Báo Điện tử Gia đình Mới

Ngọc Trinh bị chỉ trích vì 'khóa môi' bé trai tại nơi công cộng

Hành động của Ngọc Trinh với 1 bé trai nhanh chóng nhận về không ít ý kiến trái chiều.

Ngọc Trinh bị chỉ trích vì 'khóa môi' bé trai tại nơi công cộng 0

Tối 11/1, trên mạng xã hội chia sẻ rầm rộ bức ảnh Ngọc Trinh thân thiết với 1 cậu bé ngay tại sự kiện. Thay vì thơm má, trán, chân dài gốc Trà Vinh thản nhiên "khóa môi" cậu bé này giữa chốn đông người. Hành động này của cô đã nhận về không ít ý kiến trái chiều.

Phần lớn đều cho rằng, bé đã lớn rồi, ngay cả mẹ cũng không được phép hôn chứ nói gì đến người ngoài. Vì thế Ngọc Trinh không nên có hành động này. Bên cạnh đó, một số người còn nhắc lại việc Beckham từng bị chỉ trích dữ dội như thế nào khi hôn môi con gái.

Ngọc Trinh bị chỉ trích vì 'khóa môi' bé trai tại nơi công cộng 1

Được biết, cậu bé trong bức ảnh là quán quân của 1 cuộc thi Siêu Mẫu Nhí. Ngoài đời, Ngọc Trinh và nhóc tỳ này khá thân thiết khi cả 2 cùng góp mặt trong 1 bộ phim mang tên Chị mẹ học yêu.

Nếu theo dõi trang cá nhân của Ngọc Trinh sẽ thấy cô thường xuyên đăng tải hình ảnh thân thiết với nhọc tỳ này.

Trước những ý kiến của cộng đồng mạng, mẹ của cậu bé trong ảnh cũng lên tiếng: 

"Do mọi người nghĩ hơi sâu thôi, vấn đề đơn giản chỉ là mẹ con gặp nhau ôm hôn. Mẹ Trinh coi Ken như con trai. Ken cũng mến mẹ Trinh nhiều, như các bé khác và ba mẹ yêu mến nhau ôm hôn".

Hiện câu chuyện này vẫn đang nhận về nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Bạn nghĩ sao về hành động của Ngọc Trinh?

Mai Hương/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO