Báo Điện tử Gia đình Mới

Những điều kiêng kỵ trong ngày mùng 1 Tết để cả năm may mắn, tránh được xui rủi

Theo phong thủy và quan niệm của ông bà ta từ xưa, ngày mùng 1 đầu năm mới có những điều kiêng kỵ tuyệt đối tránh để cả năm gặp điều xui rủi.

  Những điều kiêng kỵ trong ngày mùng 1 Tết để cả năm may mắn, tránh được xui rủi

Những điều kiêng kỵ trong ngày mùng 1 Tết để cả năm may mắn, tránh được xui rủi

Ông bà cha mẹ vẫn thường nói về những điều nên tránh, những sai phạm cấm kỵ chúng ta làm trong ngày mùng 1 tết. Dưới đây là tổng hợp 15 điều đại kỵ cần tránh trong ngày mùng 1 Tết để vẫn có thể thu hút vận may cả năm. 

Không làm vỡ đồ

Đồ vật bị rơi vỡ ngày mùng 1 thể hiện sự xui xẻo. Nếu vô tình làm vỡ thì hãy đợi đến sau mùng 5 tết hãy vứt đi. 

Không ăn cháo và thịt vào bữa ăn sáng

Ngày xưa chỉ có những gia đình nghèo mới ăn cháo vào buổi sáng. Vì vậy, gia đình bạn nên ăn cơm vào sáng mồng 1 để thu hút sự giàu có, tài lộc trong năm mới. 

Bên cạnh đó, sáng mồng 1 tháng Giêng được ông cha ta từ xưa tin rằng là thời điểm các vị thần xuất hiện nhiều nhất trong năm mới, đó cũng là lý do tại sao chúng ta nên ăn chay để thể hiện sự tôn trọng.

Buổi sáng không nên gọi người khác dậy

Nhiều người cho rằng, nếu bạn bị một người nào đó đánh thức dậy vào buổi sáng điều đó khiến cho cả năm bạn lúc nào cũng trong tư thế vội vàng, bị người khác giục giã.

Không mừng tuổi cho người đang nằm ngủ

Mừng tuổi cho người vẫn còn đang năm trên giường được coi là hành động dành cho một người bị ốm, nó là điều không hay vào đầu năm mới. Vì vậy hãy chờ họ thức dậy rồi mới mừng tuổi, lì xì nhé.

Không lấy bất cứ thứ gì trong túi của bạn cho người khác

Nếu bạn lấy tiền hay bất cứ thứ gì từ trong túi của mình và đưa cho người khác, điều đó ngụ ý rằng trong năm mới này, tiền bạc của bạn dễ bị người khác lấy đi mất.

Không dùng các loại thuốc

Nhiều quan niệm cho rằng, nếu uống thuốc vào ngày mùng 1 Tết thì cả năm sẽ vướng phải bệnh tật, không đỡ được. Vậy nên nêu không bị bệnh gì quá nghiêm trọng, cố gắng đừng uống thuốc ngày mùng 1 tháng Giêng. 

Hạn chế tối đa việc sử dụng dao hoặc kéo

Người ta tin rằng nếu bạn sử dụng các vật sắc nhọn vào ngày mồng 1 Tết, bạn sẽ có thể gặp nhiều chuyện không hay và tranh cãi suốt cả năm.

Không chạm vào kim

Người ta cho rằng phụ nữ đang mang bầu động chạm vào kim trong ngày mồng 1, em bé sinh ra sẽ có đôi mắt nhỏ như một cây kim.

không quyét nhà, không dọn rác

Ngày thường thì bạn nên dọn dẹp nhà thường xuyên để nhà cửa luôn sạch sẽ, nhưng mùng 1 Tết thì tuyệt đối không. Đổ nước bẩn, dọn rác trong nhà nghĩa là bạn đang quét tiền bạc của mình ra ngoài.

Không nên ngủ vào ban ngày

Ngủ vào ban ngày mồng 1 Tết thể hiện sự lười biếng và thiếu tôn trọng người khách đến chơi nhà.

Không bổ củi

Củi được coi là tượng trưng của sự giàu có. Vì thế ngay trong sáng mồng 1 Tết bạn đã bổ củi nghĩa là làm tách rời tiền bạc của mình và chúng không bao giờ đến lần thứ hai.

Không cho người khác vay tiền

Nếu bạn cho người khác vay tiền vào ngày đầu tiên của năm mới, cả năm bạn sẽ không thể tích lũy được nhiều tiền, không đạt đến sự giàu có.

Kiêng đòi tiền sáng mùng 1

Việc bạn đi đòi tiền người mắc nợ trong ngày mồng 1 Tết sẽ khiến cho bạn gặp xui xẻo cả năm.

Không giặt quần áo

Có một vị thần nước sinh ngày mồng 1 và 2. Vì thế không nên giặt quần áo vào hai ngày này, ít nhất là ngày mồng 1 để thể hiện sự kính trọng.

Con gái đã lấy chồng không trở về nhà cha mẹ đẻ

Người ta tin rằng nếu một người phụ nữ đã lập gia đình trở về với cha mẹ của mình vào ngày mồng 1, cô ấy sẽ khiến cho cha mẹ nghèo hơn. Và họ chỉ nên quay trở lại vào những ngày tiếp theo.

Vì thế, tốt nhất cứ theo truyền thống: Mùng 1 tết cha, mùng 2 tết mẹ, mùng 3 tết thầy

Hạ An/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO