Báo Điện tử Gia đình Mới

Nhịn hắt xì hơi có thể gây chết người

Vì nhiều lý do, chúng ta thường nhịn hắt xì mà không biết điều này có thể gây ra những tác hại chết người.

nhin-hat-hoi-gay-dot-tu-2

Hắt xì hơi là một phản xạ rất tự nhiên của con người. Dù vậy, trong một số trường hợp, hành động hắt hơi sẽ được xem là bất lịch sự, nhất là ở những nơi như trong cuộc họp hay giờ học.

Chính vì thế, nhiều người trong chúng ta đã buộc phải chọn giải pháp… kiềm chế cơn hắt xì.

Tuy nhiên, trong một báo cáo vừa được đưa ra hôm nay, 16/1, các nhà khoa học cảnh báo việc nhịn hắt xì hơi có thể gây tổn thương cổ họng, thủng màng nhĩ hoặc vỡ mạch máu não.

Mới đây, một người đàn ông 34 tuổi đã được cấp cứu tại một bệnh viện ở Leicester, Anh Quốc trong tình trạng cổ họng sưng to và vô cùng đau đớn.

Nhịn hắt xì hơi bằng cách bịt mũi miệng có thể gây tổn thương cổ họng, thủng màng nhĩ hoặc vỡ mạch máu não.

Nhịn hắt xì hơi bằng cách bịt mũi miệng có thể gây tổn thương cổ họng, thủng màng nhĩ hoặc vỡ mạch máu não.

Trong một nghiên cứu đăng trên tạp chí y khoa BMJ Case Reports, các bác sỹ cho biết, bệnh nhân mô tả có hiện tượng ‘nổ tung’ ở cổ sau khi anh này cố gắng nhịn hắt xì bằng cách bóp mũi và mím môi.

Kết quả chụp CAT (chụp quét cắt lớp điện toán) khẳng định những gì các bác sỹ nghi ngờ: Áp lực bị nén lại khi nhịn hắt xì đã gây tổn thương nghiêm trọng và làm rách bề mặt bên trong cổ họng bệnh nhân.

Trong vòng một tuần, bệnh nhân gần như không thể nuốt hoặc nói chuyện bình thường và phải ăn bằng ống thông cũng như truyền thuốc kháng sinh vào tĩnh mạch cho đến khi hết sưng đau.

Các bác sỹ kết luận: ‘Cần tuyệt đối tránh nhịn hắt xì bằng cách chặn đường mũi, miệng vì điều này rất nguy hiểm.

Trong nhiều trường hợp, nhịn hắt xì có thể gây ra tình trạng không khí bị mắc kẹt trong phổi, dẫn đến phình mạch máu não’.

Quỳnh Anh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO