Báo Điện tử Gia đình Mới

Những sự kiện cuối tuần dành cho cả gia đình tại Hà Nội (Từ ngày 2 đến 4/3)

Cuối tuần này, bố mẹ và các con hãy cùng nhau tham gia những hoạt động thú vị này nhé!

1. Chương trình "Tết Việt" tại Phố cổ Hà Nội  

Thời gian: 2 – 4/3

Địa điểm: Phố cổ Hà Nội

Chi phí: Miễn phí

1

Chương trình có các nội dung hoạt động phong phú như:

• Đình Kim Ngân, 42 - 44 Hàng Bạc: Giới thiệu, sắp đặt không gian thờ của gia đình Thành thị và gia đình đồng bằng Bắc Bộ (xem thêm Triển lãm “Ban thờ ngày Tết”)

– Giới thiệu và trình diễn thư pháp Việt

– Giới thiệu nghệ thuật cây cảnh và thú chơi cây cảnh của người Hà Nội trong ngày Tết

– Giới thiệu tranh dân gian Đông Hồ, Kim Hoàng,…

• Ngôi nhà Di sản, 87 Mã Mây– Sắp đặt không gian đón Tết của gia đình Hà Nội xưa– Giới thiệu văn hóa Trà Việt– Giới thiệu ảnh Tết xưa của Viện Thông tin khoa học Xã hội Việt Nam

• Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội, 50 Đào Duy Từ: Giới thiệu các tác phẩm tranh và chó đá nghệ thuật của nhóm họa sĩ 60+ về chủ đề “Chó trong đời sống người Việt”

2. Hội sách Mùa xuân 

Thời gian: 8h- 21h, ngày 2 - 4/3

Địa điểm: Số 176 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội

Chi phí: Miễn phí

2

Đọc sách đầu năm mới sẽ giúp cả năm có nhiều tri thức mới, kiến thức hay, làm giàu thêm kho tàng trí tuệ của mình. Vì vậy, để giúp các mọt “khai sách” đầu năm, Alpha Books sẽ mở đầu bằng HỘI SÁCH MÙA XUÂN, hứa hẹn mang đến những sự kiện vô cùng thú vị và bất ngờ.

Hội sách Mùa xuân có gì hay?

- Ngày 03-04/3/2018: MIỄN PHÍ cho mọi khách hàng đến với “Hội sách mùa xuân” vẽ bookmark trên thẻ tre.

- Ngày 03/03/2018: Xem bài Tarot cho hóa đơn trên 500k.

- Hóa đơn trên 200k nhận ngay 1 bookmark, 1 một cuốn sách.

- Hóa đơn trên 300k nhận ngay một cuốn sổ siêu xinh của Alpha Books.

- Hóa đơn trên 500k nhận ngay một túi xách cá tính.

3. Chương trình: Khám phá trò chơi Nhật bản "Kendama"  

Thời gian: 9h30 - 10h30 và 15h30 - 16h30, ngày 3 - 4/3

Địa điểm: Panasonic Risupia Vietnam - tầng 2 tòa nhà Sunrise, số 90 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội

Chi phí: Miễn phí 

3

Đến với chương trình, bố mẹ và các con sẽ được tìm hiểu về trò chơi truyền thống Nhật Bản và thử tài khéo léo với Kendama.

4. Chương trình âm nhạc: tâm hồn làng Việt 

Thời gian: 16h và 18h, từ ngày 20/2 - 30/3

Địa điểm: Cửa số 4, Bảo tàng Hồ Chí Minh, 19 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội

Chi phí: 280.000 đồng/người 

4

Show diễn là một câu chuyện âm nhạc hoàn chỉnh được kết nối với nhau qua 6 phần:

1. Bình minh

2. Chợ quê

3. Ngày mùa

4. Trưa hè

5. Thiếu nữ gội đầu

6. Hát ống

Show diễn Tâm hồn làng Việt là kết quả lao động nghệ thuật của nhóm các nghệ sĩ, nghệ nhân, nhà báo, nhà nghiên cứu âm nhac dân gian Việt Nam mong muốn đem cái hay, cái đẹp của văn hóa dân tộc đến với bạn bè, du khách. Đến với Tâm hồn làng Việt du khách được hòa mình vào không gian nghệ thuật, cảm nhận được nét đẹp tâm hồn, tình cảm của người dân quê Việt Nam đồng bằng Bắc Bộ. 

5. Triển lãm mỹ thuật "Hoa xuân Hà Nội" 2018 

Thời gian: 2/2 - 3/3

Địa điểm: Tầng 1,2 của Trung tâm thông tin văn hoá Hồ Gươm, số 2 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Chi phí: Miễn phí

5

Mùa Xuân là mùa bắt đầu của một năm, cũng là thời gian đẹp nhất trong năm vì có thời tiết ấm áp, êm dịu, không khí rộn ràng, vui tươi đón Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc.

Khi vòng quay thời gian đã đi qua 365 ngày và khi những đàn chim én từ phương Bắc quay trở về, ta lại được đắm mình trong mùa xuân với bao khát vọng, mơ ước - Mùa của trăm hoa đua nở, mùa của lộc biếc trời xanh đã về...!!!

Trung tâm thông tin văn hoá Hồ Gươm tổ chức triển lãm mỹ thuật với chủ đề “HOA XUÂN HÀ NỘI”, gồm 80 tác phẩm tranh vẽ các loài hoa bằng màu nước và sơn dầu của 13 tác giả Hà Nội.

6. Lễ hội hoa hồng Bulgaria

Thời gian: 9h00, ngày 8/3 - 11/3

Địa điểm: Công viên Hồ Tây, 614 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Chi phí: 120.000 đồng/người 

6

Chuỗi sự kiện bao gồm:

- Lễ Hội đường phố với tất cả các tác phẩm nghệ thuật hoa hồng được trưng bày, bố trí theo các tiểu cảnh: phố hoa hồng, vườn hồng Việt Nam, vườn hồng Châu Âu, ngôi nhà hoa hồng,...

- Hoạt động diễu hành đường phố, tung hoa của Nữ hoàng hoa hồng - Queen of Rose và Bông hồng nhỏ - Kid of Rose

- Trình diễn áo dài 

- Trình diễn trang phục Bulgaria & biểu diễn múa dân tộc Bulgaria 

- Chương trình Tìm kiếm cặp đôi nhảy đẹp "Rose Dancing" 

- Chương trình "Nụ hôn hoa hồng lãng mạn nhất" cùng MC Xuân Bắc 

- Chương trình Talkshow với nữ doanh nhân thành đạt 

- Hoạt động diễu hành đường phố của các chương trình nghệ thuật đặc sắc: Giao lưu văn hóa Việt – Bul, lễ hội âm nhạc do ban nhạc từ Bulgaria biểu diễn và các nghệ sỹ Việt Nam

Xen vào đó, các bạn được chiêm ngưỡng những bụi hoa hồng cổ đẹp nhất, kiến tạo kiểu mái vòm châu Âu cổ kính, chiêm ngưỡng những lâu đài hoa hồng tình yêu bên thung lũng hoa hồng Kazanluk... Các bạn còn có cơ hội trao gửi ước mơ bên giếng Nguyện ước hoa hồng theo truyền thuyết của Nhà tiên tri Vanga (người Bulgary)... 

Ngoài ra, các người đẹp có thể tham gia cuộc thi “Nữ hoàng Hoa hồng” – Queen of Rose và cùng tham gia Nghi thức “Rước kiệu, Tung hoa” dành cho “Bông hoa hồng đẹp nhất” trong Lễ hội. Khi màn đêm buông xuống, các đôi lứa yêu nhau có thể tham gia lễ hội thả đèn “Bông Hồng Trao Em” trên nền âm nhạc du dương của các ban nhạc đường phố... 

7. Lễ hội Búp bê Nhật Bản 

Thời gian: 10h - 12h, ngày 4/3

Địa điểm: Công Viên Nghĩa Đô, Nguyễn Văn Huyên, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

Chi phí: Miễn phí

7

Lễ hội búp bê Nhật Bản (Hina Matsuri) là ngày dành cho bé gái được tổ chức hằng năm vào ngày 3 tháng 3. Lễ hội là nét văn hóa đặc trưng độc đáo trong đời sống người Nhật Bản, qua đó giới thiệu những nét đặc sắc trong văn hóa của người Nhật đến với các bạn nhỏ Việt Nam.

8. Sự kiện Chạy bộ - Hiểu để yêu thương 

Thời gian: 8h00 - 11h00, ngày 4/3

Địa điểm: Công viên Thống Nhất (cổng đường Nguyễn Đình Chiểu, Hai Bà Trưng, Hà Nội)

Chi phí: 200.000 đồng/người 

8

Sự kiện chạy bộ tôn vinh phụ nữ nhân Ngày quốc tế phụ nữ 8/3. Cùng chia sẻ và đồng cảm để yêu thương nhiều hơn. Bao gồm 2 phần thi: 

- Chạy bình thường các cự ly 2km, 6km, 10km 

- Chạy pancake (cầm chảo, lật bánh) duy nhất một cự ly 2km

9. Triển lãm "Dế mèn phiêu lưu ký - Chạm tới những thế giới" 

Thời gian: 10:00 – 20:00, ngày 20/1 – 25/3

Địa điểm: Trung tâm Nghệ thuật Đương đại VCCA, Tầng B1, R3, Vincom Megamall Royal city, 72 Nguyễn Trãi, Hà Nội

Chi phí: Miễn phí

9

Triển lãm “Dế Mèn phiêu lưu ký – Chạm tới những thế giới” sẽ đưa thế giới nhân vật trong tuyệt tác của nhà văn Tô Hoài bước ra ngoài đời với nhiều phương thức thể hiện như pop-up 3D, các nhân vật biểu tượng và hình vẽ phác họa bản gốc.

Cùng với đó, để tôn vinh nhà văn Tô Hoài và tác phẩm “Dế Mèn phiêu lưu ký”, ekip sản xuất còn nghiên cứu xây dựng bộ sưu tập những bản thảo, bản in, tranh, ảnh minh họa… của câu chuyện từ lúc bắt đầu ra mắt cho tới hiện tại. Với những kỷ vật liên quan tới nhà văn mà VCCA có thể tìm được, triễn lãm sẽ xâu chuỗi cảm xúc, ước mơ, ký ức của nhiều thế hệ độc giả.

Triển lãm sẽ trưng bày các tác phẩm minh họa Dế Mèn của các thế hệ nghệ sĩ qua các thời kỳ, bao gồm:

– Hoạ sĩ Tạ Huy Long – Hoạ sĩ thiết kế chính của Nhà xuất bản Kim Đồng – là hoạ sĩ nổi tiếng trong giới mỹ thuật Miền Bắc và Việt Nam. Anh Long là 1 trong các gương mặt được vinh danh năm 2017 cho các đóng góp của anh với mỹ thuật nước nhà.

– Hoạ sĩ Ngô Mạnh Lân – Hoạ sĩ thiết kế Bộ truyện tranh “Dế Mèn phiêu lưu ký” phiên bản bằng Tiếng Nga.

– Hoạ sĩ, đạo diễn Trương Qua – Hoạ sĩ tên tuổi khu vực phía Nam và cũng là 1 trong các hoạ sĩ thực hiện thiết kế các phiên bản đầu tiên của “Dế Mèn phiêu lưu ký”.

– Hoạ sĩ Thành Chương – với các tác phẩm nổi tiếng trong và ngoài nước.

– Họa sĩ Vũ Xuân Hoàn – Họa sĩ, biên tập viên họa tại NXB Kim Đồng.

– Họa sĩ Đậu Đũa (Đậu Thị Ngọc Vinh) – Sinh năm 1992, với những nét vẽ đầy yêu thương.

10. Lễ hội hoà âm ánh sáng 

Thời gian: 9h, ngày 17/2 - 16/3

Địa điểm: Công viên Thiên đường Bảo Sơn, Lê Trọng Tấn, Hoài Đức, Hà Nội

Chi phí: 200.000 - 250.000 đồng/người 

10

Lễ hội hòa âm ánh sáng được đầu tư tới hàng chục tỷ đồng, chuẩn bị công phu trong suốt 6 tháng với sự tham gia của hàng trăm nghệ nhân, Light City 2018 bao gồm gần 100 mô hình như cối xay gió, giày thủy tinh, hồng hạc, dàn nhạc cổ điển, thiên thần, tiên nữ, thiên nga, vườn bươm bướm, tượng nhân sư, khu vườn bí ngô, biển cá heo….. Cả một thành phố thu nhỏ lung linh sắc màu như một xứ sở thần tiên cho du khách thỏa sức tham quan, chụp ảnh. 

Vào các ngày chính hội, mùng 3 đến mùng 5 Tết cũng như các ngày cuối tuần, lần đầu tiên Công viên Thiên đường Bảo Sơn mở cửa buổi tối, đón khách tới 21h00. Chương trình Đêm hội Remix với sự góp mặt của các ca sĩ nổi tiếng như ca sĩ Đức Phúc, Yến Ngọc..., DJ, LED dance, ảo thuật gia Nguyễn Việt Duy, Vũ đoàn Grammy... sẽ tạo nên một lễ hội đúng nghĩa với âm nhạc sôi động và không gian ánh sáng kỳ ảo. 

Một phần không thể thiếu trong lễ hội là Hội chợ ẩm thực Asian, quy tụ tinh hoa ẩm thực từ các nước Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, Nhật Bản, Ấn Độ.... tới ẩm thực 3 miền Bắc, Trung, Nam của Việt Nam.

Ngoài ra, các hoạt động đặc trưng của Công viên Thiên đường Bảo Sơn như Diễu hành carnival, Vũ hội chào Xuân, Thung lũng hoa xuân hay Tổ hợp Safari vẫn sẽ là những điểm thu hút khách tham quan.

11. Lớp vẽ: Dạo chơi trong thiên nhiên 

Thời gian: 9h, ngày 3/3

Địa điểm: Xưởng Vegan, 25 Lê Ngọc Hân, Hà Nội

Chi phí: 50.000 đồng/người

13

Bố mẹ và các con sẽ được học vẽ căn bản từ đầu:

- Vẽ gia đình, vẽ những người em thương yêu

- Vẽ động vật, qua đó học yêu muôn loài

- Đi dã ngoại và học vẽ lại thiên nhiên

12. Sinh hoạt nghệ thuật: Hát cùng nhau

Thời gian: 16h, ngày 3/3

Địa điểm: Trung tâm Văn hóa Pháp tại Hà Nội - L'Espace, 24 Tràng Tiền, Hà Nội

Chi phí: Miễn phí

14

Hãy cùng nhau hát tiếng Pháp ! Cùng cô Anne hát những bài đồng dao xưa và những bài hát nay.Hãy đến khám phá thế giới âm nhạc Pháp qua buổi sinh hoạt âm nhạc sống động với những bài hát Pháp (lời, lịch sử, phóng tác, trình bày lại,…) và thể hiện giọng hát.Buổi sinh hoạt nghệ thuật này có thể kích hoạt sự quan tâm, thậm chí lòng đam mê đối với ca nhạc Pháp

An Vy /giadinhmoi.vn

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO