Báo Điện tử Gia đình Mới

Nín thở xem clip y tá cứu em bé sơ sinh bị mẹ bỏ trong bồn cầu

Nghe thấy tiếng khóc của trẻ em phát ra từ nhà vệ sinh, các y tá đến nơi xem thì nhìn thấy một bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn nằm trong bồn cầu.

Nghi bé đã bị mẹ cố tình bỏ rơi, các y tá đã cố gắng đưa đứa bé ra ngoài rồi sơ cứu. Ban đầu, khi vừa được đưa ra khỏi bồn cầu, bé gái đã khóc lớn vì đau và hoảng sợ. Sau một hồi được ủ ấm bằng khăn lông, sức khỏe của em đã dần hồi phục.

Ngay sau khi cứu sống được đứa bé, một y tá đã hét lên để mọi người giữ người mẹ lại. Người phụ nữ này khai rằng gia đình không hề hay biết về đứa trẻ. Ban đầu, cô đến bệnh viện để sinh con nhưng sau khi suy nghĩ lại, cô đã tự đẻ con trong nhà vệ sinh và bỏ lại trong bồn cầu.

Sự việc trên xảy ra tại bệnh viện Trung ương 3 Thiên Tân, thành phố Thiên Tân (Trung Quốc). Hiện người mẹ đã được bệnh viện giao cho chính quyền địa phương để giải quyết.

Thông tin về vụ việc đã khiến cư dân mạng nước này vô cùng bức xúc. Mọi người đều cho rằng đây là hành động vô nhân tính, người mẹ này phải bị xử lý thật nặng để những trường hợp tương tự không xảy ra lần nữa.

“Cô ta đúng là tàn nhẫn, ngay cả con mình mà cũng nhẫn tâm vứt vào bồn cầu. Nếu không thể nuôi thì sinh ra có thể mang cho người khác nuôi. Mong cơ quan chức năng sẽ xử lý thật nghiêm để không xảy ra những trường hợp như vậy nữa”, một người dùng Weibo bình luận.

“Hổ dữ còn không ăn thịt con, vậy mà người phụ nữ này lại nhẫn tâm bỏ con gái mới sinh vào trong bồn cầu. May là bé đã được cứu sống, mong con lớn lên bình an, khỏe mạnh”, người dùng mạng xã hội bức xúc.

Hiện đoạn clip ghi lại khoảnh khắc y tá cứu đứa trẻ thoát khỏi bồn cầu vẫn đang được cộng đồng mạng chia sẻ liên tục.

Vân Anh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO