Báo Điện tử Gia đình Mới

Nhiều cây xăng treo biển hết hàng bị xử phạt

Tại Hà Nội và một số tỉnh thành trên cả nước, nhiều cây xăng đồng loạt treo biển hết hàng khi có điều chỉnh giá xăng. Trong số đó đã có cây bị xử phạt đến 30 triệu đồng.

 Ngay trước thềm điều chỉnh giá, thị trường xăng dầu bất ngờ trở nên khan hiếm. Tại Hà Nội và nhiều tỉnh lân cận, các cửa hàng xăng dầu đồng loại treo biển hết hàng. 

Theo nhiều thông tin, tình trạng này xảy ra bởi các cửa hàng có tâm lý găm hàng để chờ tăng giá trở lại sau chuỗi ngày xăng dầu lao dốc vì dịch COVID-19. 

  Nhiều cửa hàng treo biển hết xăng

Nhiều cửa hàng treo biển hết xăng

Rất nhiều người dân bức xúc khi đi bơm xăng mà nhiều cửa hàng không bán, có dấu hiệu găm hàng chờ tăng giá để thu lợi nhuận. 

Ngày 28/5, Đội trưởng Đội QLTT số 4, Cục QLTT đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Hợp tác xã Thương Mại Láng Hạ, phạt tiền 30 triệu đồng về hành vi vi phạm không bán hàng, ngừng bán hàng (xăng Ron95-IV) mà không có lý do chính đáng.

Minh Khuê/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO