Báo Điện tử Gia đình Mới

Ngu Thư Hân xin lỗi sau lùm xùm ồn ào giữa fan và sinh viên trường Luật

Vụ việc ồn ào xảy ra giữa fan Ngu Thư Hân và một sinh viên trường Luật khiến Ngu Thư Hân phải lên tiếng xin lỗi.

Ngày 13/1, Ngu Thư Hân đăng bài viết xin lỗi vì những chuyện ồn ào liên quan đến bản thân.

Ngu Thư Hân xin lỗi sau lùm xùm ồn ào giữa fan và sinh viên trường Luật 0

Ngu Thư Hân viết trên trang cá nhân: "Rất xin lỗi mọi người. Hi vọng tôi có thể đặt một dấu chấm tròn cho tất cả những chuyện liên quan đến tôi. Xin lỗi tới những người bị tôi làm phiền, chúc mọi người năm mới tốt đẹp."

Theo Sina đưa tin, trước đó, một sinh viên trường Đại học Kinh tế và Luật Trung Nam đăng bài nói Ngu Thư Hân là “Con nhà nợ nần” khiến fan Ngu Thư Hân bức xúc.

Sau khi tìm được danh tính và trường học của sinh viên này, fan Ngu Thư Hân đã bình luận trên Weibo, tag trường học yêu cầu xử lý sinh viên này vì "một sinh viên trường luật lại vi phạm pháp luật, nói xấu bịa đặt người khác trắng trợn trên weibo, không tôn trọng pháp luật", dẫn tới tranh luận.

Sau đó, Weibo trường Đại học này đã đăng bài viết trích dẫn về tác phẩm "Đám Ô Hợp": 

"Sự hùa theo mù quáng của quần thể sẽ lấn át lý tính của cá nhân, cá nhân một khi đem bản thân hùa vào trong quần thể, tính độc lập nguyên bản sẽ bị lấn át bởi sự điên rồ ngu dốt của quần thể".

Tuy nhiên sau đó phía trường Đại học đã xóa bỏ động thái này.

Bình luận của cư dân mạng:

- Một đám fan gây ầm ĩ, để xem Ngu Thư Hân có cảm ơn mấy người không.

- Sinh viên này cũng sai đi, rõ ràng biết là bịa đặt còn cố ý 3 lần 4 lượt trêu ngươi fans. Tôi thấy lúc mẹ Ngu Thư Hân chỉ dựa vào 4 số di động đã bị đào thông tin, không phải người qua đường ăn dưa rất vui vẻ sao? Dù sao mẹ cô ấy cũng chỉ là người bình thường, sao tiêu chuẩn kép vậy? 

- Trước kia mẹ Ngu Thư Hân vì đứng ra bảo lãnh cho người khác mà bị cho là “con nợ”. Sau đó studio và Ngu Thư Hân đã giải thích rõ là do tranh chấp nội bộ trong công ty, nhà Ngu Thư Hân là bên bị hại, và đang trong quá trình điều tra xét xử vụ án.

- Người này cũng không cần thiết phải vậy?. Vì sao phải bịa đặt người ta là “nợ nần”? bịa đặt là phạm pháp đi?

- Lần này không phải lỗi của Ngu Thư Hân, nhưng thôi, cô ấy xin lỗi để nhanh chóng kết thúc mọi việc có khi lại tốt. Kéo dài dây dưa nhiều khi mệt lắm.

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO