Báo Điện tử Gia đình Mới

Những điều bạn cần biết về Hòn Gội khi du lịch sinh thái

Hòn Gội, một hòn đảo còn hoang sơ, có tổ chức du lịch nhưng lại kén khách. Điều đó khiến cho Hòn Gội càng trở nên hấp dẫn hơn.

Đối tượng đến đây thường là những người ưa khám phá hoặc muốn có một kỳ nghỉ riêng tư, yên tĩnh. Đôi lúc đảo cũng nhận những đoàn khách đến hoạt động tập thể.

Những thông tin mà khách du lịch biết về Hòn Gội không nhiều, chủ yếu mới chỉ có một vài bức ảnh mà các đoàn khách về chia sẻ lại.

Một vấn đề khiến nhiều người chưa dám thử đến đây là bởi... không có điều hoà, thứ mà nhiều du khách thành phố mong muốn mỗi khi đi du lịch.

Tuy nhiên phía quản lý đảo khẳng định, sẽ giữ đảo thiên nhiên nhất có thể để đảo bảo tính chất của tour du lịch sinh thái.

Một trong những lý do khách chọn tới đây là sự yên tĩnh tuyệt đối

Một trong những lý do khách chọn tới đây là sự yên tĩnh tuyệt đối

NHỮNG ĐIỀU BẠN CẦN BIẾT VỀ HÒN GỘI - QUẢNG NINH

- Hòn Gội là đảo có khai thác du lịch song hành với mục đích bảo tồn rừng nguyên sinh và nghiên cứu. Vì vậy không phải ai cũng được phép ra đây mà thường phải đăng ký qua CMT Travel. Nghĩa là bạn có từng ra đây, biết đường ra đây thì cũng không có nghĩa là được phép lên đảo.

Không phải ai cũng ra được đây bởi phải có sự chọn lựa và chấp nhận các quy định về bảo vệ môi trường

Không phải ai cũng ra được đây bởi phải có sự chọn lựa và chấp nhận các quy định về bảo vệ môi trường

- Đảo chỉ đón khách có lựa chọn trên một số tiêu chí nhất định, ưu tiên trên hết là khách có mục đich khám phá thiên nhiên, bảo vệ môi trường, đặc biệt là các gia đình mong muốn đưa con đi trải nghiệm, kết nối. Vì vậy tour ra đây thường chỉ đón trong khoảng trên dưới 30 khách 1 lần

Mỗi lần đảo chỉ đón 1 đoàn nên khách có thể vui chơi thoải mái mà không ảnh hưởng đến bất cứ ai

Mỗi lần đảo chỉ đón 1 đoàn nên khách có thể vui chơi thoải mái mà không ảnh hưởng đến bất cứ ai

- Do không phải là đảo chuyên du lịch nghỉ dưỡng nên không có chuyện khách thiếu ý thức lên "quậy. Khách đến đây thường là khách có ý thức và có quen biết nhau, dễ hoà đồng.

Các đoàn khách đến đây gần như sở hữu toàn bộ 2 bãi biển trong cả kỳ nghỉ của mình

Các đoàn khách đến đây gần như sở hữu toàn bộ 2 bãi biển trong cả kỳ nghỉ của mình

- Chi phí 2,5 triệu/khách (ngày thường) và 2,7 triệu/khách (cuối tuần). Đoàn tối thiểu thường ở mức 10 người trở lên. Khách lẻ có thể ghép nhưng thường vào các ngày cuối tuần. Đoàn xuất phát từ Hà Nội.

Empty

- Chi phí đã bao gồm toàn bộ các dịch vụ đưa đón, ăn ở, trải nghiệm, nước tắm (đảo có nước ngọt)... Ngoài việc không có điều hoà, các vấn đề về cơ sở hạ tầng của đảo khá ổn, có nhà sàn, võng, lều trại, nhà tắm, giếng nước...

Bạn cũng có thể bơi Kayak ra khu vực thuyền của ngư dân để mua hải sản

Bạn cũng có thể bơi Kayak ra khu vực thuyền của ngư dân để mua hải sản

- Đảo rất an toàn cho trẻ em nên các gia đình có thể cân nhắc việc đưa trẻ tới đây. Tuy nhiên, từ người lớn đến trẻ em cần phải có ý thức về an toàn, vệ sinh, sinh hoạt chung để hoạt động của đảo được bền vững.

Trẻ em có rất nhiều khu vực riêng để vui chơi, sáng tạo

Trẻ em có rất nhiều khu vực riêng để vui chơi, sáng tạo

- Do dịch vụ ở đây nghiêng về trải nghiệm, khám phá nên bạn có thể tự chuẩn bị lều trại, võng, bàn ghế gấp để bố trí 1 khu vực sinh hoạt riêng. Bạn cũng có thể tự chèo thuyền đi mua sắm hải sản để nấu nướng nếu thích.

Các cháu nhỏ sau khi khám phá biển, núi, rừng sẽ được trao huy hiệu Forest Discovery

Các cháu nhỏ sau khi khám phá biển, núi, rừng sẽ được trao huy hiệu Forest Discovery

- Do sẽ có nhiều trải nghiệm, tắm biển, vui chơi dưới nước, leo núi nên bạn cần chuẩn bị đủ quần áo để thay, đồ tắm, đồ chống nắng, thuốc chống côn trùng, đồ ăn nhẹ, thuốc sơ cứu cơ bản...

Nếu bạn thực sự muốn một nơi nghỉ gần thiên nhiên, không bị ảnh hưởng bởi người khác, Hòn Gội là địa điểm bạn có thể cân nhắc

Nếu bạn thực sự muốn một nơi nghỉ gần thiên nhiên, không bị ảnh hưởng bởi người khác, Hòn Gội là địa điểm bạn có thể cân nhắc

Hiện tour này mới khai thác ở mức hạn chế đối tượng nên còn nhiều điều chưa hoàn thiện. Nếu bạn định tham gia trải nghiệm, bạn cần phải là người thực sự thích khám phá hoặc yêu môi trường, chịu được sự thiếu tiện nghi.

Tuy nhiên, những vấn đề này không quá khó để vượt qua vì các đoàn khách đã đến đây đều khẳng định, trẻ em 3 tuổi trở lên là đã có thể vui chơi thoải mái ở đây.

* Thông tin liên quan:
- Toàn bộ trải nghiệm -> https://goo.gl/J5Gytd
- Trải nghiệm của trẻ -> https://goo.gl/ax5Q55
- Reviews của khách -> https://goo.gl/x4xDaA

Mạnh Tuấn/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO