Báo Điện tử Gia đình Mới

Nam tiếp viên hàng không nhiễm COVID-19 và lây cho bạn như thế nào?

PGS.TS Trần Đắc Phu khẳng định nam tiếp viên hàng không hãng Vietnam Airlines là bệnh nhân 1342 đã thực hiện không đúng quy định tự cách ly tại nhà, dẫn tới việc lây nhiễm COVID-19 cho bạn là BN 1347.

Như Gia Đình Mới đưa tin, BN 1342 (quận Tân Bình, TP.HCM) mắc COVID-19 là nam tiếp viên của hãng hàng không Vietnam Airlines, được Bộ Y tế công bố mắc COVID-19 tối 29/11.

Đến tối 30/11, Bộ Y tế tiếp tục công bố ca mắc số 1347 (quận Tân Bình, TP.HCM) là nam giáo viên người Việt. Người này mắc COVID-19 do lây nhiễm từ BN 1342, tiếp xúc với BN 1342 trong thời gian BN này đang cách ly tại nhà.

Theo báo cáo của UBND quận Tân Bình (TP.HCM), ngày 28/11, UBND quận nhận thông báo từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP thông tin có 01 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 tại số 50 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình.

Bệnh nhân là D.V.H (SN 1992, là tiếp viên của hãng hàng không Vietnam Airlines).

Về lịch trình của bệnh nhân: Ngày 15/11, bệnh nhân nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay VN 5301. Đây là chuyến bay chở khách từ Nhật về Cần Thơ, sau đó tổ bay bay tàu không vào sân bay Tân Sơn Nhất, phi hành đoàn gồm 11 người.

Sau khi nhập cảnh, bệnh nhân và tổ bay được di chuyển bằng xe của Hãng Vietnam Airlines từ sân bay Tân Sơn Nhất về cách ly ở phòng 518, tầng 5, khu C tại khu cách ly do Vietnam Airlines quản lý (số 115 Hồng Hà, phường 2 quận Tân Bình).

Trong thời gian cách ly tại khu cách ly, từ ngày 15-18/11, BN1342 có tiếp xúc với đồng nghiệp trên chuyến bay khác (BN1325).

Bệnh nhân và các thành viên tổ bay được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 lần 1 ngày 15/11, lần 2 ngày 18/11 và đều có kết quả âm tính. Bệnh nhân được rời khỏi khu cách ly của Đoàn tiếp viên hàng không, được xe của hãng đưa về địa chỉ 50 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình tiếp tục cách ly. Đây là khu nhà trọ của bệnh nhân.

Ngày 18/11, bệnh nhân về lưu trú tại phòng 305, tầng 3, ở chung phòng với bạn là L.M.S (SN 1988, là giáo viên tiếng Anh tại Trung tâm Anh ngữ Key English, địa chỉ 59 Nguyễn Bá Tuyển, phường 12, quận Tân Bình). Đến ngày 20/11, nam giáo viên tiếng Anh L.M.S về ở chung với mẹ, 1 em trai, 2 em gái tại 106/21 Bình Tiên, phường 3, quận 6.

  Nam tiếp viên hàng không thực hiện chưa đúng quy định cách ly tại nhà.

Nam tiếp viên hàng không thực hiện chưa đúng quy định cách ly tại nhà.

10 giờ sáng ngày 20/11, bệnh nhân D.V.H gặp mẹ là Trương Thị Phi Hồng để đưa thực phẩm. Khi tiếp xúc cả 2 đều đeo khẩu trang.

Ngày 21/11, bệnh nhân H tiếp tục tiếp xúc với B.T.M.H (SN 1989, địa chỉ tại 112, lô 8, Cư xá Thanh đa, phường 27 quận Bình Thạnh).

Đến ngày 28/11, bệnh nhân bị sốt, được xe của hàng Hàng không Vietnam Airline do tài xế K.N.H chở tới khu cách ly của Đoàn tiếp viên tại 115 Hồng Hà, phường 2, quận Tân Bình để xét nghiệm lần 3 và có kết quả dương tính với SARS-Cov-2.

Sau khi BN có  kết quả mắc COVID-19, 3 trường hợp tiếp xúc trực tiếp gồm mẹ BN và 2 người bạn (L.M.S và B.T.M.H) đã được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Trong đó, người bạn nam L.M.S cho kết quả dương tính (BN1347).

Bên cạnh 3 ca tiếp xúc gần kể trên, cơ quan y tế quận quận Tân Bình cũng xác định thêm 01 trường hợp tiếp xúc gần (là tài xế K.N.H) và 20 người ở khu trọ có tiếp xúc xa, nguy cơ thấp với bệnh nhân.

Hiện, tình trạng của bệnh nhân đau họng, mệt mỏi, khạc đàm, nghẹt mũi, giảm vị giác.

Đánh gia về ca bệnh 1342 cũng như việc để lây bệnh cho bạn cùng phòng trọ, PGS. TS Trần Đắc Phu (nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam (Bộ Y tế)) cho rằng: "Thời gian bệnh nhân 1342 cách ly tại Khu cách ly do Vietnam Airline quản lý trong thời gian 5 ngày với 2 lần xét nghiệm âm tính, sau đó được đưa về cách ly tại nhà là đúng theo quy định cách ly do Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống COVID-19 quy định.

Tuy nhiên, khi về cách ly tại nhà, bệnh nhân đã thực hiện không đúng quy định cách ly tại nhà khi bệnh nhân tiếp xúc gần với bạn của mình, dẫn tới việc lây nhiễm trong thời gian cách ly".

V.Linh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO