôi chuẩn bị đầy đủ nhân lực, khảo sát nhu cầu, cũng như đánh giá bệnh nhân. Đến nay đã có khoảng 20 người trong danh sách chờ ghép phổi".

Theo PGS.TS Nguyễn Viết Nhung, ghép phổi không phải kỹ thuật dễ, chương trình ghép phổi thực hiện lại càng khó. Thách thức lớn nhất là đánh giá và chỉ định, nguồn tạng, kỹ thuật và cơ sở vật chất...

Làm sao phải ghép phổi bằng đúng thực lực của mình. "Chính vì vậy, chúng tôi đã gửi bác sĩ sang học tập tại trung tâm ghép tim phổi ở trường ĐH California Sanfransico Mỹ - là một trung tâm hiện đại nhất với tỷ lệ ghép phổi thành công hơn sống thêm sau 1 năm đạt 96%. 

Hiện mới được 4 tuần nhưng các y bác sĩ tiếp xúc, cầm tay chỉ việc với phía bạn, học được 9 ca. Đây là một may mắn vì trên thế giới 7 trung tâm lớn cũng chỉ có 50 ca ghép một năm", ông Nhung cho hay

Bên đối tác cũng cam kết, tất cả quy trình cũng như trang thiết bị sẽ được chuyển giao, tuy nhiên được khuyến cao làm từng bước, phẫu thuật thực nghiệm đến các bước tiếp theo…

Trở ngại lớn nhất là kinh phí để cho ghép phổi, ở Mỹ là 2 triệu đô. Tuy nhiên, theo ông Nhung, để có giá thành tốt cần nguồn lực ủng hộ xã hội ví như gây quỹ, hoặc từ đa nguồn ngân sách, bệnh viện hoặc quỹ BHYT…

Năm 2019: Bệnh viện Phổi Trung Ương sẽ tự thực hiện ca ghép phổi đầu tiên 1

Cũng trong hội nghị, GS. TS Nguyễn Viết Nhung đánh giá quá trình hợp tác của Hội Phổi Pháp - Việt hơn 10 năm qua mang lại rất nhiều hiệu quả với sự góp sức của những chuyên gia hàng đầu của nước Pháp. 

Có thể nói sau 10 năm, Bệnh viện đã gặt hái được những phát triển vượt bậc. Nếu như trước kia một năm, bệnh viện thực hiện phẫu thuật vài trăm ca thì hiện nay, một tuần, bệnh viện phẫu thuật đến 60 ca phẫu thuật lồng ngực và đặc biệt cải thiện chất lượng phẫu thuật hồi phục, sau phẫu thuật rất nhanh ra viện. 

Trước đây, khi có bệnh lý cần chỉ định phẫu thuật, chúng ta thường nghĩ đến mổ mở nhưng hiện nay đã có nhiều phương pháp phẫu thuật ít xâm lấn hơn từ phẫu thuật hỗ trợ video, nội soi 2 lỗ hay tiên tiến hơn như cắt phân thuỳ không điển hình…

Điều này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với người bệnh, nhất là quá trình hồi phục chức năng về sau. Với phương pháp phẫu thuật ít xâm lẫn, có thể trong vài giờ sau phẫu thuật, bệnh nhân đã có thể được hướng dẫn tập phục hồi chức năng chứ không mất quá nhiều thời gian chờ hồi phục như phương pháp mổ mở.

Sắp tới, Bệnh viện mong muốn sẽ tìm và áp dụng được phương pháp phẫu thuật ít đau và chuyển giao kỹ thuật không kháng sinh.

Vị lãnh đạo này cũng cho biết, sắp tới, Bệnh viện có hợp tác sâu hơn với Hội Phổi Pháp - Việt bao gồm nghiên cứu, đào tạo phối hợp 2 chiều. 

Bệnh viện Phổi Trung ương là bệnh viện chuyên khoa tuyến cao nhất về lao và bệnh Phổi, trực thuộc Bộ Y tế. Bệnh viện là đơn vị thường trực điều hành và là đầu mối hợp tác quốc tế của dự án phòng chống lao, chương trình chống nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính ở trẻ em, và là cơ sở thực hành đào tạo đại học và sau đại học trong lĩnh vực chuyên khoa. Ngay sau đây hãy cùng ViCare tham khảo qua một số kinh nghiệm đi khám tại Bệnh viện Phổi Trung ương.

Hồng Ngọc/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO