Báo Điện tử Gia đình Mới

Ngày Tết nhất định phải bày 1 trong 12 loại cây cảnh này để rước tài lộc, may mắn vào nhà

Trưng bày các loại hoa, cây cảnh dịp Tết không chỉ giúp nhà cửa trở nên đẹp hơn mà còn là vật giúp mang lại may mắn, phúc lộc và tiền tài cho cả gia đình.

Hoa đào

Ngày Tết nhất định phải bày 1 trong 12 loại cây cảnh này để rước tài lộc, may mắn vào nhà 0

Đây là loài hoa quen thuộc với người dân miền Bắc mỗi dịp Tết đến xuân về. Hoa đào không chỉ đẹp mà nó còn được xem là tinh hoa của ngũ hành, là biểu tượng của sự sinh sôi, nảy nở. Đặc biệt trong các sách phong thủy còn ghi, hoa đào là loại hoa có thể trị bách quỷ.

Chính vì thế, vào dịp Tết, các gia đình thường trưng bày cành đào để cầu xin may mắn, phúc lộc cho cả năm.

Hoa Mai

Ngày Tết nhất định phải bày 1 trong 12 loại cây cảnh này để rước tài lộc, may mắn vào nhà 1

Nếu như hoa đào tượng trưng cho sự sinh sôi, nảy nở thì hoa mai lại được xem là biểu tượng cho sự may mắn, thịnh vượng. 

Người xưa quan niệm, ngày Tết, bày hoa mai nở rộ sẽ giúp gia chủ có một năm may mắn, sức khỏe dồi dào, tấn tài - tấn lộc.

Cây quất

Ngày Tết nhất định phải bày 1 trong 12 loại cây cảnh này để rước tài lộc, may mắn vào nhà 2

Cây quất vốn được xem là biểu tượng của sự bình an và trường thọ. Những trái quất sum xuê cầu chúc cho một năm may mắn, thu hút tài lộc.

Đây chính là lí do mà vào mỗi dịp năm mới, các gia đình, công ty hay các cửa hàng kinh doanh đều chọn loại cây cảnh ngày Tết này để trưng bày, trang hoàng nhà cửa.

Cây sung

Ngày Tết nhất định phải bày 1 trong 12 loại cây cảnh này để rước tài lộc, may mắn vào nhà 3

Sung là loài cây tượng trưng cho sự sung mãn và tròn đầy. Không chỉ vậy, cây sung còn được xếp đứng đầu trong bộ tam đa và là biểu tượng cho chữ Phúc.

Chính vì vậy mà ngày Tết, ngoài trưng bày sung người ta còn dùng loại quả này để bày mâm ngũ quả.

Hoa cúc

Ngày Tết nhất định phải bày 1 trong 12 loại cây cảnh này để rước tài lộc, may mắn vào nhà 4

Nằm trong bộ tứ "Tùng, cúc, trúc, mai" cây hoa cúc là biểu tượng của sự trường thọ, phúc lộc dồi dào.

Người xưa quan niêm, năm mới bày hoa cúc sẽ mang lại may mắn và bình yên cho gia chủ.

Cây phát tài

Ngày Tết nhất định phải bày 1 trong 12 loại cây cảnh này để rước tài lộc, may mắn vào nhà 5

Đây là loài cây mang lại may mắn, tài lộc sung túc cho cả gia đình. Theo phong thủy, số lượng cây phát tài, phát lộc được trồng trong một chậu sẽ có ý nghĩa khác nhau.

Trồng 2 cây - cầu tình duyên và hôn nhân; 3 cây - cầu may mắn, hạnh phúc, trường thọ và sự giàu sang; trồng 5 cây - cầu sức khỏe; trồng 8 cây - cầu thịnh vượng, phát tài; trồng 9 cây - cầu may mắn.

Hoa hải đường

Ngày Tết nhất định phải bày 1 trong 12 loại cây cảnh này để rước tài lộc, may mắn vào nhà 6

Hoa hải đường là loại hoa biểu trưng cho sự phú quý, làm ăn tấn tới, gia đình gặp nhiều điều may. Bên cạnh đó, người ta trưng bày hoa hải đường còn để cầu cho tình cảm anh em hòa hợp, cuộc sống luôn an vui.

Hoa trạng nguyên

Ngày Tết nhất định phải bày 1 trong 12 loại cây cảnh này để rước tài lộc, may mắn vào nhà 7

Đây là loài hoa biểu tượng cho sự thành đạt, đỗ đạt trong con đường học hành. Với màu sắc đỏ thắm, cây trạng nguyên vừa mang lại hạnh phúc, may mắn vừa mang lại thành công cho các thành viên trong gia đình.

Hoa lan

Ngày Tết nhất định phải bày 1 trong 12 loại cây cảnh này để rước tài lộc, may mắn vào nhà 8

Loài hoa "nữ hoàng" này tượng trưng cho sự giàu có, sang trọng, quý phái. Trong phong thủy, hoa lan mang lại nhiều may mắn, vượng khí cho gia chủ. Chính vì vậy, với vẻ đẹp sang trọng, màu sắc rực rỡ, loài hoa này thường được bày ở trong phòng khách mỗi dịp xuân về.

Nụ tầm xuân

Ngày Tết nhất định phải bày 1 trong 12 loại cây cảnh này để rước tài lộc, may mắn vào nhà 9

Nụ tầm xuân có ý nghĩa sinh sôi, nảy lộc, mang lại nhiều may mắn. Cùng với hoa đào, cây quất, hoa tầm xuân là cây cảnh ngày Tết không thể thiếu trong nhiều gia đình trong dịp đầu năm mới.

Hoa đồng tiền

Ngày Tết nhất định phải bày 1 trong 12 loại cây cảnh này để rước tài lộc, may mắn vào nhà 10

Hoa đồng tiền mang lại nhiều may mắn, sức khỏe, tuổi thọ mà giá thành khá rẻ nên được nhiều gia đình lựa chọn để chơi hoa trong ngày Tết.

Bạn có thể đặt một chậu hoa đồng tiền trước cửa nhà, trong phòng khách hoặc cắm thành lọ trang trí như một lời chúc ý nghĩa cho gia đình trong ngày đầu năm mới.

Hoa thủy tiên

Ngày Tết nhất định phải bày 1 trong 12 loại cây cảnh này để rước tài lộc, may mắn vào nhà 11

Loài hoa tượng trưng cho sự may mắn, trường thọ, giàu sang phú quý, tài lộc sung túc. Theo phong thủy, hoa thủy tiên có tác dụng khử tà, mang lại cát tường, tăng thêm tài khí cho gia chủ. Chính vì vây, hoa thủy tiên được rất nhiều gia đình lựa chọn trang trí trong nhà dịp năm mới.

Mai Hương/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO