Báo Điện tử Gia đình Mới

Ngộ nghĩnh hình ảnh trẻ sơ sinh được bị mũ chắn giọt bắn mini ngăn COVID-19 ở Thái Lan

Để phòng tránh dịch COVID-19, bệnh viện Thái Lan đã trang bị cho các bé sơ sinh những chiếc mũ tránh giọt bắn rất đáng yêu.

Theo The Time, bệnh viện Praram 9 ở Bangkok, Thái Lan cho hai bé sơ sinh đeo mũ tránh giọt bắn nhằm bảo đảm an toàn cho các bé chống dịch COVID-19 khi các con chuẩn bị trở về nhà.

Đại diện bệnh viện cho biết rằng mẹ các bé sẽ đi taxi hoặc đi xe công cộng để về nhà. Vì lo lắng cho sự an toàn của các con nên các cô y tá đã chuẩn bị cho bé hai chiếc mũ xinh xắn.

  Bé đáng yêu trong chiếc mũ mi ni tránh COVID-19

Bé đáng yêu trong chiếc mũ mi ni tránh COVID-19

Tuy chỉ bảo vệ trong thời gian ngắn nhưng cũng là cách để tránh tối đa sự lây nhiễm.

Trong một bài đăng trên Facebook, bệnh viện cho biết những chiếc mũ đó dành cho các trường hợp đặc biệt, khi các bé rời bệnh viện trở về nhà và không áp dụng cho các bé vẫn đang ở trong bệnh viện.

Vì lý do an toàn tuyệt đối, họ muốn làm tất cả để bảo vệ bé.

  Hai bé sơ sinh chuẩn bị về nhà với gia đình

Hai bé sơ sinh chuẩn bị về nhà với gia đình

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC), Mỹ, trẻ từ 2 tuổi trở lên có thể đeo khẩu trang nơi công cộng để ngăn chặn virus lây lan. Các chuyên gia cho rằng trẻ ít có triệu chứng hơn và có thể lây bệnh mà không biết.

Tuy nhiên, theo bác sĩ Jamie Macklin ở bệnh viện nhi Columbus, Ohio, Mỹ, trẻ thường có đường thở nhỏ hơn nên việc đeo khẩu trang sẽ khiến các bé khó chịu.

Các bé sơ sinh nếu đeo khẩu trang còn tăng nguy cơ nghẹt thở. Vì thế, trẻ dưới 2 tuổi không nên đeo khẩu trang.

Minh Trần/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO