Báo Điện tử Gia đình Mới

Những vết hằn trên mặt các nhân viên y tế tuyến đầu chống dịch COVID-19

Bệnh viện số 1 khu Tương Hồ thuộc Đại học Nam Xương là một trong những bệnh viện được tỉnh Giang Tây chỉ định để điều trị những ca mắc COVID-19 nghiêm trọng.

Hình ảnh vết hằn trên mặt các nhân viên y tế đã gây xúc động trên cộng đồng mạng. 

Những vết hằn trên mặt các nhân viên y tế tuyến đầu chống dịch COVID-19 0

Trong khu cách ly và khu hồi sức cấp cứu, mỗi ngày các nhân viên y tế phải trang bị đầy đủ đồ bảo hộ suốt 6 giờ đồng hồ.

Những vết hằn trên mặt các nhân viên y tế tuyến đầu chống dịch COVID-19 1

Đeo kính bảo hộ và khẩu trang trong thời gian dài để lại những vết hằn sâu trên gương mặt các y bác sĩ sau mỗi ca trực.

Những vết hằn trên mặt các nhân viên y tế tuyến đầu chống dịch COVID-19 2

Khuôn mặt nữ y tá với những vết hằn do kính bảo hộ và khẩu trang để lại. 

Những vết hằn trên mặt các nhân viên y tế tuyến đầu chống dịch COVID-19 3

Những bức ảnh được phóng viên Tân Hoa Xã ghi lại tại Bệnh viện số 1 Đại học Nam Xương ngày 6/2.

Những vết hằn trên mặt các nhân viên y tế tuyến đầu chống dịch COVID-19 4

Hình ảnh đầy xúc động cho thấy phần nào vất vả của các nhân viên y tế tuyến đầu chống dịch COVID-19.

Những vết hằn trên mặt các nhân viên y tế tuyến đầu chống dịch COVID-19 5

"Các bạn là những thiên sứ chống dịch dũng cảm và ưu tú nhất, vất vả rồi" - một dân mạng bình luận trên Weibo.

Những vết hằn trên mặt các nhân viên y tế tuyến đầu chống dịch COVID-19 6

"Đó là những dấu vết đẹp nhất. Trân trọng!", "Đây chính là những khuôn mặt đẹp nhất không cần qua filter chỉnh sửa."

Những vết hằn trên mặt các nhân viên y tế tuyến đầu chống dịch COVID-19 7

"Đẹp nhất là ai? Chính là những người vào thời điểm quốc gia gặp tình huống khẩn cấp, dũng cảm xông lên tuyến đầu như bọn họ." - Một người khác bình luận.

Những vết hằn trên mặt các nhân viên y tế tuyến đầu chống dịch COVID-19 8
Những vết hằn trên mặt các nhân viên y tế tuyến đầu chống dịch COVID-19 9

COVID-19, bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona được phát hiện lần đầu tiên tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào tháng 12/2019.

Đến nay dịch bệnh đã lan ra nhiều thành phố của Trung Quốc và 27 quốc gia/ vùng lãnh thổ ghi nhận trường hợp mắc.

Cập nhật lúc 18 giờ 52 ngày 12/2/2020:

Thế giới: 45.171 người mắc, 1.115 người tử vong, trong đó:- Lục địa Trung Quốc: 1.113 người tử vong;- Phillippines: 01 người tử vong;- Hồng Kông (Trung Quốc): 01 người tử vong. 

Việt Nam: 15 người dương tính với COVID-19, gồm:- 02 cha con người Trung Quốc (02 người đã khỏi và xuất viện); - 06 người Việt Nam đều trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc (04 người đã khỏi và xuất viện);- 05 người Việt Nam có tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với COVID-19 (01 người đã khỏi và xuất viện);- 01 người Mỹ đến Việt Nam, trước đó có quá cảnh tại Vũ Hán, Trung Quốc.- 01 bệnh nhi 3 tháng tuổi, có tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID -19.

Các tỉnh có người mắc COVID-19: Vĩnh Phúc (10); TP.HCM (03); Khánh Hòa (01); Thanh Hóa (01).

Số ca xét nghiệm COVID-19 âm tính: 788 trường hợp.

Điều trị khỏi: 07 người đã được xuất viện.

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO