Báo Điện tử Gia đình Mới

Nhật Bản: Mưa lũ 44 người chết, dân vẫn không dám di tản vì sợ COVID-19

Mưa lũ xảy ra tại vùng phía nam Nhật Bản đang gia tăng số người chết và mất tích. Trong khi đó, Tokyo ghi nhận thêm nhiều ca mắc COVID-19.

Mưa lớn tại vùng Kyushu, miền nam Nhật Bản bắt đầu vào cuối tuần qua khiến lũ lớn xảy ra. Ít nhất có 44 người chết và 10 người mất tích, trong số đó có 14 người ở một viện dưỡng lão. 

Hơn 1 nửa triệu người được khuyến cáo di dời khỏi vùng Kyushu. Dù đã được chính quyền động viên và chia sẻ rằng sẽ có biện pháp an toàn để bảo vệ nhưng nhiều người không rời đi do sợ hãi dịch COVID-19. 

Được biết, Tokyo, Nhật Bản trong 24 giờ qua có 102 ca mắc COVID-19. Như vậy nước này có hơn 100 ca mắc COVID-19/ngày trong 5 ngày liên tiếp. 

Clip mưa lũ tại miền Nam Nhật Bản

(Theo Telegrapah/AA) 

Minh Trần /giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO