Báo Điện tử Gia đình Mới

Người càng cô đơn càng có năng lực sáng tạo cao

Bạn có thể đang háo hức về việc sử dụng thời gian của các dịp nghỉ lễ sắp tới để gặp gỡ với gia đình và bạn bè, nhưng cũng có thể ngược lại: cảm thấy hơi miễn cưỡng. Nếu bạn chọn xu hướng thứ hai, nhiều khả năng bạn là người rất sáng tạo.

5F0442F6-EB97-40AC-9441-A2AF59DA65E3

Nghiên cứu mới của các nhà khoa học Mỹ chỉ ra rằng, những người hướng nội thường có năng lực sáng tạo cao hơn mức thông thường.

Julie Bowker, một nhà tâm lý học tại Đại học Buffalo (Hoa Kỳ) chỉ ra rằng vấn đề ‘động lực’ đóng vai trò quan trọng quyết định một người thích cô đơn có sáng tạo hay không.

Trong một công trình nghiên cứu của mình, Julie Bowker và 2 đồng nghiệp khác để phân biệt sự khác nhau về động lực khiến mọi người tìm đến sự cô đơn.

Nghiên cứu tiến hành với 295 sinh viên của một trường đại học lớn tại Mỹ.

Người tham gia điền vào các tờ khảo sát, cho phép họ chỉ ra lý do chính khiến họ tránh các cuộc hội họp, giao tiếp xã hội:

Lý do đầu tiên: sự e thẹn (Thỉnh thoảng tôi thường trốn không đi chơi với bạn bè chỉ vì tôi cảm thấy quá xấu hổ)

Lý do thứ 2: sự né tránh (Tôi cố lảng tránh việc cùng ai đó làm gì)

Lý do thứ 3: sự hướng nội (Tôi không thích ở một mình nhiều hơn hẳn ở cùng ai đó, hai lựa chọn này là ngang nhau)

Nghiên cứu này cũng tiến hành khảo sát, đo lường sự gây hấn về thể chất cũng như gây hấn trong quan hệ.

Ví dụ: gây hấn về thể chất là khi ai đó làm cho bạn giận dữ, bạn có thể đẩy, xô người đó.

Gây hấn về quan hệ, là khi ai đó quên không mời bạn đến một buổi hội họp, bạn cũng sẽ ‘lờ’ người đó khi bạn tổ chức một buổi tiệc sau đó.

Đồng thời, để đánh giá sự sáng tạo, có 10 câu để người tham gia lựa chọn, bao gồm cả: ‘Tôi có một trí tưởng tượng sống động’.

Mọi người lựa chọn cô đơn vì sự xấu hổ hay né tránh thì thường tỏ ra kém sáng tạo, hay thất vọng.

Ngược lại, những người chọn cô đơn vì thích hướng nội, lại tỏ ra ít gây hấn cả về thể chất và tinh thần, đồng thời rất sáng tạo.

‘Thời gian không lo lắng khi bạn ở một mình có thể cho phép và thúc đẩy các suy nghĩ sáng tạo’ – các nhà nghiên cứu kết luận.

Trước đây, nhiều người cho rằng, hướng nội thường liên quan đến sự thoái lui. Tuy nhiên, nghiên cứu này chỉ ra rằng tính cách hướng nội cũng có những lợi ích tiềm ẩn của nó.

Người ta cũng cho rằng người hướng nội thường có xu hướng tiêu cực, đặc biệt trong những dịp lễ hội, đoàn tụ gia đình.

Tuy nhiên, nếu như bạn muốn dành thời gian cho riêng mình, không phải vì lý do sợ hãi hoặc lảng tránh, mà đơn giản chỉ vì bạn muốn vậy, thì hãy lựa chọn theo cách này.

Trong khi bạn bè mình say xỉn, có thể bạn sẽ tìm thấy vô số ý tưởng sáng tạo thú vị.

Phương Phương/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO