Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới

Những tỉ phú nổi tiếng thế giới làm gì khi ở tuổi 25?

Nếu bạn đang gặp ‘khủng hoảng tuổi 25’ thì đừng lo, những người nổi tiếng và thành công như Warren Buffet, Mark Cuban, J.K.Rowling, Hillary Clinton, v.v. đều có một tuổi trẻ đầy gian khó.

nguoi-noi-tieng-khi-25-tuoi-8

Steve Jobs và Bill Gates đang làm gì khi 25 tuổi? 

Con đường thành công của mỗi người đều khác nhau, có người may mắn đi trên một đường thẳng, có người lại gặp nhiều chông gai, biến cố.

Nhưng cuối cùng, thành công chỉ đến với những người thực sự nỗ lực và dĩ nhiên, kèm theo một chút may mắn nữa.

Cùng Gia Đình Mới tìm hiểu tuổi trẻ của những người nổi tiếng và giàu có trên thế giới để xem họ đang làm gì khi 25 tuổi và liệu công việc của họ hồi đó đã giúp ích gì cho thành công sau này.

 Steve Jobs đã là triệu phú

nguoi-noi-tieng-khi-25-tuoi-2

 Steve Jobs hồi trẻ

Ở tuổi 21, vào ngày 1/4/1976, Steve Jobs đã cùng bạn mình, Wozniak thành lập công ty máy tính Apple.

Khi ông 22 tuổi, cặp đôi này vẫn đang chật vật tìm kiếm con đường của mình trong khi phát triển Apple II.

Nhờ số vốn đầu tư ban đầu lớn, công ty của Steve Jobs bắt đầu phát triển. Chỉ trong một năm, Steve Jobs đã có tài sản lên đến triệu đô và khi 25 tuổi, ông đã sở hữu 100 triệu đô la.  

Mark Cuban làm nhân viên pha chế đồ uống

Empty

Mark Cuban khi 25 tuổi - Nguồn: Business Insider

Ở tuổi 25, Mark Cuban tốt nghiệp Đại học Indiana rồi chuyển đến Dallas sinh sống. Ông làm nhân viên pha chế đồ uống và sau đó là người bán hàng cho một công ty phần mềm máy tính.

Ông bị sa thải vì muốn đi ký hợp đồng với khách thay vì mở cửa hàng buổi sáng như thường lệ. Chính điều này đã thúc đẩy ông mở công ty đầu tiên, MicroSolutions.

‘Khi tôi đến Dallas, cuộc sống của tôi vô cùng khó khăn. Tôi ngủ trên sàn nhà cùng với 6 người nữa.

Tôi từng lái xe đi vòng quanh, nhìn những ngôi nhà to và tưởng tượng được sống trong đó thì sẽ thế nào. Đó chính là động lực để tôi tiến lên’ – ông chia sẻ.

Mark Cuban là doanh nhân, nhà đầu tư, nhà sản xuất phim nổi tiếng người Mỹ. Ông cũng là chủ sở hữu của đội bóng rổ NBA Dallas Mavericks với khối tài sản được tạp chí Forbes ước tính khoảng 3,3 tỷ USD.

Empty

Tỷ phú Mark Cuban

Bà hoàng truyền thông Arianna Huffington đến dự các lễ hội âm nhạc trên thế giới cùng bạn trai

Empty

Arianna Huffington thời trẻ - Nguồn: Business Insider

Ở tuổi 23, người đồng sáng lập kiêm cựu Tổng biên tập của tờ Huffington Post đã xuất bản cuốn sách ‘Người phụ nữ nữ tính’, đả kích phong trào giải phóng phụ nữ.

Trong những năm sau đó, bà du lịch vòng quanh thế giới với bạn trai – một phóng viên đang tác nghiệp của BBC.

Bill Gates trên đường trở thành tỷ phú

nguoi-noi-tieng-khi-25-tu

Bill Gates thành công khá sớm

Vào năm 1975, ở độ tuổi 20, Bill Gates và Paul Allen đã hợp tác để thành lập ra Microsoft.

Họ thu lợi nhuận từ chương trình BASIC và viết phần mềm cho nhiều công ty khác nhau.

4 năm sau, Microsoft đã có giá trị 2,5 triệu đô la. Ở tuổi 26, Bill Gates cho ra đời hệ điều hành Windows vào năm 1985 và trở thành tỷ phú khi mới 31 tuổi.

 J.K. Rowling nghĩ ra ý tưởng cho Harry Potter

Empty

J.K. Rowling, ảnh chụp năm 1999

 J.K. Rowling nghĩ ra ý tưởng về bộ truyện Harry Potter năm bà 25 tuổi (1990), khi ấy bà đang chờ tàu.

Bà bắt đầu viết cuốn sách đầu tiên ngay trong đêm đó nhưng phải mất nhiều năm mới hoàn thành.

Khi làm thư ký cho văn phòng Tổ chức Ân xá Quốc tế ở Luân Đôn, bà bị đuổi việc vì làm việc không tập trung - bà thường dành thời gian viết Harry Potter trong giờ làm việc.

Chính bằng số tiền bồi thường mất việc ít ỏi đã nuôi sống bà trong những năm bà viết Harry Potter.

Cũng trong khoảng thời gian đó, bà kết hôn, sinh con gái, ly dị rồi mắc chứng trầm cảm. Phải đến năm 1995, cuốn sách mới được hoàn thành và xuất bản năm 1997.

Ralph Lauren làm trợ lý bán hàng

Empty

Ông chủ của Polo, Ralph Lauren hồi trẻ - Nguồn: Business Insider

Ralph Lauren tên thật là Ralph Lifshitz, ông học ngành kinh doanh ở Đại học Baruch và làm việc trong quân ngũ cho đến khi 24 tuổi rồi về làm việc tại Brooks Brothers.

Ở tuổi 26, ông quyết định thiết kế một loại cà vạt theo phong cách châu Âu và chính điều này đã giúp tài năng của ông được phát hiện.

Một năm sau, ông bắt đầu gây dựng thương hiệu  Polo. 

Marissa Mayer trở thành nhân viên thứ 20 của Google

Empty

Bà Marissa Mayer thời còn ở Google - Nguồn: Business Insider

24 tuổi, bà Mayer trở thành nhân viên thứ 20 của Google và là kỹ sư nữ đầu tiên tại đây.

Bà làm việc cho Google trong 13 năm trước khi trở thành CEO của Yahoo như hiện nay.

Bà Mayer kể, ngày trước Google không có trụ sở hoành tráng như bây giờ. ‘Cuộc phỏng vấn của tôi diễn ra vào tháng 4/1999, khi ấy Google chỉ có 7 nhân viên.

Tôi được phỏng vấn trên một chiếc bàn bóng bàn, đó cũng là bàn họp của công ty luôn’.

Warren Buffett làm nhân viên đầu tư

Empty

Tỷ phú Warren Buffet thời trẻ - Nguồn: Business Insider

Những năm đầu tuổi 20, Warren Buffet làm nhân viên đầu tư cho công ty Buffett-Falk & Co. có trụ sở tại Omaha, Nebraska trước khi chuyển đến New York làm nhà phân tích chứng khoán lúc 26 tuổi.

Cùng năm đó, ông mở công ty TNHH Buffett Partnership, một công ty đầu tư ở Omaha vì nhận ra New York không phải nơi phù hợp với mình.

Mark Zuckerberg bắt đầu thu lợi nhuận từ Facebook và chạm mức 300 triệu người dùng

Empty

Mark Zuckerberg đã gặt hái nhiều thành công khi 25 tuổi - Nguồn: Business Insider

Zuckerberg đã vất vả gây dựng Facebook trong vòng 5 năm trước khi bước sang tuổi 25.

Trong năm đó (2009), công ty của anh thu lợi nhuận lần đầu tiên và đạt 300 triệu người dùng.

Một năm sau, anh được tạp chí Time vinh danh là ‘Con người của năm’.

Hillary Rodham Clinton vừa tốt nghiệp Đại học Luật Yale

Empty

Bill và Hillary Clinton thời sinh viên - Nguồn: Business Insider

Cô gái Hillary 23 tuổi khi ấy hẹn hò với cậu sinh viên cùng trường Đại học Luật Yale là Bill Clinton rồi chấp nhận học thêm một năm để ở bên người yêu.

Ngay trước khi bước sang tuổi 25, Hillary mới lấy được bằng Đại học. Sau khi cả hai tốt nghiệp vào năm 1973, Bill Clinton đã cầu hôn Hillary nhưng bà từ chối.

Mãi đến khi chuyển về Arkansas năm 1975, bà Hillary mới đồng ý kết hôn với Bill Clinton.

Sau đó bà trở thành Đệ nhất Phu nhân của Arkansas, Đệ nhất Phu nhân của Hoa Kỳ, Thượng nghị sỹ và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.

Quỳnh Anh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO