Báo Điện tử Gia đình Mới

Nghiên cứu: Phụ nữ nói nhiều có thể sống thọ hơn

Nói chuyện không chỉ giúp bạn giao lưu, kết nối với mọi người mà còn cho phép bạn thể hiện bản thân. Thậm chí các nhà nghiên cứu tin rằng, nó còn giúp tiên đoán tuổi thọ của một người.

  Nghiên cứu: Phụ nữ nói nhiều có thể sống thọ hơn

Nghiên cứu: Phụ nữ nói nhiều có thể sống thọ hơn

Nghiên cứu: Phụ nữ nói nhiều có thể sống thọ hơn 1

Theo quan niệm khoa học phổ biến lâu nay, tuổi thọ của chúng ta phụ thuộc vào gene. Một số chuyên gia còn nghiên cứu về "gene sống lâu" (longevity gene), một gene chịu trách nhiệm sửa lỗi ADN hiệu quả hơn.

Nghiên cứu gần đây cho rằng, tuổi thọ của con người không chỉ phụ thuộc vào gene mà còn có những yếu tố khác, trong đó có mức độ nói chuyện nhiều hay ít của chúng ta.

Nghiên cứu: Phụ nữ nói nhiều có thể sống thọ hơn 2

Một nhóm các nhà khoa học từ Đại học Y Albert Einstein và Đại học Yeshiva tại Mỹ đã nghiên cứu tác động của số lượng từ chúng ta nói đến tuổi thọ của chúng ta.

Họ phát hiện những người cởi mở, thích nói chuyện, tỏ ra dễ chịu, tích cực, hành động và suy nghĩ lạc quan sẽ có chất lượng cuộc sống tốt hơn, nhờ đó giúp tăng tuổi thọ.

Nghiên cứu: Phụ nữ nói nhiều có thể sống thọ hơn 3

Một khảo sát được chỉ đạo bởi Tiến sĩ Nir Barzilai, Giám đốc Viện nghiên cứu lão khoa tại Đại học Y Albert Einstein, trêm 250 người già từ 95 đến 100 tuổi, tập trung vào mối quan hệ giữa tính cách và gene của họ.

Phân tích tính cách cho thấy kết quả bất ngờ: Những người cho rằng mình sống tích cực hơn cũng thích nói chuyện nhiều.

Nghiên cứu: Phụ nữ nói nhiều có thể sống thọ hơn 4

Ngoài ra, chuyên gia tâm thần học người Tây Ban Nha, Luis Rojas Marcos, cũng lý giải trong cuốn sách We Are What We Speak (Tạm dịch: Chúng Ta Là Những Gì Chúng Ta Nói), rằng những người nói hơn 15.000 từ mỗi ngày sẽ sống thọ hơn những người ít nói.

Theo bác sĩ Marcos, người "nói nhiều" sống với cảm giác mãn nguyện, hạnh phúc hơn và sống lâu hơn.

Nghiên cứu: Phụ nữ nói nhiều có thể sống thọ hơn 5

Điều thú vị là những phát hiện của ông cũng ủng hộ các nghiên cứu lý giải vì sao phụ nữ sống thọ hơn đàn ông.

Theo thống kê, phụ nữ thường nói nhiều hơn nam giới do lượng protein FOXP2 (còn được gọi là protein ngôn ngữ) cao hơn.

Các nhà khoa học tin rằng chính lượng FOXP2 cao khiến phụ nữ nói trung bình 20.000 từ/ngày, trong khi nam giới chỉ trong khoảng 7.000 từ/ngày. Cách biệt 13.000 từ là con số đáng chú ý.

(Theo Bright Side)

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO