Báo Điện tử Gia đình Mới

Người nghèo hân hoan mua quần áo, bánh mứt kẹo, giò chả... với giá '0 đồng' giữa Thủ đô Hà Nội

Một phiên chợ đặc biệt dành cho người nghèo ngay giữa lòng Hà Nội, với các mặt hàng thiết yếu cho ngày Tết như quần áo, bánh kẹo, giò chả, bánh chưng, đồ gia dụng... đều được bán với giá 0 đồng. Phiên chợ được tổ chức từ ngày 3-4/2 tại Công viên Thống Nhất.

DSC03023

Ngày 3/2, tại Công viên Thống Nhất đã diễn ra một phiên chợ đặc biệt dành cho người nghèo, tại phiên chợ này tất cả những món đồ đều được bán với giá 0 đồng.

Với mong muốn có thể mang lại một các Tết no ấm cho những người có hoàn cảnh khó khăn, những người lao động nghèo, những bệnh nhân, những người vô gia cư, những người khuyết tật... nhóm thiện nguyện “Ngôi trường ước mơ và những người bạn” đã đứng ra tổ chức sự kiện Phiên chợ tết 0 đồng dành cho người nghèo 2018.

Ở phiên chợ 0 đồng, tất cả các mặt hàng như: quần áo, bánh mứt kẹo, giò chả, gạo nếp, đỗ xanh, măng miến, nước mắm, dầu ăn, thịt, hoa quả, đồ gia dụng và nhiều mặt hàng khác đều được các nhà tài trợ hảo tâm bán cho người nghèo với giá 0 đồng.

Không cần tiền, những người nghèo chỉ cần một tấm “tem phiếu” được phát trước đó là có thể tự chọn cho mình 10 món hàng để ăn Tết, mỗi món hàng có giá trị khoảng 40.000 đến 50.000 đồng. Mỗi khi mua một món hàng, ban tổ chức sẽ tích một dấu trên thẻ tham dự phiên chợ.

Bên cạnh những người đã được phát thẻ sẵn, ban tổ chức cũng tạo điều kiện phát thẻ (với số lượng nhỏ) cho những người nghèo chưa có thẻ đến phiên chợ.

Rất nhiều người nghèo khó, có hoàn cảnh khó khăn đã tham gia phiên chợ và lựa chọn cho mình những món phục vụ cho ngày tết. Không ít ánh mắt không giấu nổi niềm vui, vì những thứ nhỏ này sẽ giúp họ có một cái tết ấm áp hơn nhiều! 

Theo đại diện Ban tổ chức, phiên chợ 0 đồng năm nay có khoảng gần 3000 suất tặng cho những ngoài có hoàn cảnh khó khăn.

Theo đại diện Ban tổ chức, phiên chợ 0 đồng năm nay có khoảng gần 3000 suất tặng cho những ngoài có hoàn cảnh khó khăn.

Tại đây, mọi thứ hàng hoá như: quần áo, bánh mứt kẹo, giò chả, gạo nếp, đỗ xanh, măng miến, nước mắm, dầu ăn, thịt, hoa quả, đồ gia dụng và nhiều mặt hàng thiết yếu khác phục vụ Tết được bán với giá 0 đồng.

Tại đây, mọi thứ hàng hoá như: quần áo, bánh mứt kẹo, giò chả, gạo nếp, đỗ xanh, măng miến, nước mắm, dầu ăn, thịt, hoa quả, đồ gia dụng và nhiều mặt hàng thiết yếu khác phục vụ Tết được bán với giá 0 đồng.

Empty
Những người đến với phiên chợ hầu hết có hoàn cảnh khó khăn, những người lao động nghèo, những bệnh nhân, những người vô gia cư, những người khuyết tật...

Những người đến với phiên chợ hầu hết có hoàn cảnh khó khăn, những người lao động nghèo, những bệnh nhân, những người vô gia cư, những người khuyết tật...

Vài ngày trước khi phiên chợ 0 đồng diễn ra, ban tổ chức đã đến các bệnh viện lớn, các khu lao động liên hệ với những người có uy tín phát thẻ tham dự phiên chợ tết cho người nghèo.

Vài ngày trước khi phiên chợ 0 đồng diễn ra, ban tổ chức đã đến các bệnh viện lớn, các khu lao động liên hệ với những người có uy tín phát thẻ tham dự phiên chợ tết cho người nghèo.

Mỗi khách hàng của phiên chợ sẽ được gửi tặng 1 tấm thẻ, trong thẻ có đầy đủ thông tin về địa điểm tổ chức phiên chợ, số điện thoại hỗ trợ thông tin, có 10 ô để tích thẻ, mỗi ô trị giá 50,000 đồng. Khách hàng sẽ tự chọn cho mình những mặt hàng cần thiết, những món đồ yêu thích, khi nào mua hết số hàng tương ứng với 10 thì gửi lại ban tổ chức thẻ.

Mỗi khách hàng của phiên chợ sẽ được gửi tặng 1 tấm thẻ, trong thẻ có đầy đủ thông tin về địa điểm tổ chức phiên chợ, số điện thoại hỗ trợ thông tin, có 10 ô để tích thẻ, mỗi ô trị giá 50,000 đồng. Khách hàng sẽ tự chọn cho mình những mặt hàng cần thiết, những món đồ yêu thích, khi nào mua hết số hàng tương ứng với 10 thì gửi lại ban tổ chức thẻ.

Ngoài những mặt hàng phải dùng thẻ để đổi lấy thì tại đây còn có những gian hàng được phát miễn phí không cần thẻ đổi cho những người có nhu cầu.

Ngoài những mặt hàng phải dùng thẻ để đổi lấy thì tại đây còn có những gian hàng được phát miễn phí không cần thẻ đổi cho những người có nhu cầu.

Mặt hàng được phát miễn phí không cần thẻ chủ yếu là quần áo, khăn, mũ, tất....

Mặt hàng được phát miễn phí không cần thẻ chủ yếu là quần áo, khăn, mũ, tất....

Cũng tại phiên chợ này, không ít những bạn nhỏ đã tham gia làm tình nguyện viên, phát đồ cho những người có hoàn cảnh khó khăn.

Cũng tại phiên chợ này, không ít những bạn nhỏ đã tham gia làm tình nguyện viên, phát đồ cho những người có hoàn cảnh khó khăn.

Bé Ngô Dương Minh Châu, học sinh lớp 3 (Hai Bà Trưng, Hà Nội) một trong những bạn tình nguyện viên nhí chia sẻ:

Bé Ngô Dương Minh Châu, học sinh lớp 3 (Hai Bà Trưng, Hà Nội) một trong những bạn tình nguyện viên nhí chia sẻ: "Con được bố đưa qua đây để tham gia làm tình nguyện viên tại phiên chợ, con rất thích tham gia chương trình này vì con được giúp đỡ mọi người. Con cảm thấy rất vui".

Một bạn nhỏ khác đang phụ giúp bày hàng hóa lên gian hàng trong phiên chợ.

Một bạn nhỏ khác đang phụ giúp bày hàng hóa lên gian hàng trong phiên chợ.

Có lẽ, sau phiên chợ tết 0 đồng, những người có hoàn cảnh khó khăn đã vui vẻ ra về với một cái tết ấm   no hơn.

Có lẽ, sau phiên chợ tết 0 đồng, những người có hoàn cảnh khó khăn đã vui vẻ ra về với một cái tết ấm no hơn.

Empty
Không chỉ tổ chức phát quà miễn phí trong phiên chợ, ban tổ chức còn bố trí các tình nguyên viên giúp đỡ, đưa những người tới đây sắm Tết ra các điểm xe bus gần nhất.

Không chỉ tổ chức phát quà miễn phí trong phiên chợ, ban tổ chức còn bố trí các tình nguyên viên giúp đỡ, đưa những người tới đây sắm Tết ra các điểm xe bus gần nhất.

Ngọc Nga/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO