Báo Điện tử Gia đình Mới

Nghi vấn bảo vệ chung cư chặn xe cấp cứu khiến cư dân bị đột quỵ tử vong

Cư dân mạng đang chia sẻ với nhau tin tức bảo vệ một chung cư Hà Nội chặn đường xe cấp cứu, khiến một cư dân bị đột quỵ khu trong tòa này tử vong.

Theo thông tin trên VietnamNet, sáng ngày 3/9, vợ chồng ông D. trú tại chung cư đã gọi xe cấp cứu, do ông D. (50 tuổi) bị đột quỵ.

Xe cấp cứu buộc phải chạy qua lối 177 Trung Kính để vào tòa nhà vì không thể tìm được đường trên trục Nguyễn Chánh.

  Lối cổng vào của căn chung cư

Lối cổng vào của căn chung cư

Tuy nhiên, bảo vệ toàn nhà này đã ngăn cản không cho xe tiếp cận, đưa ông đi bệnh viện. Chiếc xe cấp cứu phải chờ lâu mà không được cho phép vào gặp bệnh nhân nên buộc phải quay về.

Lát sau, gia đình ông D. tiếp tục gọi xe cấp cứu thứ 2, chiếc này vẫn bị chặn lại ở cổng, mặc dù hàng xóm tòa nhà V2 đã xuống yêu cầu chủ đầu tư can thiệp. 

Do không được đưa đi bệnh viện kịp thời, kèm thêm cơn đột quỵ quá nặng, ông D. đã tử vong.

Sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền địa phương đã có đối thoại với chủ đầu tư tại trụ sở UBND phường Yên Hòa. 

  Xe cấp cứu bị bảo vệ chung cư chặn lại ngoài cổng không cho vào.

Xe cấp cứu bị bảo vệ chung cư chặn lại ngoài cổng không cho vào.

Ban lãnh đạo công ty Văn Phú đã xin lỗi cư dân sinh sống tại tòa nhà và người dân gần đó. Đồng thời cam kết tất cả phương tiện xe cứu thương, cứu hỏa được phép đi qua cổng 177 Trung Kính.

Chia sẻ với VietnamNet, Chủ tịch công ty TNHH MTV Đầu tư Văn Phú - Trung Kính (chủ đầu tư chung cư) - Bà Hoàng Thị Liên cho biết: “Sau khi nắm được thông tin, chúng tôi đã yêu cầu đơn vị quản lý làm rõ sự việc, báo cáo tới cơ quan chức năng và cư dân.

Đơn vị quản lý đã trích xuất camera an ninh, lấy thông tin từ những người liên quan tường thuật lại sự việc và sẽ sớm có thông báo về sự việc này”

Tin liên quan

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO