Báo Điện tử Gia đình Mới

Người sống sót trong vụ máy bay rơi ở Pakistan nhảy xuống đất từ độ cao 3 mét

Vụ tai nạn máy bay ở Pakistan tiếp tục thu hút sự quan tâm của dư luận. Một trong hai người sống sót kể lại khoảnh khắc kinh hoàng trong vụ máy bay rơi ở Pakistan.

Chiếc máy bay PK 8303 đã rơi vào đúng thời gian trước lễ hội Eid, khi nhiều người Pakistan trở về để thăm người thân. Đây cũng là vụ tai nạn khủng khiếp xảy ra chỉ sau mấy ngày hãng hàng không mở cửa trở lại vì dịch COVID-19

Người sống sót trong vụ máy bay rơi ở Pakistan nhảy xuống đất từ độ cao 3 mét 0

Vài giây trước khi máy bay rơi, phi công đã thông báo với bộ phận không lưu là máy bay đã mất hai động cơ và nói “Mayday! Mayday! Mayday" (báo hiệu báo nguy).

Nhưng chiếc máy bay Airbus A320 của hãng hàng không quốc tế Pakistan đã bị bốc cháy và đâm sầm vào nhà dân ở Karachi. 

Được biết có 97 người trên máy bay đã thiệt mạng, 2 người sống sót là anh Zubair và Zafar Masood, Chủ tịch ngân hàng Punjab. 

  Anh Mohammad Zubair, một trong hai người sống sót trong vụ máy bay rơi Pakistan

Anh Mohammad Zubair, một trong hai người sống sót trong vụ máy bay rơi Pakistan

Tại bệnh viện Karachi, Pakistan, người sống sót trong vụ máy bay rơi hôm qua (22/5), anh Mohammad Zubair, một kỹ sư đã kể lại khoảnh khắc đáng sợ.

Anh nói rằng: "Tất cả những gì tôi thấy là khói và lửa. Xung quanh tôi là tiếng la hét của người lớn và trẻ con. Lúc đó, tôi tháo dây an toàn và tiến đến chỗ có ánh sáng. Tôi nhảy xuống ở độ cao 3 mét và may mắn sống sót."

Zubair cho biết khoảng 10 phút trước khi nỗ lực đáp xuống mặt đất thất bại, phi công đã thông báo là anh ấy sẽ cố gắng lần hai nhưng thật thảm hại, tai nạn xảy ra ngay sau đó. 

Xem thêm video khói bao trùm nhà dân ở Karachi

(Theo the Guardian)

Minh Trần/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO