Báo Điện tử Gia đình Mới

Nhiệt độ xuống thấp, Sa Pa đã có tuyết rơi phủ dày 2 - 3 cm

Khoảng 9h sáng ngày 31/1, nhiệt độ xuống sâu, Sa Pa đã xuất hiện tuyết rơi, phủ trắng Ô Quy Hồ.

tuyet-roi

Thời điểm này, miền Bắc đang chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường. Do ảnh hưởng của không khí lạnh bổ sung, nhiệt độ Sa Pa luôn dừng ở mức 3 độ C, nhiều sương mù, rét đậm.

Sáng 31/1, nhiệt độ thị trấn này chỉ dao động khoảng âm độ C, mưa lất phất tạo điều kiện cho tuyết rơi. Khu vực Ô Quy Hồ là điểm có tuyết rơi đầu tiên và tuyết đang lan dần ra toàn thị trấn. Hiện tại, tuyết đã phủ dày khoảng 2 – 3 cm.

Clip: Cảnh tuyết rơi ở cổng chùa Trình, Sa Pa, trước cổng bán vé đi cáp treo Fansipan vào lúc 10 giờ 45 phút. 

Đây là lần thứ ba trong mùa đông 2017-2018 huyện Sa Pa có tuyết. Lần đầu ngày 9/12/2017, tuyết rơi ở đỉnh Fansipan, nhưng vào đêm và rạng sáng nên ít người biết. Ngày 12/1/2018, tuyết rơi ở đỉnh Fansipan nhưng chỉ trong vài phút.

Không khí lạnh cường độ mạnh từ Trung Quốc tràn về ngày 28/1 khiến miền Bắc chìm sâu trong rét đậm, rét hại.

Dự báo, ngày 2/2 có thêm đợt không khí lạnh tăng cường nên rét đậm, rét hại duy trì đến ngày 5/2, dài nhất trong mùa đông 2017-2018.

Hồng Ngọc/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO