Báo Điện tử Gia đình Mới

Những cách đánh mã đề bá đạo của thầy cô 'thách' học sinh gian lận được

"Nguy hiểm hơn học sinh chính là thầy cô của họ".

Đối phó với các chiêu trò quay cóp của học trò, thầy cô có vô số biện pháp để chống gian lận. Một trong số đó chính là đánh mã đề theo kiểu "thách đố" học sinh trao đổi được.

Mã đề thi khiến "bằng hữu tương tàn"

Những cách đánh mã đề bá đạo của thầy cô 'thách' học sinh gian lận được 0
Những cách đánh mã đề bá đạo của thầy cô 'thách' học sinh gian lận được 1
Những cách đánh mã đề bá đạo của thầy cô 'thách' học sinh gian lận được 2

Theo Tiiin.vn, đây là mà đề trong giờ thi 15 phút môn Vật Lý tại lớp 11C6, trường THPT Tuy Phong (Liên Hương - Tuy Phong - Bình Thuận).

Nhân vật thầy giáo bá đạo được nhắc đến là thầy Hải, hay còn được học sinh gọi với cái tên thân mật, Robert Hải.

Chia sẻ của thành viên trong lớp cho biết: "Khi nhận được mã đề này, cả lớp đều nhốn nháo hết cả lên, nhưng tất cả học sinh đều khâm phục về sự sáng tạo và "bá đạo" của thầy giáo lớp mình".

Khi những bức hình này được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, nhiều cư dân mạng đều tỏ vẻ thích thú và hào hứng.

Một số bình luận "chế" của dân mạng về lời đối đáp có 1-0-2: "Thầy ơi đề này có câu sai. - Mã đề nào? Mày hỏi làm gì".

Bạn Nguyễn Tuyền nhận xét: "Các thầy cô dạo này có vẻ trẻ hóa và thanh niên hóa cách dạy học nhỉ? Không cứng nhắc như ngày xưa".

"Đi thi mà gặp mã đề như thế này chắc tình bạn tương tàn quá", Hương Ly bình luận.

  Một bộ mã đề bài kiểm tra môn Hóa lớp 12 với phong cách tương tự

Một bộ mã đề bài kiểm tra môn Hóa lớp 12 với phong cách tương tự

  Mã đề môn Lịch Sử của trường THPT Lắk

Mã đề môn Lịch Sử của trường THPT Lắk

Mã đề tên đội bóng

Những cách đánh mã đề bá đạo của thầy cô 'thách' học sinh gian lận được 5

Thay vì các con số khô khan hay chữ cái như A, B, C bình thường, thầy Lê Trung Hiếu, giáo viên dạy Địa Lý trường THPT Lê Hoài Đôn (Thạnh Phú, Bến Tre) lại có cách đánh mã đề lạ lùng, đó là dùng tên các đội bóng hàng đầu thế giới.

Câu chuyện này đã nhận được khá nhiều sự quan tâm của fan bóng đá và cư dân mạng. Ai cũng phì cười cho rằng, chắc chắn là thầy Địa Lý này là có niềm đam mê mãnh liệt với quả bóng tròn. 

Nhiều bạn trẻ cảm thấy thích thú với cách đánh đề có một không hai này. "Cách này cũng hay hay phải không mọi người, phải kêu gọi thầy cô của mình sáng tạo như thế này mới được", "Ai mà nhận được đội bóng mình yêu thích chắc chắn sẽ có tinh thần làm bài đúng không?", "Lớp em cũng có nhiều fan bóng đá lắm, thi kiểu này chắc chắn sẽ thắt chặt tình đoàn kết"...

Mã đề thi theo phong cách dễ thương

  Tưởng tượng một học sinh hỏi

Tưởng tượng một học sinh hỏi "Mã đề gì?", học sinh kia trả lời: "Hihi!"

  Mã đề nhắc nhở học sinh về tính ý thức, tính trung thực và lòng tự trọng

Mã đề nhắc nhở học sinh về tính ý thức, tính trung thực và lòng tự trọng

Hoàng Nguyên (tổng hợp)/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO