Báo Điện tử Gia đình Mới

Người đàn ông 26 tuổi hồi sinh hồ 'chết' ở Ấn Độ: Thế giới cần nhiều người hùng như anh!

Gần đây, Ấn Độ đang phải đối mặt với khủng hoảng nước tồi tệ nhất lịch sử. Ước tính 21 thành phố sẽ hết nguồn nước ngầm vào năm 2020.

Ấn Độ, mỗi năm có khoảng 200.000 người tử vong mỗi năm do thiếu nước sạch. Theo báo cáo của Niti Aayog, khoảng 163 triệu trong tổng số 1,3 tỷ dân Ấn Độ không được tiếp cận nước sạch.

Trong khi chính phủ đang cố gắng giải quyết khủng hoảng này thì đã có những công dân quyết định hành động theo cách của mình.

Ramveer Tanwar, 26 tuổi, là một trong số đó. Anh đã nỗ lực để hồi sinh các hồ "chết" ở Ấn Độ.

Người đàn ông 26 tuổi hồi sinh hồ 'chết' ở Ấn Độ: Thế giới cần nhiều người hùng như anh! 0

Đây là những bức ảnh trước và sau của các ao hồ mà Tanwar đã giúp dọn rác và hồi sinh chúng.

Người đàn ông 26 tuổi hồi sinh hồ 'chết' ở Ấn Độ: Thế giới cần nhiều người hùng như anh! 1

Tanwar, một kỹ sư đến từ làng Đaha, Greater Noida, Ấn Độ. Nhận thấy nhiều ao hồ chứa nước ở nơi mình sống đang dần biến mất, nhiều hồ nước cạn khô do ô nhiễm môi trường, trong khi cả chính phủ và người dân đều không có hành động nào để ngăn chặn tình trạng này.

Hiểu rõ vấn đề thiếu nước nguy hiểm chừng nào, Tanwar đã cố gắng ứng phó với tình trạng này ngay khi còn là sinh viên.

Trước

Người đàn ông 26 tuổi hồi sinh hồ 'chết' ở Ấn Độ: Thế giới cần nhiều người hùng như anh! 2

Sau

Người đàn ông 26 tuổi hồi sinh hồ 'chết' ở Ấn Độ: Thế giới cần nhiều người hùng như anh! 3

Khi còn là sinh viên, Tanwar đã chạy chiến dịch để giáo dục người dân về tầm quan trọng của bảo vệ nguồn nước. Anh tin rằng tình trạng này sẽ được cải thiện nếu giáo dục người dân thích hợp.

Người đàn ông 26 tuổi hồi sinh hồ 'chết' ở Ấn Độ: Thế giới cần nhiều người hùng như anh! 4

"Do nhận thức kém nên nhiều dân làng còn vứt rác xuống nguồn nước. Họ làm điều đó là vì thiếu kiến thức. Phạt tiền không phải cách giải quyết vấn đề" - Tanwar cho biết. 

Người đàn ông 26 tuổi hồi sinh hồ 'chết' ở Ấn Độ: Thế giới cần nhiều người hùng như anh! 5

Ngoài việc nói chuyện với người dân, Tanwar quyết định cùng họ thành lập nhóm cứu sống những con hồ chết trong khu vực. Sáng kiến này được anh bắt đầu từ năm 2014, và tính đến nay Tanwar đã tổ chức đội tình nguyện dọn sạch hàng chục ao, hồ nước, giúp dân làng lại được tiếp cận nguồn nước sạch.

Người đàn ông 26 tuổi hồi sinh hồ 'chết' ở Ấn Độ: Thế giới cần nhiều người hùng như anh! 6

Hành động của Tanwar không chỉ được truyền thông Ấn Độ ca ngợi mà còn thu hút sự chú ý khắp thế giới với tấm gương anh hùng của mình.

Người đàn ông 26 tuổi hồi sinh hồ 'chết' ở Ấn Độ: Thế giới cần nhiều người hùng như anh! 7

Hành trình vẫn tiếp tục

Tanwar muốn tiếp tục nỗ lực bảo vệ nguồn nước ở Ấn Độ. Chính phủ bang đã giúp anh và thành lập tổ chức "Groundwater Army" ở các huyện trong bang của Tanwar, còn người anh hùng trẻ tuổi giữ vai trò là người điều phối trong huyện mình.

Điều đáng tiếc là chính phủ không hỗ trợ cho các chương trình giáo dục nâng cao nhận thức của anh và Ramveer phải dành tiền của mình để tiếp tục công việc ý nghĩa.

(Theo Bored Panda, Bright Side)

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO