Báo Điện tử Gia đình Mới

Ngày 2/6: Thêm 4 bệnh nhân COVID-19 xuất viện, cả nước còn bao nhiêu người chưa khỏi?

Hôm nay 2/6, bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương sẽ công bố khỏi bệnh cho 4 bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại bệnh viện.

Sáng 2/6, bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương thông tin, 3 giờ chiều nay BV sẽ tổ chức công bố khỏi bệnh cho 4 bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại bệnh viện.

4 bệnh nhân ra viện chiều nay gồm các bệnh nhân:

Bệnh nhân 194: Hoàng Quốc K (29 tuổi, Thái Bình), nhập viện ngày 13/5, đã có 3 lần xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2. Hiện BN tỉnh, tiếp xúc tốt, không ho, không sốt, dấu hiệu sinh tồn ổn định.

Bệnh nhân 299: Vũ Ngọc C (35 tuổi, Ninh Bình), nhập viện ngày 17/5. Bệnh nhân đã có 2 lần xét nghiệm âm tính virus SARS-CoV-2. Hiện sức khỏe bệnh nhân hoàn toàn khỏe mạnh.

Bệnh nhân 307: Nguyễn Văn K (30 tuổi, Hà Tĩnh). Bệnh nhân nhập viện ngày 18/5, đã có 3 lần xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2. Hiện dấu hiệu sinh tồn ổn định, không ho, sốt, khó thở.

Bệnh nhân 311: Lê Hữu L (26 tuổi, Nghệ An): Bệnh nhân nhập viện ngày 18/5, 2 lần xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2. Hiện toàn trạng bệnh nhân ổn định.

Như vậy, tính cả 4 bệnh nhân này, hiện, Việt Nam đã chữa khỏi cho 297/328 bệnh nhân COVID-19. 31 bệnh nhân còn lại đang điều trị tại các cơ sở y tế trong cả nước. Riêng ở BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương còn 13 bệnh nhân đang điều trị.

  Việt Nam chữa khỏi cho 297 bệnh nhân COVID-19.

Việt Nam chữa khỏi cho 297 bệnh nhân COVID-19.

Theo thông tin từ Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống COVID-19, trong số 31 bệnh nhân đang tiếp tục điều trị, đã có 17 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm virus SARS-CoV-2 âm tính từ 1 - 2 lần (7 bệnh nhân âm tính lần 1; 10 bệnh nhân 2 lần âm tính).

Việt Nam bước sang ngày thứ 47 không có ca nhiễm COVID-19 lây bệnh trong cộng đồng. Các ca nhiễm mới gần đây đều là các ca bệnh trở về từ nước ngoài, được cách ly ngay khi nhập cảnh, không có nguy cơ lây bệnh ra cộng đồng.

Tuy vậy, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống COVID-19 vẫn khuyến cáo người dân tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng dịch COVID-19 vì tình hình dịch bệnh ở các nước vẫn diễn biến vô cùng phức tạp.

Các địa phương có đường mòn, lối mở với nước ngoài cần siết chặt, kiểm soát chặt chẽ người qua lại, đề phòng cách trường hợp trở về từ nước ngoài bằng con đường này, có nguy cơ lây bệnh ra cộng đồng.

V.Linh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO