Báo Điện tử Gia đình Mới

Nhà máy nước của Shark Liên mang nước sạch về 168 xã ở Hà Nội

Ngày 5/9, Nhà máy nước mặt sông Đuống khánh thành giai đoạn 1 với công suất 300.000m3/ngày đêm tại xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Từ nay, 168 xã ở Hà Nội đã được bổ sung nguồn cấp nước sạch.

  Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung tham quan nhà máy.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung tham quan nhà máy.

Nước sạch về làng

Tới dự Lễ Khánh thành có Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung; Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Đình Toàn; Phó Chủ tịch HĐNĐ TP Phùng Thị Hồng Hà; Đại sứ và đại diện Ngoại giao các nước Áo, Belarus, Oman, Thái Lan…

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh đây là sự kiện quan trọng đối với TP Hà Nội và người dân vì đây là một nhà máy được thi công với thời gian ngắn nhất với công suất lớn, có tiêu chuẩn nước cao nhất từ trước đến nay không chỉ ở Hà Nội mà còn ở cả nước.

“Từ trước đến nay, cứ vào mùa khô, báo chí lại phản ánh ở Hà Nội đâu đó thiếu nước sạch và TP luôn phải túc trực xe téc để bổ sung nước cho người dân. Nhưng 2 năm qua, kể từ khi khánh thành phân kỳ 1 của nhà máy đến nay, tình trạng đó đã chấm dứt. Chúng ta hoàn toàn yên tâm các hiện tượng mất nước cục bộ tại các khu đô thị và vùng nội thành cơ bản đã được khắc phục”, Chủ tịch UBND TP chia sẻ.

Bà Đỗ Thị Kim Liên - chủ tịch HĐQT Nhà máy nước mặt Sông Đuống - chia sẻ: "Với năng lực, kỹ thuật và kinh nghiệm hiện tại, Nhà máy mặt nước Sông Đuống đã làm chủ được công nghệ, cơ sở hạ tầng và khoảng không cần thiết cho các giai đoạn tiếp theo. Chúng tôi khẳng định nếu UBND TP Hà Nội và các tỉnh khác đặt hàng, cứ mỗi 12 tháng chúng tôi có thể cung cấp thêm 150.000m3 nước sinh hoạt sạch mỗi ngày đêm".

Bà Đỗ Thị Kim Liên còn được biết đến trên truyền thông là Shark Liên trong chương trình truyền hình ăn khách "Thương vụ bạc tỷ".  

  Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung (trái) và bà Đỗ Thị Kim Liên - chủ tịch HĐQT Nhà máy nước mặt Sông Đuống trong buổi lễ.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung (trái) và bà Đỗ Thị Kim Liên - chủ tịch HĐQT Nhà máy nước mặt Sông Đuống trong buổi lễ.

Cấp nước sạch cho một số vùng trước đây chưa có mạng lưới nước sạch

Nhà máy nước mặt Sông Đuống có quy mô cấp vùng với tổng diện tích 65ha, mức đầu tư giai đoạn 1 (công suất 300.000m3/ngày) gần 5.000 tỷ đồng, được chia thành 2 phân kỳ. Phân kỳ 1 đã khánh thành, đưa vào vận hành từ tháng 10-2018 với công suất 150.000m3/ngày. Phân kỳ 2 công suất 150.000m3/ngày.

Dự án nhằm bổ sung nguồn cấp nước cho địa bàn 168 xã, phường thuộc 8 quận, huyện ở khu vực phía Đông Bắc và phía Nam của thành phố Hà Nội: Long Biên, Gia Lâm, Sóc Sơn, Đông Anh, Hoàng Mai, Thanh Trì, Thường Tín, Phú Xuyên, các khu đô thị, khu công nghiệp và một số vùng như tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên...

Đặc biệt, nước sạch sinh hoạt đã tới được các khu vực khó khăn cuối nguồn nước như Xa La tại quận Hà Đông, một số xã của huyện Thanh Trì dọc trên đường Quốc lộ 70 thông qua các Công ty cấp nước phân phối trên địa bàn Hà Nội như Công ty TNHH MTV nước sạch Hà Nội, Công ty CP Nước sạch số 2 Hà Nội, Công ty CP VIWACO, Công ty TNHH MTV nước sạch Hà Đông…

  Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cùng các lãnh đạo một số bộ, ngành đã chính thức mở van, khánh thành nhà máy nước sông Đuống giai đoạn 1.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cùng các lãnh đạo một số bộ, ngành đã chính thức mở van, khánh thành nhà máy nước sông Đuống giai đoạn 1.

Trong đó, có những điểm thay thế chủ lực việc sử dụng nguồn nước ngầm ô nhiễm nặng như hệ thống giếng ngầm của các nhà máy nước phía Nam tại nút Pháp Vân.

Nhà máy cũng cấp nước sạch cho một số vùng trước đây chưa có mạng lưới nước sạch phải sử dụng nước tự khoan như địa bàn các xã Trung Màu, Văn Đức huyện Gia Lâm, và đang tiếp tục lắp đặt mạng phân phối cho các xã Dục Tú, Mai Lâm huyện Đông Anh. Phạm vi này đã và đang tiếp tục được mở rộng thêm.

Tiếp nối giai đoạn này, dự án sẽ phát triển và mở rộng liên tục đến năm 2023 đạt 600.000 m3/ ngày đêm, đến năm 2030 đạt 900.000 m3/ ngày đêm, và sau năm 2030 đạt 1,2 triệu m3/ngày đêm.

Dự án sử dụng nguồn nước thô được khai thác từ sông Đuống có chất lượng và lưu lượng bảo đảm cung cấp nước cho sinh hoạt và đáp ứng các giai đoạn phát triển nâng công suất nhà máy nước đến năm 2050.

Việt Linh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO