Báo Điện tử Gia đình Mới

Nghi vấn con tê tê là loài vật trung gian truyền virus Corona

Nhóm nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng sự tương đồng về trình tự bộ gen giữa chủng virus đã được cô lập và chủng virus hiện tại mà nhiều người mắc phải là 99%.

  Con tê tê có thể là loài vật trung gian truyền virus Corona

Con tê tê có thể là loài vật trung gian truyền virus Corona

Theo Chinadaily, một cuộc nghiên cứu đã được công bố cho biết các nhà khoa học phát hiện con tê tê có thể là loài vật trung gian truyền virus Corona ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc.

Cuộc nghiên cứu được thực hiện bởi các chuyên gia trường Đại học Nông Nghiệp Hoa Nam và các viện nghiên cứu khoa học liên quan. 

Theo đó, nhóm chuyên gia đã phân tích hơn 1.000 mẫu metagenomic (giải trình tự và phân tích DNA). Qua xét nghiệm phân tử sinh học cho thấy tỉ lệ dương tính với chủng virus Corona ở tê tê là 70%. 

Bằng việc cô lập và nhận diện virus, qua kính hiển vi điện tử cho thấy cấu trúc phân tử đặc trưng ở trong các con tê tê. Nhóm nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng sự tương đồng về trình tự bộ gen giữa chủng virus đã được cô lập và chủng virus hiện tại mà nhiều người mắc phải là 99%. 

Bà Liu Yahong, hiệu trưởng trường Đại học Nông Nghiệp Hoa Nam cho hay: "Chúng tôi hi vọng rằng cuộc nghiên cứu sẽ giúp ích cho việc phòng và kiểm soát bệnh dịch cũng như cung cấp những thông tin cần thiết cho các nhà khoa học sắp tới."

Tình hình virus Corona cập nhật lúc 16 giờ ngày 7/2/2020: 

Thế giới: 31.507 người mắc, 639 người tử vong, trong đó:

  • Trung Quốc: 637 người tử vong;
  • Phillippines: 01 người tử vong;
  • Hồng Kông (Trung Quốc): 01 người tử vong.
  • Việt Nam: 12 người mắc nCoV.

Trong đó:

  • 2 cha con người Trung Quốc (01 người đã khỏi và xuất viện);
  • 5 công dân Việt Nam đều trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc (01 người đã khỏi và xuất viện);
  • 1 công dân Việt Nam là lễ tân có tiếp xúc gần với 2 cha con người Trung Quốc (đã khỏi và xuất viện);
  • 1 công dân Mỹ đến Việt Nam, trước đó có quá cảnh tại Vũ Hán, Trung Quốc.
  • 1 người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với nCoV trước đó.
  • 2 trường hợp: 1 người là mẹ, 1 người là em ruột của bệnh nhân dương tính với nCoV trước đó.

Điều trị khỏi: 03 người đã được xuất viện.

Xem thêm Clip: 8 lầm tưởng về virus Corona mà nhiều người mắc phải

Minh Trần/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO